Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở New York

[MINH HUỆ 29-09-2014] Vào ngày 27 tháng 09 năm 2014, ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hợp Quốc (LHQ) năm 2014 kết thúc, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình tại trụ sở LHQ ở New York nhằm tiếp tục thu hút sự chú ý [của công chúng] đến cuộc đàn tàn bạo áp Pháp Luân Công hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Biểu tình trước trụ sở của LHQ ngày 27 tháng 09 năm 2014

Tham gia vào cuộc biểu tình diễn ra vào giờ trưa này có đại diện của các tổ chức nhân quyền bao gồm Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), Hiệp hội các Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH), Liên minh Gia đình Châu Á và Hội Sinh viên vì một Tây Tạng tự do.

Ông Uông Chí Viễn, phát ngôn viên của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công nói rằng, việc chống khủng bố gần đây đã trở thành một trọng tâm chính khi ngày càng có nhiều việc bất ngờ xảy ra. “Chúng ta không thể cho phép đàn áp, hoặc bạo hành đối với những người dân thường, bởi vì điều đó làm suy giảm các giá trị cơ bản của nhân loại. Mặt khác, một chế độ [khủng bố] – trên một quy mô lớn hơn và bạo lực tinh vi hơn đã bị xã hội Tây phương tẩy chay.

“Và đó chính là chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), được cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân dẫn dắt, nó đang tiến hành một cuộc đàn áp quy mô khổng lồ và bức hại nghiêm trọng các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc vì niềm tin của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn. Quy mô, mức độ nghiêm trọng, và sự phản tự nhiên – đàn áp người dân chỉ vì đức tin của họ – là điều chưa từng có.”

Ông Uông Chí Viễn, phát ngôn viên của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), phát biểu ở cuộc biểu tình tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 09 năm 2014

Một trong số những tội ác của ĐCSTQ là mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Theo ông Uông, WOIPFG đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về tội ác này. Ví dụ, Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng của thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã thành lập hẳn một trung tâm nghiên cứu để nghiên cứu việc cấy ghép nội tạng trong lúc cuộc đàn áp Pháp Luân Công lên đến cao trào. Một lượng lớn các ca phẫu thuật cấy ghép đã được tiến hành trong khi không rõ xuất xứ của nguồn [nội tạng]. Ông Uông Chí Viễn ước tính có đến hơn 3.000 trường hợp mổ cướp nội tạng đã được thực hiện trong khoảng hai năm. (Đọc thêm thông tin tại: https://www.upholdjustice.org/node/214)

Ông Damon Noto, phát ngôn viên của Hiệp hội các Bác sĩ chống mổ cướp tạng (DAFOH), đã nhận xét về thời gian chờ đợi cực ngắn để có thể được cấy ghép tạng ở Trung Quốc.” Cuộc điều tra sát xao đã tiết lộ ra rằng các cơ quan nội tạng không phải là do các tử tù tình nguyện hiến, mà chúng đến từ các tù nhân, và một lượng lớn là đến từ các học viên [Pháp Luân Công] bị giam cầm vì tín ngưỡng của họ.

“ĐCSTQ đang giết chết những người vô tội để lấy nội tạng; chúng ta phải ngăn chặn điều này,” Noto cho biết. “Để đạt được điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các bạn, tôi và nhiều người khác sẽ cùng đứng lên để ủng hộ công lý.”

Ông Damon Noto, phát ngôn viên của Hiệp hội các Bác sĩ chống mổ cướp tạng (DAFOH), giải thích kết quả điều tra của hiệp hội của mình về nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công

Giám đốc điều hành tổ chức Liên minh Gia đình châu Á, Jeremy Taylor nói rằng, sớm hay muộn thì các thủ phạm của cuộc đàn áp sẽ bị đưa ra trước công lý. Ông đã đưa ra ví dụ trường hợp của Chu Vĩnh Khang – người đã bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ gần đây, là một trong những quan chức thuộc hàng chóp bu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đàn áp kinh khủng này. Có thể sẽ có rất nhiều lời cáo buộc nghiêm trọng dành cho Chu, nhưng nguyên nhân cơ bản cho việc ông bị hạ bệ đó là “tội ác chống lại nhân loại”.

Tenzin Dolkar, Giám đốc điều hành của tổ chức Hội Sinh viên vì một Tây Tạng Tự do cho biết, cô rất quan tâm đến cuộc đàn áp nghiêm trọng mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng vì niềm tin của mình. Cô ấy nói rằng có nhiều vấn đề mọi người đang quan tâm, cho dù đó là Pháp Luân Công, Tây Tạng, hay Hồng Kông, thì tất cả đều bắt nguồn từ sự cai trị độc tài của ĐCSTQ. Đó là lý do tại sao mà Dolkar đã nói: “Mọi người cần phải bắt tay với nhau trong việc này, bởi những vấn đề nghiêm trọng còn tồn tại khi ĐCSTQ còn tồn tại.”

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ và các tổ chức hãy chú ý đến những nguy hại mà ĐCSTQ đã mang lại cho Trung Quốc và thế giới”, ông Uông Chí Viễn nói. Ông nói rằng chuyện này cũng là để xem người dân có thể giữ vững lương tri hay không.” Mọi người nên có lập trường, ủng hộ chính nghĩa hay là đứng về phía cái ác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/29/法轮功学员在联合国总部前集会-揭露中共迫害(图)-298347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/1/146182.html

Đăng ngày 10-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share