Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2014] Cuối tháng 09 năm 2014, học viên Pháp Luân Công là ông Lý Đức Sơn bị tòa án thành phố Cao Mật kết án ba năm tù, sau khi bị giam giữ trong hơn một năm. Cảnh sát đã trình bày bằng chứng ngụy tạo trong phiên tòa, mà đã mất một năm để thu thập.

Ngày 15 tháng 08 năm 2013, ông Lý bị bắt giữ bất hợp pháp. Bốn sĩ quan cảnh sát đột nhập vào nhà của ông, bắt ông, và tịch thu sáu máy vi tính, một máy in, và các đồ cá nhân khác của ông.

Cảnh sát giữ ông ở tầng hầm của sở cảnh sát Duy Phường, tra tấn ông trong khi thẩm vấn và ép ông thừa nhận đã lắp đặt các chảo vệ tinh. Ông Lý, người sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, từ chối thừa nhận một việc làm mà ông chưa bao giờ thực hiện. Ngoài ra, không có luật Trung Quốc hiện hành nào cấm việc lắp đặt các chảo vệ tinh.

Trong nỗ lực thu thập bằng chứng giả chống lại ông Lý, vào ngày 16 tháng 05 năm 2014, cảnh sát đã bắt giữ các học viên là ông Tần Vĩnh Kiệt, bà Trần Thụy Vân, và con gái của họ là cô Tần Tuyết. Họ bị giam giữ bất hợp pháp trong một tháng, bị yêu cầu buộc tội sai về việc ông Lý lắp đặt các chảo vệ tinh. Ông Tần và gia đình ông từ chối đưa bằng chứng giả.

Vào tháng 09 năm 2014, ông Lý vẫn bị xét xử và kết án.

Trước đó ông Lý đã bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức trong năm 2008. Ngày 09 tháng 07 năm 2008, các sĩ quan đã lục soát nhà của ông, và tịch thu tài sản cá nhân của ông.

Cuối năm 2000, ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị giam giữ ở trại lao động cưỡng bức Xương Nhạc. Ông bị giam giữ quá sáu tháng so với kết án ban đầu.

Các bài báo liên quan:

Weifang City: Police Arrest Three More Practitioners and Attempt to Fabricate Evidence against Mr. Li Deshan

Falun Gong Practitioners Arrested Simply for Watching Uncensored TV Programs


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/23/山东高密市李德山被非法判刑三年-299333.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/31/146629.html
Đăng ngày 26-11-2014. Bản dịch là từ bản tiếng Hán, có bổ sung phần giới thiệu từ bản tiếng Anh. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share