Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 12-06-2015] Bà Đổng Kính Nhã, một kiến trúc sư ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh là một trong hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã thực hiện quyền của mình khi nộp đơn khiếu nại Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Đổng, 43 tuổi, đã nộp đơn kiện thông qua đường chuyển phát nhanh gửi đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao vào ngày 28 tháng 5 năm 2015.

6a63b327f748df7b7fc98dbaf88ddbbf.jpg

Biên lai xác nhận thư khiếu nại của bà Đổng gửi đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao

c9be331fc9156815c33f8c9c61338822.jpg

Đoạn văn bản xác nhận đơn khiếu nại của bà gửi đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao

Trong đơn khiếu nại của mình, bà buộc tội Giang đã khiến bà bị bức hại, bao gồm việc bị bắt giữ, tra tấn, sốc điện bằng dùi cui điện, bức thực, và nhiều phương thức bức hại khác.

Người tốt bị bức hại

Bà Đổng bị bắt vào tháng 3 năm 2005 và bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia trong ba năm vì chăm sóc cho cô Cao Dung Dung, một người bạn của bà, từng bị tra tấn trong trại lao động.

b23b19037cae56bb28cff802eba79aa2.jpg

Bà Đổng Kính Nhã

Vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, sau năm 1999, bà đã phải rời nhà để tránh bị bức hại.

Bà bị tra tấn ở Mã Tam Gia, bao gồm cả việc bị còng tay vào ống lò sưởi, bức thực và tiêm thuốc làm tổn hại thần kinh. Khi đã cận kề cái chết, Trại lao động Mã Tam Gia đã thả bà về để điều trị y tế.

Bà Đổng là một kiến trúc sư cấp quốc gia ưu tú. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998 và sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bà nổi tiếng là một người tốt bụng, thật thà và là một nhân viên xuất sắc.

Những trích dẫn từ trường hợp bức hại của bà Đổng

Bức thực ở Trại lao động Mã Tam Gia

Bà Đổng đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại tại Trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia.

Bác sỹ Tào Ngọc Kiệt và y tá Trần Bân bức thực bà hàng ngày bằng bột ngô, họ trói hai tay bà vào hai thành giường, và tóc bà thì buộc vào ống dẫn. Bác sỹ Tào còn dùng một thanh sắt để nhổ răng của bà. Kết quả là, cổ họng và thực quản của bà đã bị tổn thương trong lần bức thực này.

Bị tiêm nhiều loại thuốc lạ

Nhân viên trại hàng ngày đều tiêm sáu chai thuốc lạ vào người bà Đổng. Sau khi thử máu vào tháng 5 năm 2005, việc tiêm thuốc quá liều có thể gây mất cân bằng trong cơ thể bà Đồng và xa hơn có thể sẽ giết hại bà.

Tuy nhiên, ngay sau khi trở về trại, bác sỹ ở đây đã tiếp tục tiêm nhiều loại thuốc lạ cho bà. Kết quả là bà được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Trung Quốc nhiều lần để cấp cứu.

Có nhiều học viên, trong đó có bà Đổng, đã tuyệt thực vào cuối tháng 9 năm 2005, đã bị tiêm đến năm lọ thuốc mỗi ngày. Việc tiêm thuốc đã khiến tim bà đập nhanh bất thường. Bà không thể đứng dậy vì chân bà rất yếu, và bà còn bị ra rất nhiều mồ hôi.

Tư vấn phẫu thuật thận

Bà Đổng bị đưa tới Bệnh viện Đại học Y Trung Quốc để kiểm tra sức khỏe vào tháng 5 năm 2015. Bùi Phượng, một đội trưởng tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, nói rằng thận bà có sỏi và cần được phẫu thuật. Bà đã từ chối phẫu thuật và quay trở lại trại. Trong những năm sau này, bà không gặp bất cứ vấn đề nào về thận nữa.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/12/310772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/16/151106.html

Đăng ngày 08-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share