Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 03-04-2013] Trong nhiều bài giảng Pháp cho đệ tử Đại Pháp, Sư phụ có nói một câu: “Chư vị thật vất vả.” Trước đây, khi học Pháp tôi đã không nghĩ nhiều đến [câu nói] này, thậm chí đôi khi còn nghĩ rằng: “Mình không thấy mình vất vả.” Tôi đã nghĩ có lẽ Sư phụ chỉ nói [câu nói] đó ra như là một cách thể hiện sự lịch sự khi gặp mặt các đệ tử.

Cách đây vài ngày, khi học Pháp cùng với các đồng tu, một học viên đã chia sẻ: “Trong Chính Pháp, Sư phụ là vất vả nhất. Tuy nhiên, mỗi khi gặp mặt các đệ tử Ngài vẫn luôn nói rằng ‘Chư vị thật vất vả’, Sư phụ của chúng ta thực sự quá từ bi.” Lúc đó, tôi đã nhận ra rằng câu nói của Sư phụ mang một nội hàm sâu sắc hơn.

Câu nói “Chư vị thật vất vả” có vẻ như là [một câu nói] bình thường. Tuy nhiên, khi Sư phụ giảng xuất lai, nó lại ẩn chứa một nội hàm vô cùng thâm sâu. Nó là Pháp và không còn là một câu nói đơn giản nữa. Thông qua câu nói này, Sư phụ đã ghi nhận những nỗ lực của các đệ tử và cũng thể hiện kỳ vọng của Ngài với các đệ tử hơn nữa. Đã là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, để có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp chúng ta cần phải đạt đến trạng thái “vất vả” đó. Nếu không, làm sao chúng ta có thể hoàn thành lời thệ ước tiền sử của mình?

Tôi là một điều phối viên ở địa phương chúng tôi. Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi đã từng rơi vào trạng thái tiêu cực, hoài nghi, bất ổn và nhiều lần nảy sinh tâm an dật. Kết quả là, tôi lãng phí rất nhiều thời gian quý báu và bỏ lỡ nhiều cơ duyên trợ Sư Chính Pháp. Tôi đã khiến Sư phụ phải chịu thêm nhiều can nhiễu và thực sự cảm thấy hối tiếc và xấu hổ với chính bản thân mình.

Là một điều phối viên, không những tôi cần phải tu luyện tốt bản thân, mà còn cần phải quan tâm đến trạng thái cả chỉnh thể, giúp mọi người cùng thăng tiến. Liệu tất cả các đồng tu đều đã quay trở lại con đường tu luyện hay chưa? Liệu mỗi người đều có một nhóm học Pháp để tham gia hay chưa? Liệu mỗi đồng tu trong nhóm đã có thể bắt kịp tốc độ của tiến trình Chính Pháp hay chưa? Tất cả các hạng mục cứu độ chúng sinh có hoạt động ổn định hay chưa? Để đạt được những điều này, các điều phối viên cần phải ở trong trạng thái “vất vả” để có thể làm tốt nhất, không phụ lời nói từ bi của Sư tôn dành cho chúng ta mỗi lần giảng Pháp – “Chư vị thật vất vả.”

Trên đây chỉ là chút thể ngộ cá nhân của tôi. Mong các đồng tu chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/4/三言两语悟“大家辛苦了”-270594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/31/141318.html

Đăng ngày 02-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share