Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2015] Bốn học viên đã bị đưa ra xét xử phi pháp tại Toà án huyện Thái Cốc vào ngày 27 tháng 5 năm 2015. Công an và toà án đã gây áp lực và đe doạ một học viên và người nhà của cô loại bỏ luật sư trong phiên xử.

Có hai học viên bị ngất xỉu vào chiều ngày hôm đó, nguyên nhân do họ bị ép phải đứng trong toàn bộ thời gian, và phiên xử sau đó được hoãn lại.

Các học viên bị đưa ra xét xử bao gồm cô Trương Tú Hồng, cô Lôi Thái Anh, cô Tào Quế Linh, và cô Lưu Đông Mai. Cô Lưu đã được trả tự do vì bị bệnh.

Gây áp lực để gia đình học viên miễn nhiệm luật sư

Lý Ngọc Sinh, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Thái Cốc, đã liên tục gọi cho gia đình cô Trương, thậm chí là ngay trước phiên xử, và yêu cầu họ miễn nhiệm luật sư mà họ đã thuê.

Lý Ngọc Sinh đe doạ:“Tu luyện Pháp Luân Công sẽ gây ảnh hướng tới sự nghiệp của con cái của các học viên và người nhà của bà.”

Lý Ngọc Sinh còn nói gia đình học viên không được thuê luật sư vì như vậy cũng vô ích. Kết quả là, một gia đình học viên đã miễn nhiệm luật sư của họ. Công an Lý cũng gây áp lực bắt chồng cô Trương phải ly dị cô.

Luật sư của cô Trương đã đưa ra lời biện hộ mạnh mẽ cho thân chủ của mình trong suốt phiên xét xử buổi sáng, điều này khiến gia đình cô đánh giá rất cao. Thẩm phán đã giận giữ đập búa trên bàn.

Thẩm phán đã gọi vợ chồng cô Trương để nói chuyện trong giờ giải lao buổi trưa. Khi phiên xét xử buổi chiều bắt đầu, cô Trương nói cô không muốn luật sư biện hộ cho mình nữa.

Sau khi luật sư bị miễn nhiệm, cô Trương đã khóc và đọc “bản nhận tội” mà toà án đã chuẩn bị cho cô.

Bối cảnh

Cô Trương, cô Lôi, cùng với nhiều học viên khác, ở thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 12 năm 2014 vì phân phát các tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ bị đưa đến Trại tạm giam Du Thứ ở thành phố Tấn Trung.

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, cô Tào cũng bị bắt và đưa đến trại tạm giam Du Thứ.

Danh sách những cá nhân tham gia bức hại các học viên:

Hoàng Hồng Nhạn (黄鸿雁), Viện trưởng Toà án huyện Thái Cốc: +86-354-3528301, +86-13700558991

Cao Ngật (高屹), Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Thái Cốc: +86-354-3528347, +86-354-6232000

Hình Ngọc Kiệt (邢玉杰), Phụ trách Bộ phận Phê chuẩn Lệnh bắt thuộc Viện kiểm sát huyện Thái Cốc: +86-13593105768

Lý Ngọc Sinh (李玉生), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng công an huyện Thái Cốc: +86-13834188787, +86-13383442006

Vợ Lý Ngọc Sinh: Công an ở Phòng công an huyện Thái Cốc: +86-354-6267034

Vương Bằng (王鹏), Bí thư Uỷ ban Chính trị Pháp luật huyện Thái Cốc: +86-354-6223023


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/7/310527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/26/151258.html

Đăng ngày 24-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share