Bài viết của một phóng viên báo Minh huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2014] Ba học viên Pháp Luân Công đã bị đưa ra xét xử ở tỉnh Tứ Xuyên vì phân phát các đĩa DVD nhằm đưa thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đến vớimọi người.

Tòa án Uy Viễn ở thành phố Nội Giang đã xét xử các học viên Hoàng Thịnh Khuê (黄盛奎), Lưu Kiến Bình (刘建平) and Lưu Thúy Dung (刘翠容) vào ngày 03 tháng 12 năm 2014. Các học viên luôn khẳng định rằng việc họ phân phát các đĩa DVD không vi phạm bất cứ điều luật nào.

Ban đầu thẩm phán tuyên bố rằng chính quyền trung ương đã cho rằng Pháp Luân Công là một “tà giáo” vào năm 1999, nhưng ông ta đã không thể đưa ra cơ sở pháp lý nào về điều đó khi bị luật sư chất vấn.

Sau đó vị thẩm phán đã hỏi các học viên về giấy phép để sao chép các đĩa DVD. Các học viên trả lời rằng câu hỏi này không có liên quan gì vì đây không phải là hoạt động thương mại.

Thẩm phán cuối cùng đã thừa nhận: “Tôi không thể xác định được hành vi của các bạn có phạm tội hay không. Tôi sẽ báo cáo trường hợp các bạn lên các quan chức chính quyền thành phố,” và hoãn phiên tòa.

Ba học viên này đã bị cảnh sát An ninh nội địa bắt giữ vào ngày 05 và 06 tháng 07 năm 2014 và bị giam giữ tại Trại tạm giam Uy Viễn và trại tạm giam Nội Giang.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Dư Văn Long (余文龙), Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Trưởng Phòng 610 địa phương: 86-832-8236252 (Văn phòng), 86-13808253587 (Di động)

Lý Thanh Tài (李清才), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương: 86-13990525095 (Di động)

Trương Binh (张兵), Đội phó Đội An ninh Nội địa : 86-13696062818 (Di động)

Hoàng Thành Binh (黄成兵), Chánh án Tòa án Uy Viễn: 86-18608328833 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/8/301238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/17/147343.html

Đăng ngày 22-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share