Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2014] Tiếu Dũng, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại một thị trấn phía Đông Bắc Trung Quốc, đã nói với người dân trong làng của ông ta rằng: “Các người ký thỉnh nguyện cho Hàn Phúc – đó là phạm tội, cũng giống như chứa chấp tội phạm. Các người sẽ phải chịu trách nhiệm.”

01b758c8a41abf7a1f0a2a8fd42278be.jpg

Tiếu Dũng, Bí thư Đảng ủy làng

Anh Hàn Phúc (韩福) sống ở thị trấn Khê Hà, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Anh đã bị bắt giữ vào ngày 09 tháng 09 năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày 06 tháng 11, người dân tại hai thôn Tam Hưng và Khổng Truân đã bắt đầu ký thỉnh nguyện đòi thả anh vô điều kiện. Trong vòng hai tuần, đã có hơn 400 người ký thỉnh nguyện.

Bí thư Đảng ủy Tiếu Dũng và các viên chức của chính quyền khác đã sách nhiễu những người ký thỉnh nguyện, yêu cầu họ rút lại chữ ký của mình. Họ đến nhà của những người dân, đe dọa bắt giữ, đe dọa thu hồi quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất này chính thức thuộc về chính quyền) và cấm trẻ em đến trường. Những đe dọa này khiến những người dân không nắm được luật pháp sợ hãi.

Tiếu Dũng là lãnh đạo Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng Cảnh sát Thư Lan trong suốt những năm 1990 cho đến năm 2004. Sau khi Đảng Cộng sản phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông ta đã bắt giữ hơn 100 học viên, đưa họ tới các nhà tù và trại lao động cưỡng bức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/9/301275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/22/147403.html

Đăng ngày 25-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share