Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2015] Các điều phối viên và các học viên sản xuất các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm sản xuất tài liệu giữ một vai trò trọng yếu trong việc giúp người dân Trung Quốc biết đến cuộc bức hại. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng có tồn tại vấn đề nhất định giữa các học viên, điều này có thể dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng.

Đọc các bài viết và các thông cáo của Ban biên tập Minh Huệ là rất trọng yếu

Mọi học viên đều nên đọc các bài viết và các thông cáo của Ban biện tập Minh Huệ đăng trên Minh Huệ Net.

Tôi từng muốn chia sẻ với một học viên, một điều phối viên ở khu vực lận cận, về bài “Xuất phát điểm” đăng trên Minh Huệ Net, nhưng anh ấy chưa hề đọc nó. Tôi rất ngạc nhiên bởi bài viết này đã được đăng trên Tuần báo Minh Huệ trước đó một tuần.

Tôi muốn nhắc nhở các học viên, đặc biệt là các điều phối viên, rằng chúng ta nên đọc các bài viết của Ban biên tập Minh Huệ, đặc biệt là các bài viết quan trọng và các thông cáo. Nếu không, làm sao chúng ta có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp được? Làm sao có thể phối hợp được các hoạt động trong các khu vực ở địa phương chúng ta được?

Một bài viết trên Minh Huệ net đã trích dẫn lời giảng của Sư phụ:

“[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net. Tôi đăng ảnh và bài ‘Tâm Tự Minh’ trên Minh Huệ Net, mục đích là để chư vị dựng lập một website đáng tin cậy.” (Thông cáo của Ban biên tập Minh Huệ: Bài kinh văn mới chân chính thứ hai của Sư phụ Lý kể từ ngày 22 tháng 7 năm 1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới)

Thông cáo ở trên nói với các học viên rằng chỉ cần là Ban biên tập Minh Huệ hoặc các thông tri quan trọng của Phật học hội, thì đều đã được Sư phụ thông qua. Chúng ta phải đọc các bài đó sớm nhất có thể.

Pháp chỉ đạo chúng ta

Có khá nhiều học viên rất để tâm đến các bài viết nói về “luân hồi” và “những điều mà thiên mục nhìn thấy trong không gian khác” được đăng trên website Chánh Kiến. Họ thậm chí còn mang những bài viết đó đến nhóm học Pháp để thảo luận.

Có lần khi chúng tôi đang phát chính niệm hỗ trợ một học viên đang vượt quan nghiệp bệnh. Một học viên đã yêu cầu học viên này phải hiếu kính cha mẹ, bởi một bài viết trên website Chánh Kiến đã nói rằng nếu một học viên không hiếu kính cha mẹ thì cựu thế lực có thể sẽ lợi dụng sơ hở đó và anh ấy có thể sẽ bị đào thải.

Tuy nhiên, bài viết đó chỉ là thể ngộ của một học viên chứ không phải là Pháp. Nó có thể chỉ nói lên được rằng nền văn hóa truyền thống Trung Quốc rất coi trọng lòng hiếu thảo, nó được xem là một đức tính quan trọng. Nhưng, liệu đó có phải là nguyên nhân căn bản khiến cựu thế lực can nhiễu các học viên không?

Sư phụ giảng:

”Người ta nói rằng Phật giáo loạn rồi, những thứ của Nho giáo đều lọt cả vào Phật giáo; những gì như ‘hiếu kính cha mẹ’, ‘tình cảm con cái’ đều lọt cả vào; trong Phật giáo [vốn] không bao hàm những điều ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện là nghiêm túc

Một bài viết được đăng trên Minh Huệ Net tiếng Hán vào năm 2010 đã chỉ ra một cách minh xác rằng các tài liệu sử dụng ở các điểm sản xuất tài liệu ở Trung Quốc cần chuẩn hóa theo những yêu cầu được đăng trên Minh Huệ Net, và các tạp chí và tài liệu nào không được đăng trên Minh Huệ Net thì không nên lưu truyền hay phát tán giữa các học viên.

Một số học viên làm tài liệu đã nói với tôi rằng nhiều tài liệu mà họ sản xuất không có nội dung được tải về từ Minh Huệ Net bởi họ làm theo yêu cầu của các học viên. Nhưng theo ý kiến của tôi, tu luyện là nghiêm túc; nếu chúng ta không thể xử lý những vấn đề này cho tốt, thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình.

Do đó tôi kiến nghị rằng, không chỉ riêng các điều phối viên và học viên địa phương đang tham gia sản xuất tài liệu, mà tất cả các học viên, đều nên cố gắng hết sức để truy cập vào Minh Huệ Net và đọc các bài viết và thông cáo của Ban biên tập Minh Huệ ngay khi chúng được đăng tải. Chúng ta cần theo kịp tiến trình Chính Pháp, và đường đường chính chính chứng thực Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên, chỉ cần chiểu theo Đại Pháp, chiểu theo điều Sư phụ bảo chư vị, chư vị có con đường đi của chư vị, không ai động đến được. Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/4/17/307609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/1/150860.html

Đăng ngày 07-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share