Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 06-7-2014] Ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta, ông Andrew Wilson đã phát biểu về trải nghiệm của mình đối với những hoạt động bất hợp pháp và vô đạo đức của Lãnh sự quán Trung Quốc trên mảnh đất Úc, tại một cuộc kháng nghị trước công chúng vào ngày 5 tháng 7 năm 2014.

Theo ông Wilson, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã dùng quyền cấp visa như một công cụ để đe dọa John Hugh, một ủy viên hội đồng khác của thành phố, để khiến ông này ngừng ủng hộ Pháp Luân Công. Vì vậy, ông Hugh đã không có mặt tại buổi kháng nghị ủng hộ hơn 170 triệu người đã tham gia phong trào thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Các hoạt động can nhiễu một quan chức dân biểu tham dự cuộc kháng nghị trước công chúng địa phương, của Lãnh sự quán Trung Quốc là đi ngược với nguyên tắc ngoại giao, ông Wilson chỉ rõ.

Ông Wilson chỉ ra rằng người Trung Quốc đang có lựa chọn giống như người Đông Âu – từ bỏ chế độ cộng sản. Ông nói rằng không có chế độ cộng sản, Trung Quốc sẽ có một tương lai tươi sáng.

Ông Andrew Wilson, ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta, phát biểu tại cuộc kháng nghị trước công chúng ngày 5 tháng 7, ủng hộ hơn 170 triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản.

Kháng nghị trước công chúng ủng hộ hơn 170 triệu người thoái Đảng Cộng sản diễn ra tại một khu vực đông đúc trên phố George ở trung tâm Sydney vào ngày 5 tháng 7.

Một người dân địa phương ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống ở Trung Quốc.

Lí Nguyên Hoa, người đại diện của Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu, nói rằng một trong những tội ác tồi tệ nhất của ĐCSTQ là tẩy não người Trung Quốc bằng thuyết vô thần, điều đó đã trực tiếp góp phần vào cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Ông kêu gọi người Trung Quốc tách mình khỏi ĐCSTQ bằng cách từ bỏ tư cách thành viên.

Những người dân Úc đã khích lệ và ủng hộ nỗ lực chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên bằng cách ký thỉnh nguyện.

Người dân Sydney đọc thông tin về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/6/悉尼声援三退集会-议员曝中领馆恶行-294371.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/10/1987.html

Đăng ngày 20-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share