Bài viết của Thời Bất Đãi

[MINH HUỆ 16-03-2014] Một cuộc trò chuyện gần đây trên WeChat (một ứng dụng trò chuyện theo nhóm phổ biến) đã đàm luận về vấn đề những thành viên không tự nguyện trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người không muốn vào Đảng vẫn phải gia nhập do quyết định của các tổ chức của ĐCSTQ trong các đơn vị kinh doanh và trường học.

Những người trò chuyện chỉ ra rằng cụm từ “Đảng viên” đã trở thành một danh từ mang nghĩa châm biếm. Người Trung Quốc thậm chí còn dùng cụm từ “Đảng viên” khi mắng chửi người khác và tiếng lóng. Chẳng hạn nói “Anh đích thị là Đảng viên,” nhằm ám chỉ một người nói dối tham nhũng. “Cả gia đình anh là Đảng viên cơ mà,” chính là nguyền rủa cả gia đình người xấu và ngụ ý rằng họ sẽ phải đối mặt với kết cục không tốt.

Hiện tượng này đã gợi cho người ta rằng: hãy nhanh chóng nhận thức rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ, nhanh chóng làm tam thoái trước khi quá muộn!

Gần đây, người dân Trung Quốc, vô luận là tại QQ, Wechat hay các mạng xã hội khác đều thấy đàm luận về những vấn đề tương tự. Các chủ đề bao gồm nhiều vấn đề, từ tham nhũng, bê bối tình dục, đến sự thiếu minh bạch trong chính trị. Rất ít người có thái độ khẳng định tích cực đối với ĐCSTQ.

Cùng với xu hướng này, càng nhiều tội ác tày trời của đảng trong lịch sử cũng bị phơi bày, và được đưa lên blog hay lưu truyền trong các mạng xã hội. Chẳng hạn như “Giả kháng Nhật, kỳ thực là bán nước” những năm 1930, Đại Nhảy vọt, Đại Cách mạng Văn hóa những năm 1960, “Lục tứ” (Đàn áp học sinh sinh viên yêu nước trong phong trào dân chủ năm 1989), và cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Người dân có được nhận thức như vậy một phần là nhờ các hoạt động giảng chân tướng của học viên Pháp Luân Công. Từ khi đảng thành lập trong những năm 1920, lịch sử của nó đầy ắp những cuộc đấu tranh nội bộ khốc liệt. Tuyên bố là nó đại diện cho người nghèo, ĐCSTQ đã chiếm được lòng tin của công nhân ở các thành phố và nông dân ở nông thôn.

Thông qua việc chiếm đoạt tài sản của các chủ sở hữu đất và nhà tư bản, nó đã hoàn toàn chuyển đổi xã hội và kiểm soát hầu như mọi tài sản quốc gia, từ công nghiệp đến đất đai. Văn hóa truyền thống Trung Hoa, cùng với các giá trị quan trọng đã ấp ủ và tồn tại suốt hàng nghìn năm của lịch sử Trung Hoa, đã đồng thời bị tách ra và thay thế bởi ý thức hệ cộng sản thấm nhuần trong tâm trí mọi người.

Sự tàn bạo và lừa dối đã không chấm dứt sau khi ĐCSTQ nắm chính quyền. Thay vào đó, nó trở thành một công cụ mạnh mẽ để trừng phạt người bất đồng quan điểm, bảo vệ quyền lực, và đe dọa bất kỳ ai có thể có tư tưởng khác biệt.

Những chính sách gần đây của ĐCSTQ đã khiến người dân theo đuổi của cải vật chất và xao lãng những vấn đề khác của xã hội. Nó đi kèm với một cái giá: khai thác quá mức tài nguyên và những hệ quả môi trường nghiêm trọng. Hơn nữa, làm suy giảm giá trị truyền thống của xã hội – như mô tả trong lý thuyết cộng sản cốt lõi – đã đẩy tham nhũng, vi phạm nhân quyền, và suy thoái đạo đức đến một cấp độ mới. Ví dụ, vô số các loại thuốc giả và thực phẩm độc hại được sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận, bất chấp tác dụng nguy hại của chúng.

Hiện nay, có thể thấy rằng các tham quan, sắc quan, ác quan của ĐCSTQ đã thâm nhập vào chính phủ, quân đội, hệ thống các doanh nghiệp, đều là những kẻ tham lam hủ bại chưa từng có. Mang danh “đảng viên” của các ác đảng như vậy chằng phải là một điều châm biếm hay sao? Sau này đến khi tội ác của ĐCSTQ được công bố minh bạch ra, những ai còn kiên trì làm đảng viên của nó sẽ cảm thấy đó chính là đại sỉ nhục – cho dù là tự nguyện vào đảng hay bị ép phải vào.

Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), được xuất bản năm 2004, đã tiết lộ sự thật về Đảng cộng sản. Bằng cách phơi bày sự dối trá và tàn bạo của đảng, nó đã đánh thức người dân Trung Quốc và dẫn lối một con đường đi đến tương lai tốt đẹp cho Trung Hoa.

ĐCSTQ cố gắng đánh lạc hướng công chúng và thế giới lo lắng về tính ổn định của Trung Quốc khi không có sự tồn tại của nó. Sự lo lắng đó là vô căn cứ bởi các giá trị truyền thống Trung Quốc sẽ có thể dẫn Trung Quốc và người Trung Quốc tiến lên phía trước, như đã từng làm trong 5.000 năm trước khi xuất hiện cộng sản.

Cơ duyên lịch sử đối với mỗi cá nhân là công bằng, cho đến nay, không ít chân tướng đã triển hiện trước mắt các bạn, chính là để xem các bạn lựa chọn điều gì.

Hiện đã có hơn 160 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Dự kiến nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ tham gia vào phong trào [tam thoái,] vì hiện tại “Đảng viên” đã trở thành một danh từ mang nghĩa châm biếm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/16/“党员”已成为贬义词-288804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/25/146055.html

Đăng ngày 18-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share