[MINH HUỆ 3-8-2015] Bản tin trong ngày từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 15 thành phố hoặc quận huyện thuộc 10 tỉnh. Theo báo cáo này, hai học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 26 học viên bị bắt giữ phi pháp, trong đó có một người không rõ hiện đang ở đâu và một người qua đời do bị tra tấn.

3bb95681cf1f83382567361cd66b96cb.jpg

1. [Thành phố Lan Khê, tỉnh Chiết Giang] Bà Viên Chu qua đời do bị tra tấn
2. [Bắc Kinh] Bà Cung Tu Nhung bị đưa tới trung tâm tẩy não
3. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Tám học viên bị bắt
4. [Thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, khu tự trị Tân Cương người Duy Ngô Nhĩ] Bà Ngô Thính Phong không rõ hiện đang ở đâu
5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Tường Hưng bị bắt
6. [Quận Thiên Sơn, tỉnh An Huy] Bà Đinh Xuân Mai bị giam giữ
7. [Thành phố Nghiễm Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Nghiêm Đáp Tiếp bị kết án tù
8. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt
9. [Trùng Khánh] Bà Vương Thế Minh bị đưa tới trung tâm tẩy não
10. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Lý Hiểu Hồng và bà Lưu Kim Hoa bị giam giữ
11. [Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây] Ông Trần Quân và vợ là bà Lưu Xa Hồng bị giam giữ
12. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Bà Ngã Lạp Liêm bị giam giữ
13. [Quận Tân Dã, tỉnh Hà Nam] Bà Niếp Xảo Vân và bà Tề Tam Vận bị giam giữ
14. [Thành phố Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến] Bà Lấn Ưu Mỗi bị giam giữ
15. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tống Tĩnh Quyên bị bắt

1. [Thành phố Lan Khê, tỉnh Chiết Giang] Bà Viên Chu qua đời do bị tra tấn

Ngày 13 tháng 5 năm 2015, bà Viên Chu bị đưa tới Trung tâm tẩy não Kim Hoa. Bà bị tra tấn vì từ chối chuyển hóa. Bà bị chuyển tới một Trại tạm giam và bị tra tấn ở đó. Khi bà trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát mới gọi cho gia đình bà tới đưa bà về nhà để chăm sóc y tế. Bà qua đời vào ngày 12 tháng 7 năm 2015, bốn ngày sau khi trở về nhà.

2. [Bắc Kinh] Bà Cung Tu Nhung bị đưa tới trung tâm tẩy não

Ngày 18 tháng 5 năm 2015, bà Cung Tu Nhung ở khu Bát Giác, quận Thạch Cảnh Sơn bị bắt và bị đưa tới Trung tâm tẩy não Ngũ Lý Đôn vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

3. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Tám học viên bị bắt

Kể từ tháng 5 năm 2015, các nhân viên Phòng 610 Kim Hoa và Đội An ninh Nội địa đã bắt bà Du Xuân Hoa, bà Ngô Vương Nguyệt Quyên, bà Quá Sai Cầm, bà Tha Mỹ Cầm, bà Uông Tuyển BÌnh, bà Chu, bà Kim Địch, và một nữ học viên có tên là Lan Lan. Cả tám học viên này đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não.

Các cá nhân tham gia bức hại tám học viên này: Khách sạn Song Long: +86-579-82597103, +86-579-82598048, +86-579-82597110; Vương Thụy Hải – Trưởng Phòng 610 thành phố Kim Hoa: +86-579-82468988, 8613506896966; Từ Lâm Nguyên – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Lan Khê: +86-13588637559, +86-57989018957.

4. [Thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, khu tự trị Tân Cương người Duy Ngô Nhĩ] Bà Ngô Thính Phong không rõ hiện đang ở đâu

Bà Ngô Thính Phong bị bắt ngày 21 tháng 7 năm 2015. Hiện giờ, không ai biết bà đang ở đâu.

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Tường Hưng bị bắt

Mới đây, ông Vương Tường Hưng đã bị bắt và được trả tự do trong cùng ngày.

6. [Quận Thiên Sơn, tỉnh An Huy] Bà Đinh Xuân Mai bị giam giữ

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, bà Đinh Xuân Mai ở thị trấn Du Bãi bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Hiện giờ bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố An Khánh.

7. [Thành phố Nghiễm Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Nghiêm Đáp Tiếp bị kết án tù

Ngày 16 tháng 7 năm 2015, Tòa án thành phố Nghiễm Hán đã kết án bà Nghiêm Đáp Tiếp ban năm sáu tháng tù.

8. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt

Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2015, các nhân viên thuộc Sở cảnh sát thành phố Yên Đài đã bắt bà Uông Trung Lễ. Họ tịch thu 1 máy tính xách tay, một điện thoại di động, một máy nghe nhạc MP3, các sách Pháp Luân Đại Pháp và tiền mặt. Bà Trương Học Bình cũng bị bắt và bị giam giữ trong 15 ngày.

9. [Trùng Khánh] Bà Vương Thế Minh bị đưa tới trung tâm tẩy não

Ngày 16 tháng 7 năm 2015, bà Vương Thế Minh ở quận Vạn Châu bị bắt khi đang dán các thông tin về Pháp Luân Công. Hiện giờ bà đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Ca Nhạc Sơn.

10. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Lý Hiểu Hồng và bà Lưu Kim Hoa bị giam giữ

Ngày 29 tháng 7 năm 2015, bà Lý Hiểu Hồng và bà Lưu Kim Hoa bị bắt khi đang phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Cả hai học viên này đều bị giam giữ tại trại tạm giam Mã Đầu Cương ở quận Kim Thủy.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Lý và bà Lưu: trại tạm giam Mã Đầu Cương: +86-371-65769690; Mễ Đào – Trưởng Phòng 610 Kim Thủy: +86-371-63526074, +86-13137109268; Phó Trưởng đồn cảnh sát quận Kim Thủy: +86-13803895779; Trần Bằng – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Kim Thủy: +86-13803710190, +86-371-66356510

11. [Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây] Ông Trần Quân và vợ là bà Lưu Xa Hồng bị giam giữ

Ngày 28 tháng 7 năm 2015, các nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa Hà Hán Bân đã bắt ông Trần Quân và vợ là bà Lưu Xa Hồng tại nơi làm việc. Các nhân viên này đã lục soát nhà của họ. Ông Trần bị giam giữ tại Trung tâm cai nghiện Lưu Gia Lương. Bà Lưu bị giam giữ trong trại tạm giam số 1 thành phố An Khang.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Trần và bà Lưu: Sở cảnh sát Hà Hán Bân: +86-915-3239043; Ngô Tân Sanh – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13909152351, +86-915-3219037; Triệu Tư Lâm: +86-13992 516678; Trương Phong Đào – Trưởng Phòng 610 Hà Hán Bân: +86-15109156385

12. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Bà Ngã Lạp Liêm bị giam giữ

Sáng ngày 1 tháng 8 năm 2015, bà Ngã Lạp Liêm bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Quân tại thị trấn Đồng Mộc, quận Trung Phương. Bà bị giam giữ trong 10 ngày tại trại tạm giam huyện Trung Phương ở quận Hạc Thành.

13. [Huyện Tân Dã, tỉnh Hà Nam] Bà Niếp Xảo Vân và bà Tề Tam Vận bị giam giữ

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, các nhân viên Đội An ninh Nội địa huyện Tân Dã và Đồn cảnh sát Thi An đã bắt bà Niếp Xảo Vân và bà Tề Tam Vận vì hai bà nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công. Hai bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tân Dã.

Cá nhân tham gia bắt giữ bà Niếp và bà Tề: Bành Tăng Lan – nhân viên Đội An ninh Nội địa: +86-13949310945

14. [Thành phố Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến] Bà Lấn Ưu Mỗi bị giam giữ

Ngày 29 tháng 7 năm 2015, các nhân viên Đội An ninh Nội địa đã bắt bà Lấn Ưu Mỗi. Họ đã lục soát nhà bà. Bà Lấn bị đưa tới trại tạm giam thành phố Chương Bình.

Các cá nhân tham gia bắt giữ bà Lấn: Lý Vĩ Cương – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13906073481, +86-597-7526988; Lâm Đồng Chấn – cảnh sát: +86-13950823682

15. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tống Tĩnh Quyên bị bắt

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, các nhân viên Đồn cảnh sát Nam Cảng đã đột nhập và lục soát nhà bà Tống Tĩnh Quyên. Họ lục soát và tịch thu một máy tính xách tay và một máy in, cùng nhiều vật dụng khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/3/313541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/20/152152.html

Đăng ngày 13-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share