Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 2-8-2015] Ông Trương Hồng Nho, 43 tuổi, là kỹ sư máy tính ở Bắc Kinh đã bị bắt tại nhà vào ngày 22 tháng 7 năm 2015, hai ngày sau khi công an thị trấn Sa Hà quản thúc ông tại nhà.

Giống như hàng triệu học viên Pháp Luân Công khác ở Trung Quốc, ông Trương đã nhiều lần bị bắt giữ, bỏ tù, tra tấn kể từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp môn tu luyện tinh thần này vào năm 1999.

Vào ngày 23 tháng 7, ông Trương bị giam tại Trại tạm giam quận Xương Bình, họ ngăn không cho người nhà vào thăm ông. Ngoài ra, công an còn đe doạ người nhà ông không được thuê luật sư.

Công an đã khám xét nhà họ và lấy đi nhiều sách về Pháp Luân Công của ông Trương, một máy in, một máy laptop và nhiều tài sản khác. Tổng giá trị của những tài sản bị tịch thu là 10.000 nhân dân tệ.

c8f42b9bc4f29fbfa62b90fb29e89cbe.jpg

Ông Trương, mẹ, chị gái và cháu trai của ông

ce6bce37321d13565bddcd2397633d6a.jpg

Tấm hình tốt nghiệp của ông Trương Hồng Nho

c3463c263c163f67dd18417760fac38b.jpg

Đồn công an thị trấn Sơn Hà ở quận Xương Bình

Ông Trương bị kết án 11 năm tù trong một phiên xét xử hình thức

Ông Trương đã đến Văn phòng Thỉnh nguyện Hội đồng quốc gia Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, nhưng đã bị bắt và giam giữ trên đường về nhà.

Họ đưa ông đến trại tẩy não vào năm 2001, nhưng ông đã trốn thoát và trở thành người vô gia cư trong nhiều tháng.

Công an quận Sùng Văn bắt giữ vào tháng 8 năm 2002. Sau đó Toà án Trung thẩm số 2 Bắc Kinh đã đưa ông ra xét xử mà không thông báo cho gia đình ông.

Luật sư bào chữa do tòa án chỉ định đã bị ép phải nhận tội. Ông Trương bị kết án 11 năm tù. Ông và chín học viên khác đã nộp đơn kháng án, nhưng Toà án Cấp cao Bắc Kinh vẫn giữ nguyên bản án.

Ông Trương bị tra tấn trong suốt 11 năm tù và trong thời gian đó tóc ông đã rụng gần hết.

Bối cảnh

Ông Trương sinh ra tại Thẩm Dương và tốt nghiệp Khoa điện tự động công nghiệp thuộc Trường Đại học Vũ Hán vào năm 1995. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997.

Thông tin liên lạc của những bên tham gia bức hại:

Phòng 610 quận Xương Bình: +86-10-89741539, 89741657, 89741645, 89741646

Trưởng phòng Tề Bính Thụy (齐丙瑞): +86-13701083776 (di động)

Phó phòng Tôn Ái Bình (孙爱平): +86-10-89741657 (cơ quan), +86-13551051478, +86-13651051478 (di động)

Đồn công an thị trấn Sơn Hà: +86-10-69731902, 69732012, 69732136

trại tạm giam quận Xương Bình: +86-10-89798349, 89798346, 89798347


Bản tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/2/11年冤狱–北京电脑工程师再遭非法关押-313485.html

Bản tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/23/152199.html

Đăng ngày 17-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share