[MINH HUỆ 03-06-2008]

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 23 tháng năm 2008, học viên Pháp Luân Công ông Trương Chiếu Vũ bị bắt tại khách sạn mà ông đang ở trọ và bị mang đến sở cảnh sát tại thành thị shouguang bởi khoảng 20 lính cảnh sát. Vào khoảng 8:30 giờ tối hôm đó, ông Trương bị mang trở lại sở cảnh sát địa phương và giữ lại trong một tuần.
Trong thời gian đó, ông bị còng tay, cấm ngủ và bị đánh đập để buộc ông ‘thú tội’.

Ngày 23 tháng năm 2008, cảnh sát giam ông Trương Chiếu Vũ trong một cái chòi nhỏ tại Sở cảnh sát Đài Đầu tại Thọ Quang. Cái chòi có các bức tường bao bọc bằng thép gai. Cả hai tay ông đều bị còng ra sau lưng. Bất kể sự tra tấn như thế nào, ông không chịu thua sự khủng bố.

Chiều ngày 25 tháng năm, cảnh sát bắt đầu đánh ông Trương. Họ buộc ông ngồi trên mặt đất với hai chân và cánh tay đưa thẳng ra trước. Nếu ông không thể giữ cánh tay của ông thẳng bằng nhau, các cảnh sát sẽ đánh cánh tay và chân ông với một cây roi cao su. Sau hai giờ đồng hồ đánh đập không ngừng, ông  Trương không thể ngồi yên. Vì vậy các cảnh sát viên buộc ông ngồi trên một cái ghế sắt với hai cánh tay duỗi thẳng ra. Khi ông không thể giữ cánh tay thẳng, ông bị đánh không tiếc thương. Điều này tiếp tục cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Sau đó nhiều cảnh sát viên thay phiên nhau theo dõi ông Trương và không cho phép ông ngủ. Vào khoảng 5 giờ sáng, họ lại bắt đầu đánh ông. Một viên cảnh sát viên tên Trương là tàn bạo nhất. Sau đó chúng còng hai cườm tay ông Trương và buộc ông đưa cánh tay ra thẳng trước với một cái roi cao su trong tay. Nếu cánh tay ông hợ hạ xuống thấp một chút, ông sẽ bị đánh.

Trận đòn sau càng đau đớn hơn các trận đòn trước. Tuyệt vọng, ông Trương đập đầu ông trên ghế sắt để phản đối lại các cuộc tra tấn hơn nữa. Kết quả, trán ông chảy máu rất nhiều. Nhưng cảnh sát vẫn không ngừng sự tra tấn của họ.

Vì sự đánh đập tàn bạo, ông Trương không thể bước đi trong gần ba ngày.

Sau này, ông thoát được ra khỏi sở cảnh sát nhân lúc hai cảnh sát viên mà theo dõi ông ngủ thiếp đi.

Sau đây là các bức ảnh của Trương Chiếu Vũ chụp nhiều ngày sau cuộc tra tấn.

2008-6-13-beaten-01--ss.jpg 2008-6-2-beaten-04--ss.jpg

2008-6-2-beaten-02--ss.jpg 2008-6-2-beaten-02--ss.jpg

Ngày 1-6-2008

_____________________________________
Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/6/3/179635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/29/98532.html

Đăng ngày 03-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share