[MINH HUỆ 18-01-2013] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun – trụ sở tại New York – đã mang những buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới của mình đến Atlanta với ba buổi diễn “cháy vé” vào ngày 05 và 06 tháng 01 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Cobb Energy; và hai buổi diễn tại nhà hát Atlanta Fox vào ngày 08 và 09 tháng 01. Nhiều khán giả VIP đã tham dự và đánh giá rất cao Shen Yun.

Shen Yun mang thế giới đến gần nhau hơn – nhận xét của Neil Shulman – tác giả cuốn Doc Hollywood

Tiến sĩ Shulman rất ấn tượng với thông điệp được truyền tải trong Shen Yun (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Tiến sĩ Neil Shulman, nhà hoạt động trong lĩnh vực y tế và tác giả của cuốn sách đã được chuyển thể thành phim năm 1991 – “Doc Hollywood”, cho rằng Shen Yun “ngoạn mục”, và nói thêm rằng “Nó hàm chứa rất nhiều thông điệp mạnh mẽ dành cho cả thế giới chứ không chỉ Trung Quốc.”

Ông cũng chia sẻ rằng Atlanta có “các nền văn hóa và thành phần từ mọi miền trên thế giới sau Thế vận hội 1996. Khi mang Shen Yun đến đây, bạn có thể đoàn kết tinh thần của tất cả mọi người, điều đó rất quan trọng đối với người Trung Quốc, cũng như với tất cả mọi người trên thế giới.”

Tiến sĩ Shuman là tác giả của rất nhiều sách về y học phổ thông, sách cho thiếu nhi và kịch. Ông cũng là giáo sư tại Khoa Y trường Đại học Emory. Ông nói rằng chủ đề chung về tự do đã liên kết tất cả các phần đa dạng của buổi biểu diễn lại với nhau.

“Một trong những thông điệp được gửi đi là con người cần có tự do để sống thanh bình. Điều quan trọng nhất không phải là giàu có, nổi tiếng hay có chức quyền, mà là quan tâm lẫn nhau, cùng chung sức để làm cho thế giới nhân ái hơn,” ông giải thích.

Ông nói ông rất thích cách mà thông điệp của Shen Yun được hòa lẫn với những hình thức nghệ thuật khác nhau.

“Bạn kết hợp âm nhạc và vũ múa với thông điệp nhân đạo sâu sắc để thu hút tâm trí của mọi khán giả, điều đó thật ngoạn mục. Tôi ước rằng tất cả bảy tỷ người… có thể xem buổi diễn này.”

“Từ thời cổ đại, Trung Quốc đã nổi tiếng là ‘Thiên Quốc’” – theo thông tin tại website Shen Yun. “Điều đó liên quan đến niềm tin rằng thần linh, qua nhiều triều đại, đã truyền lại nền văn hóa giàu có và phong phú cho người Trung Hoa.”

“Nếu bảy tỷ người có thể đoàn kết tinh thần – như nền văn hóa Trung Hoa xa xưa – người phương Tây có thể học được nhiều điều từ đó. Văn hóa Trung Hoa có sự cởi mở nhiều hơn phương Tây,” Tiến sĩ Shulman nói. Ông kết luận với nhận xét rằng Shen Yun “mang thế giới đến gần nhau hơn.”

Shen Yun “làm tôi say đắm,” một giám đốc kiêm nhà soạn kịch nhận xét

Bà Paula Edwards đã thưởng thức buổi diễn tối của Nghệ Thuật Shen Yun tại Trung tâm Cobb Energy, Atlanta vào ngày 06 tháng 01 (Ảnh: thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Trong số khán giả còn có bà Paula Edwards, giám đốc và nhà soạn kịch của AHR Media Group, bà đã tổng kết lại Shen Yun trong một từ “Đáng kinh ngạc!”

“Vở kịch tuyệt vời, nó làm tôi say đắm,” bà Edwards nói. “Các câu chuyện được kể – mọi thứ đều liên kết với nhau – tôi thích vở [Cuộc gặp bất ngờ],” bà nói. “Cả vở kịch đã được diễn một cách tuyệt vời.”

Bà Edwards nói rằng, với tư cách một giám đốc – nhà soạn kịch, bà trông chờ sự hứng khởi, và “từ cảnh đầu đến lúc giải lao, nó rất hứng khởi, rất quyến rũ… Thật là đáng kinh ngạc.”

Bà nói rằng Shen Yun đã khơi cảm hứng cho bà. “Tôi viết rất nhiều vở kịch, nó làm tôi có nhiều hứng khởi để làm cho các sản phẩm của mình có tính sân khấu nhiều hơn. Tôi thích các điệu múa đó. Các điệu múa thật tuyệt vời, đó là thứ tôi sẽ vận dụng vào trong các sản phẩm của mình, các sản phẩm tương lai.”

Bà cũng thích phông nền kỹ thuật số trong các điệu nhảy, giúp tăng cường thêm tính kể chuyện. “Thật tuyệt! Shen Yun áp dụng kiểu biểu diễn từ hình động cho đến đời thật, đó là điều mang tính nghệ thuật rất cao. Tôi rất thích tấm phông nền, tôi thích cả ảnh động đi kèm với vũ đạo.”

“Tôi nghĩ rằng buổi diễn thật đáng kinh ngạc,” bà nhiệt tâm nói, “Vũ đạo tuyệt vời, trang phục tỉ mỉ từng chi tiết, rất rực rỡ, tuyệt vời, thật sự tuyệt vời!”

Cựu viên chức bộ thương mại tiểu bang cảm ơn Shen Yun

Ông Jim Lenaham đã thưởng thức Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Fox vào ngày 08/01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Một khán giả nhiệt thành khác, ông Jim Lenaham, chuyên gia tư vấn riêng và cựu viên chức bộ thương mại tiểu bang, cho rằng biểu diễn Shen Yun thật “lộng lẫy!”

“Thật tuyệt vời khi thấy ai đó tôn vinh nền văn hóa của họ, chỉ cần thấy sự đa dạng của các trang phục, màu sắc, âm nhạc, các kiểu dáng, những điều giản dị mà họ tôn vinh, và chiều dài lịch sử 5.000 năm,” ông nói.

Ông Lenaham nói rằng ông đã quản lý mảng đầu tư phát triển kinh tế quốc tế tại Phòng Phát triển Kinh tế Georgia trong 12 năm. Ông nói rằng ông rất hạnh phúc khi xem văn hóa Trung Hoa được thể hiện qua Shen Yun.

Ông Lenaham đã cảm ơn các diễn viên vì “kỷ niệm văn hóa và di sản của các bạn,” và nói thêm rằng, “Và cảm ơn vì đã dành thời gian để tập trung cho nghệ thuật và mang nó đến cho chúng tôi để chúng tôi có thể hiểu được nó thêm một chút, và có lẽ là trân trọng hơn những thông điệp đơn giản hàng ngày trong cuộc sống.”

Ông Lenaham nói rằng tiết mục “Cuộc gặp bất ngờ” là một phần cốt yếu của buổi diễn vì nó mang đến ánh sáng của cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc hiện nay.

Ông nói rằng nếu câu chuyện của Pháp Luân Đại Pháp bị tách ra khỏi lịch sử Trung Quốc, thì cũng giống như kể cho người ta nghe về lịch sử của Atlanta mà không nhắc đến phong trào đòi quyền công dân hay Cuộc Nội chiến vậy. Ông nói rằng ông đã thưởng thức màn trình diễn của Shen Yun cả về mặt truyền thống và về hiện thực ngày nay của Trung Quốc.

“Ai đó đã an bài nó, ai đó cao hơn tôi,” nhận xét của một nghệ sĩ múa lâu năm

Dorothy Jones nói rằng việc bà đến xem Shen Yun tất cả đều đã “được an bài!” “Ai đó đã an bài nó, ai đó cao hơn tôi,” bà khẳng định, nhớ lại chuỗi sự kiện đã giúp bà mua được tấm vé đến xem chương trình.

Bà Jones, một nghệ sĩ múa lâu năm, bị cuốn hút bởi các điệu múa cổ truyền Trung Hoa được biểu diễn bởi Shen Yun.

“Tôi đã 79 tuổi, tôi có đôi giày nhảy đầu tiên năm tôi 65 tuổi, vì vậy tôi đã nhảy với một nhóm cụ bà lớn tuổi hơn. Chúng tôi biểu diễn cùng nhau, và tôi bị mê hoặc vì sự hoàn hảo của các điệu múa Shen Yun,” bà Jones nói. Bà đã đến nhà hát Fox từ khi lên bốn, bà đã xem buổi ra mắt vở diễn Bạch Tuyết tại đây.

Bà Jones bị ấn tượng bởi những động tác đồng nhất của nghệ sĩ múa, bà nói, “Đầu của họ luôn được giữ thăng bằng, mỗi cử động tay đều hoàn hảo, mỗi chiếc váy đều chuyển động theo cùng một cách.”

Bà nói rằng bà thích cả các nghệ sĩ múa nam và nữ, nhận xét rằng các nghệ sĩ múa nam rất “nam tính” và các nghệ sĩ múa nữ thì “Có cái gì đó rất đẹp ở các nghệ sĩ múa nữ.”

Bà thêm vào “càng có nhiều nghệ sĩ múa, càng khó để phối hợp và đạt đến sự đồng điệu trong tất cả động tác. Và làm thế nào mà tất cả tay áo của họ đều chuyển động như nhau?”

Bà Jones nói rằng Shen Yun là một “buổi diễn tuyệt diệu,” và “Tôi đặc biệt thích thú với sự phối hợp, vũ đạo, vẻ đẹp và mọi thứ trên sấn khấu mới thật đẹp, thật đẹp làm sao.”

Tiến sĩ Michael Duckett, người sáng lập Upgrading Life: nói “cảm ơn” Shen Yun là “chưa đủ”

Tiến sĩ Michael Duckett nói rằng ông đã bị cảm động và cảm thấy vui vẻ trở lại nhờ buổi diễn cuối của Nghệ thuật Shen Yun ở Atlanta (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Tiến sĩ Michael J. Duckett, bác sĩ và nhà khoa học xã hội, đã không tiếc những lời khen dành cho Shen Yun: “Nếu tôi nói ‘cảm ơn’, tôi sẽ cảm thấy rằng mình nói không được đủ, có lẽ phải nói một ngàn lần, hay mười ngàn lần!” Tiến sĩ Duckett là nhà sáng lập của Upgrading Life (Nâng tầm Cuộc sống) và tác giả của rất nhiều sách và chương trình về cải thiện thành công của con người. Theo thông tin trên trang web của ông, ông đã xuất hiện trên rất nhiều chương trình tivi và radio.

Ông đã bị ấn tượng bởi sứ mệnh của Shen Yun: làm hồi sinh văn hóa thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa qua các điệu múa truyền thống, trang phục tỉ mỉ tinh xảo, âm nhạc và phông nền lộng lẫy.

Tiến sĩ Duckett nói rằng ông cũng cảm động và thấy vui trở lại bởi màn cuối của buổi diễn. “Đối với tôi, kết thúc đó đã phô diễn được, hay diễn tả được, một buổi diễn toàn vẹn, trong đó phương Đông gặp phương Tây trong sự giao thoa,” Tiến sĩ Duckett nói. “Mọi thứ hòa vào nhau một cách hoàn hảo, và gợi lên trong tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi có thể thấy rất nhiều thông điệp ẩn bên trong và tôi cảm thấy điều đó đi vào lòng mọi khán giả, và thông điệp chủ yếu chính là lòng tốt. Lòng tốt – và sự khiêm tốn bao bọc lấy lòng tốt đó – để cho đi, chỉ để cho đi, và đó là điều làm nên con người của bạn.”

Ông nói ông mong muốn các nghệ sĩ biết rằng “Buổi diễn cho tôi một chút về trải nghiệm tình cảm. Tôi cảm thấy bạn trong thâm tâm tôi, trong thâm tâm bạn.”

Nhà nhân đạo học Don Smith xem Shen Yun hai lần liên tục

Trong số khán giả còn có nhà nhân đạo học Don Smith, người đã xem Shen Yun hai lần trong hai ngày liên tiếp. “Điều tôi xem trên sân khấu không chỉ là lịch sử của Trung Quốc, nó là lịch sử của thế giới,” ông nói.

Ông Smith từng là lãnh đạo của một công ty xây dựng thành công ở địa phương, trước khi bắt đầu một chương trình nhân đạo nhằm giúp các ngôi làng ở châu Phi và Philippines tự tồn tại trong cuộc sống, và sau đó họ sẽ giúp những ngôi làng khác làm tương tự.”

“Buổi diễn cho tôi thấy tấm lòng, tinh thần của người Trung Hoa.”

“Tôi nghĩ rằng đó là một buổi diễn mang tính giải trí cao, diễn rất tốt và phối nhạc tốt… và những con người tuyệt vời đang nhảy múa kia. Ẩn bên trong những điều đó, tôi nghĩ rằng tôi đã học được thêm về tinh thần của người Trung Hoa. [Shen Yun] cho thấy con người biết rằng có những quyền năng cao hơn, rằng có điều gì đó cho tất cả chúng ta nếu chúng ta có thể tiếp cận nó và buổi diễn giúp chúng ta tiếp cận điều đó,” ông nói.

Ông Smith nói rằng ông đã nghiên cứu tác phẩm của rất nhiều triết gia Trung Hoa và kết nối với “thiên mệnh.”

“Một người lãnh đạo xuất sắc là người quan tâm thực sự đến mọi người, không phải cho anh ta mà cho mọi người. Khi chúng ta có người lãnh đạo như thế, bạn sẽ có một xã hội tốt, bạn sẽ có tự do, thịnh vượng, bạn sẽ có hạnh phúc, bạn có tất cả mọi thứ mà ai cũng muốn, và đây là điều mà mọi người trên thế giới này truy cầu,” ông giải thích.

Ông nói rằng ông rất cảm động bởi giá trị tinh thần của văn hóa Trung Hoa – từ khi nó khởi thủy 5.000 năm trước đây. “Bạn cần một chính phủ nhân đức với người dân và đó là điều người dân Trung Quốc cần, nhưng nó tùy thuộc vào những người dân để có thể trở thành hiện thực.”

Ông Smith nói rằng thứ mà mọi người thật sự muốn trong cuộc sống “không đến từ chúng ta. Chúng đến từ những sức mạnh cao hơn chúng ta, mạnh hơn chúng ta, và chúng ta cần phải hòa hợp với sức mạnh đó. Tôi nghĩ vậy. Thêm vào đó… buổi diễn xem rất hay và các nghệ sĩ múa rất tuyệt vời.”

Nói về buổi diễn, còn có ông bà Stanley Donnell, họ nói rằng họ say mê văn hóa và nghệ thuật phương Đông. Bà Donnell khâm phục giá trị tinh thần của văn hóa Trung Hoa được thể hiện trong buổi diễn, nhận xét rằng: “Nó thật tuyệt vời, nó thật đẹp. Trang phục tuyệt vời và các nghệ sĩ múa thật hết sức xinh đẹp.”

Ông Donnell nói rằng ông nghĩ vũ múa cổ truyền Trung Hoa thật “phi thường, vũ đạo đó không phải của thế giới này. Tôi đánh giá cao nó.” Ông nói rằng ông sẽ kể cho bạn mình “họ cần phải xem mới có thể tin được.”

Shen Yun cho thấy “Chúng ta đều có liên hệ với nhau,” theo lời một người Mỹ bản địa

Charles Shaker, một người bán hàng lâu năm tại Unisource, đã tham dự buổi diễn cùng vợ chưa cưới là cô Deborah Ambrey.

“Thật là tuyệt vời, sự đồng điệu của nó, vẻ đẹp của nó, và câu chuyện,” cô Ambrey nói. Cô nói rằng, bởi vì cô là người Mỹ bản địa (American Indian), “tôi là hậu duệ trực tiếp của họ,” nói thêm rằng: “Các điệu nhảy của chúng tôi khác một chút, nhưng rất nhiều yếu tố tinh thần và niềm tin thì giống nhau.” Cô nói rằng cô cảm thấy có một yếu tố tinh thần to lớn được thể hiện trong Shen Yun, đó là “chúng ta đều có sự liên hệ với nhau.”

Cô Ambrey đã rất cảm động với mỗi chi tiết của các điệu múa khác nhau. “Tôi nhận thấy những màu sắc đặc trưng vùng Tây Tạng và tôi nhận thấy những đôi giày có hoa văn. Tôi nhận thấy từng chi tiết. Tôi thấy trân trọng vì họ không bỏ qua những chi tiết đó.”

Ông Shaker nói rằng ông và bà Ambrey đã quyết tâm xem Shen Yun năm nay và buổi diễn này thật “không thể bỏ lỡ.”

“Chúng tôi đã lên kế hoạch đến đây, và nó tuyệt vời hơn bất kỳ buổi diễn năm mới nào chúng tôi biết, thật sự rất đẹp.”

Khi được hỏi về phông màn kỹ thuật số phía sau các diễn viên, ông Shaker đã trả lời: “Nó rất hay. Tôi nghĩ phông màn và cách người ta cho các nhân vật trong đó chìm xuống và các nhân vật thật xuất hiện trên sân khấu là rất tài tình.”

Cô Ambrey đồng ý: “Sự kết hợp thật trơn tru, họ bay ra từ đó.”

Cô nói về Shen Yun một cách cảm động: “Bạn cảm thấy như bạn có thể ôm lấy nền văn hóa đó,” cô nói.

Tham khảo:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/doc-hollywood-author-neil-shulman-shen-yun-brings-the-world-closer-together-332810.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/director-playwright-shen-yun-keeps-me-captivated-333205.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/former-state-trade-official-thanks-shen-yun-334016.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/senior-dancer-sees-shen-yun-someone-arranged-it-higher-than-i-334494.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/founder-of-upgrading-life-dr-michael-ducket-at-shen-yun-thank-you-not-saying-enough-333992.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/humanitarian-don-smith-sees-shen-yun-twice-in-a-row-334039.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-choreography-out-of-this-world-334032.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/native-american-says-shen-yun-reveals-were-all-connected-334660.html

 


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/18/137166.html

Đăng ngày 4-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share