Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2014] Ngày 16 tháng 12 năm 2014, bảy học viên Pháp Luân Công đã bị xét xử bí mật tại Trại tạm giam Nam Câu, Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Không có ai trong số gia đình của các học viên được thông báo về các thủ tục xét xử này.

Bảy học viên gồm có ông Vương Gia Quốc (81 tuổi), bà Lý Lực (62 tuổi), bà Vương Quốc Anh (42 tuổi), bà Ngụy Thiểu Mẫn (74 tuổi), ông Vương Đức Phân (54 tuổi) và hai học viên chưa rõ tên.

Sáng ngày 16 tháng 12, bảy học viên – có cả một cụ ông tuổi 80 – bị còng tay, cùm chân và bị đẩy vào một phòng xử án trong trại tạm giam.

Bà Ngụy Thiểu Mẫn 74 tuổi bị kéo vào phòng xét xử trong đôi dép lê. Khi bà cố gắng tự bào chữa cho mình, bà bị cảnh sát ấn xuống và cưỡng bức lôi ra ngoài.

Yêu cầu thuê luật sư bào chữa của bà Lý Lực và ông Vương Đức Phân bị thẩm phán bác bỏ.

Trong suốt buổi xét xử, hai luật sư đặt câu hỏi về giá trị pháp lý của các bằng chứng, việc từ chối các yêu cầu hợp pháp của các bị cáo, và hành vi trái pháp luật của các nhân viên thi hành pháp luật – các nhân viên tòa án đã lăng nhục các luật sư cả bằng lời nói lẫn chân tay. Cuối cùng, các luật sư bị cảnh sát của tòa án kéo ra ngoài.

Buổi xét xử kéo dài 5 giờ đồng hồ mà không có một kết quả tuyên phán nào cả.

17 học viên bị bắt trong cùng một ngày

Bảy học viên trong buổi xét xử là nằm trong số 17 học viên bị bắt tại Phủ Thuận ngày 20 tháng 06 năm 2014, bao gồm ông Vương Gia Quốc (81 tuổi), bà Ngụy Thiểu Mẫn (74 tuổi), bà Lý Lực (62 tuổi), ông Vương Đức Phân (54 tuổi), bà Đường Hồng Diễm (50 tuổi), bà Vương Quốc Anh (42 tuổi) và các học viên khác.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 06, bà Lý Lực, ông Vương Đức Phân và một lái xe tên gọi Kim Triết đến thăm ông Vương Gia Quốc để tặng ông Vương một món quà ở trong xe của họ. Khi các học viên này rời khỏi căn hộ của ông Vương, cảnh địa phương đang theo dõi họ đã giật lấy chìa khóa nhà từ tay ông Vương.

Cảnh sát xông vào nhà ông Vương và bắt năm học viên đang học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp ở bên trong. Các học viên này là Chu Ngọc Phương, Quan Giai Lỵ, Ngụy Thiểu Mẫn, Điền Hương Vân và Từ Ấn Lôi. Điền Hương Vân và Chu Ngọc Phương bị đưa đến Đồn cảnh sát đường Tân Hoa. Bà Lý Lực và ông Vương Gia Quốc bị đưa đến Đồn cảnh sát Phủ Thuận.

Sáng hôm sau, cảnh sát từ Đồn cảnh sát Phủ Thuận lại đến nhà của ông Vương Gia Quốc và bắt vợ ông, bà Đường Hồng Diễm và khách của bà gồm có ông Vương Đức Phân, bà Vương Quốc Anh và Lâm Bách.

Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cảnh sát từ Đồn cảnh sát Phúc Dân đã xông vào nhà bà Từ Tú Thanh. Họ bắt bà Từ và ba học viên khác là bà Lâm Ngọc Trân, bà Ngô Phúc Trân và bà Triệu Ngọc Mai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/19/301688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/21/147388.html

Đăng ngày 23-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share