Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2015] Hai học viên Pháp Luân Công Hoàng Thi Sanh và Lưu Khánh Phúc sống ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 10 tháng 03 năm 2015 vì dán các thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại nông trường Giang Tân.

Ông Hoàng và ông Lưu đã bị giam giữ tại Đồn Cảnh sát Nông trường Giang Tân, tại đây các cán bộ cảnh sát đã thẩm vấn riêng từng người và tra tấn họ.

Vào ngày 11 tháng 03, cảnh sát đã đã lục soát nhà của hai ông nhưng không thể tìm ra bất kỳ chứng cứ phạm tội nào.

Cả hai ông sau đó đã bị chuyển đến Đồn Cảnh sát Bảo Tuyền Lĩnh, nhưng tại đây họ đã từ chối tiếp nhận ông Hoàng vì ông không thể vượt qua phần kiểm tra thể chất.

Ông Hoàng hiện đã về nhà nhưng bị giám sát 24/24. Ông Lưu hiện vẫn đang bị giam giữ bất hợp pháp.

Những bức hại mà ông Hoàng đã phải chịu đựng

Trong thời gian ông Hoàng bị giam giữ, cảnh sát đã còng tay, đánh và đá vào người ông. Trong quá trình thẩm vấn, ông Hoàng đã từ chối hợp tác với cảnh sát và nói: “Tôi không phạm tội gì hết. Các anh đối xử với tôi như thể tôi là một tội phạm hình sự vậy.” Sau đó cảnh sát đã còng tay của ông ra sau lưng.

Các sỹ quan cũng cùm chân của ông Hoàng vào một chiếc ghế. Một người bảo với ông rằng: “Tôi không tin rằng mình không thể chế ngự được ông.” Anh ta đã ra lệnh cho một sỹ quan khác dội nước lạnh lên người ông Hoàng và sau đó mở toang các cửa sổ để cho gió lạnh bên ngoài thổi vào người ông, nhiệt độ bên ngoài khi ấy là âm 20C

Một lát sau, cảnh sát mang vào một bát tuyết đầy và nhét chúng vào quần áo của ông. Họ đấm vào ngực ông và kéo ông ngã xuống đất.

Cảnh sát tiếp tục đưa ông Hoàng qua một căn phòng khác, nhưng ông vẫn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào cũng như từ chối ký tên vào hồ sơ thẩm vấn. Các sỹ quan khác đã đe dọa sẽ kết án ông hơn chín năm tù.

Cảnh sát một lần nữa cùm tay ông lại và mở toang các cửa ra vào và cửa sổ cho gió lạnh thổi vào. Họ đá vào người ông mỗi khi thấy ông nhắm mắt.

Những bên liên quan trong việc bức hại ông Hoàng Thi Sanh và ông Lưu Khánh Phúc:

Đồn Cảnh sát Bảo Tuyền Lĩnh:

Đội trưởng: Uông Đại Dũng: +86-18746791717

Chánh văn phòng, Trịnh An Dân: +86-13329586666

Đội trưởng: Lưu Trường Lâm: +86-13304686318, +86-4683762715

Đội trưởng:Tống Nghiễm Kiệt: +86-18345692666

Đội trưởng: Trương Thụ Bằng: +86-13796471456, +86-13349583188

Đội trưởng: Lý Tiểu Đông: +86-15636778377


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/15/306274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/24/149463.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share