[MINH HUỆ 18 – 06 – 2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa ngay trước nơi ở chính thức của Thủ tướng David Cameron trong chuyến thăm dài ba ngày của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Cuộc biểu tình, được tổ chức tại buổi đón tiếp vào ngày 17 tháng 06, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Cuộc biểu tình ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại số 10 đường Downing trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc

Xe hơi của Lý Khắc Cường đi ngang qua những người biểu tình

Vào buổi chiều, khi xe hơi của Lý Khắc Cường rời khỏi nơi ở của Thủ tướng và đi ngang qua cuộc biểu tình, các học viên đã hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” cho các quan chức Trung Quốc nghe.

Số 10 đường Downing là một điểm du lịch nổi tiếng, và có vài nhóm biểu tình vào ngày 17 tháng 06. Theo lời cảnh sát, các sự kiện của Pháp Luân Công nổi tiếng là ôn hòa nhất.

Lúc 01 giờ chiều, một vài quan chức chính phủ Trung Quốc đi vào nơi ở qua cổng chính. Zack, một học viên Pháp Luân Công người phương Tây, nói với họ bằng tiếng Trung Quốc: “Hãy thoái Đảng Cộng sản” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi ông tặng họ tài liệu Pháp Luân Công. Một số quan chức đã nhận tài liệu.

Zack tặng tài liệu Pháp Luân Công cho các quan chức Trung Quốc và nói với họ bằng tiếng Trung Quốc: “Hãy thoái Đảng Cộng sản. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Một vài quan chức Trung Quốc đã đợi ở ngoài trong thời gian diễn ra cuộc họp giữa hai thủ tướng. Khi cô Chu, một học viên Pháp Luân Công, hỏi họ có biết về cuộc bức hại không, họ cố phớt lờ cô. Cô nói: “Xin đừng tham gia bức hại. Các bạn có biết rằng nhiều người chủ mưu bức hại, như Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, đã bị trừng phạt?” Sau đó, các quan chức Trung Quốc có vẻ như thay đổi thái độ một chút và gật đầu với cô.

Nhiều du khách và học sinh người Trung Quốc ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Công ở đó. Họ chụp hình cuộc biểu tình ôn hòa và nói chuyện với các học viên. Hai học sinh Trung Quốc khen ngợi các học viên: “Pháp Luân Công đang thành công. Quả thật nhiều người chịu trách nhiệm [về cuộc bức hại] đã bị trừng phạt.”

Nói chuyện với các du khách về Pháp Luân Công

Đọc tài liệu Pháp Luân Công.

Ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Trong cuộc biểu tình kéo dài 10 giờ, các học viên đã biểu diễn công pháp và phát tài liệu. Nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện, bày tỏ sự ủng hộ cho Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/李克强访英首相府前听到“法轮大法好”-293658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/19/1712.html

Đăng ngày: 24-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share