Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2015] Trong một phiên toà xét xử các học viên Pháp Luân Công diễn ra ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, các nhân viên chấp hành ở toà đã xông vào phòng xét xử, kéo một người trong nhóm các luật sư ra khỏi phòng và đánh ông.

Toà án quận Đông Xương Phủ ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, đã tổ chức phiên xét xử các học viên: Dương Ngọc Hỷ, Lý Tập Trụ, Tống Quế Phong, Lưu Sinh, Khang Lâm Phân, Trần Ngọc Trân và Lâm Tú Vỹ lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2015.

Các luật sư biện hộ là Vương Toàn Chương, Thạch Phục Long, Trần Trí Dũng được mời để biện hộ các học viên.

Các luật sư đã yêu cầu thu hồi và thẩm định một số cái gọi là chứng cứ, yêu cầu thẩm vấn nhân chứng và đặt câu hỏi về các thủ tục khác của tòa án. Phiên biện hộ của các luật sư liên tục bị gián đoạn, chủ toạ Vương Anh Quân và quan toà Hứa Thành Tín còn từ chối các yêu cầu của luật sư.

Ngược đãi các luật sư

Khi ông Vương Toàn Chương, một trong những luật sư biện hộ, phát biểu ý kiến biện hộ cho học viên, chủ toạ phiên toà đã cắt ngang lời ông nhiều lần, và sau đó tuyên bố đuổi ông ra khỏi phòng xử.

Có khoảng bảy nhân viên chấp hành ở toà đã xông vào phòng xử và đưa ông Vương ra khỏi phòng. Ở bên ngoài phòng, họ đánh ông Vương, xé rách quần áo của ông. Công an đã mang đến quần áo mới và buộc ông phải mặc chúng. Thêm vào đó, ở trên mặt, trán, ngực, bụng và sau lưng của ông đều bị thương.

Luật sư Thạch Phục Long và Trần Trí Dũng không được rời khỏi phòng xử và bị khám người.

Ông Trần không được rời khỏi phòng xử mãi cho đến khoảng 11 giờ đêm. Khi ông Vương quay lại phòng xử, ông và các luật sư khác phát hiện ra những tài sản cá nhân của họ đều nằm ở dưới đất. Sau đó, ông Vương và ông Thạch bị bắt đến Đồn Công an Hồ Tây ở Đông Xương Phủ để thẩm vấn. Máy tính và ổ cứng di động đều bị tịch thu. Ngoài ra, các luật sư không được phép về nhà mãi đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Các luật sư Đường Cát Điền, Trương Duy Ngọc, Yến Tân, Dư Văn Sinh; chồng của luật sư Vương Vũ là Bao Long Quân và bạn là Hàn Dĩnh; vợ luật sư Lưu Kiến Quân và con gái đã đến Hiệp hội Luật sư Quốc gia để nộp đơn khiếu nại về việc bị ngược đãi vào buổi chiều ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên, người ở hiệp hội đã cư xử giống như các quan toà và người ở toà án.

Những cá nhân tham gia bức hại các học viên và luật sư:

Toà án quận Đông Xương Phủ: +86-635-8434838, 635-5050588

Vương Anh Quân (王英军): +86-13001756446

Mã Thuỵ Kim (马瑞金): +86-18866351185, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Trì Bình, thành phố Liêu Thành.

Xin xem thêm bản tiếng Hán để biết thêm về các cá nhân và viên chức tham gia cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/21/311235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/3/151375.html

Đăng ngày 24-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share