[MINH HUỆ 12-01-2013] Những con đường phủ tuyết giá đã không thể ngăn khán giả tham dự năm buổi diễn “cháy vé” của Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát trứ danh Place des Arts của Canada, tại Montreal, từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 01, 2013. Những tràng vỗ tay vang dội của khán giả có thể được nghe thấy hết lần này đến lần khác. Có người lau nước mắt, trong khi có người rạng ngời với nụ cười trên mặt.

Giám đốc điều hành xem Shen Yun năm năm liên tiếp

Đây là năm thứ năm ông Carl Larochelle xem Nghệ thuật Shen Yun, lần này tại Place des Arts, Montreal vào thứ Bảy ngày 05 tháng 01 năm 2013 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Một khán giả nhiệt thành, Carl Larochelle, Giám đốc điều hành của một công ty tại Montreal, đã nhận xét Shen Yun là ”buổi diễn đẹp mắt” thể hiện cả một dải lịch sử Trung Hoa, và “thể hiện sâu sắc sự uyên thâm của văn hóa Trung Hoa.”

Đây chính là điều khiến anh tới xem Shen Yun năm năm liền.

Đã từng sống ở Trung Quốc từ năm 1994 đến 1998, anh nói anh “đã yêu một Trung Quốc mà không còn tồn tại ngày nay. Thật khó để tìm thấy phần văn hóa của Trung Quốc. Vì thế buổi diễn là một dịp đặc biệt làm tôi nhớ lại sự phong phú hùng vĩ của văn hóa Trung Hoa.”

Anh tiếp tục: “Đây là một buổi diễn đẹp mắt. Mỗi năm đều thay đổi, đúng vậy, rất khác. Tôi đã xem suốt năm năm. Mỗi năm đều khác nhau.”

Anh miêu tả biên đạo múa là “xuất sắc” và “Những nghệ sĩ là người rất tận tâm, họ có đam mê, và bạn không thể thấy một lỗi nào.”

Anh Larochelle nói rằng Shen Yun đang khôi phục lại văn hóa Trung Hoa tráng lệ như khi xưa, mang lại văn hóa chính thống của Trung Hoa và thể hiện mặt văn hóa, lịch sử và tinh thần của Trung Hoa.

“Buổi diễn thực sự thể hiện được ngày xưa người ta có cội nguồn thế nào, và những giá trị khác biệt ra sao, và cách mà con người thay đổi qua các triều đại. Vì thế, nó thật sự đặc biệt.” Anh nói.

Anh cũng nhận xét rằng người Trung Quốc “đặc biệt” và “thông minh”. “Họ đã phát minh ra nhiều ý tưởng và nhiều thứ, và tôi nghĩ rằng, về khái quát, buổi diễn đã thể hiện được điều đó [qua] vũ đạo, cách biểu diễn múa và âm nhạc, nó thể hiện được những con người sâu sắc.”

“Hình ảnh những con người chính trực. Hình ảnh những con người có thiện tâm. Bạn không hẳn thấy điều đó ngày nay, nhưng tôi nghĩ rằng xưa kia họ có mối quan hệ gắn bó hơn với gia đình, nguồn cội, văn hóa và lịch sử.”

Anh Larochelle nói rằng anh cũng thích màn trình diễn độc tấu nhị cầm của Thích Hiểu Xuân (Xiaochun Qi). Nhị cầm là nhạc cụ 2 dây của Trung Quốc có âm thanh hay đến mức khiến người ta vương vấn.

“[Màn trình diễn nhị cầm] giúp bạn trầm lại, thư giãn và tìm thấy cảm xúc tận sâu trong đáy lòng. Tôi thực sự trân trọng nó.”

Anh Larochelle nói rằng anh sẽ chắc chắn quay lại để xem buổi diễn năm sau.

Người mẫu quốc tế và nhà thiết kế thời trang cảm động vì Shen Yun

Nhà thiết kế thời trang và người mẫu quốc tế Julia Larina thưởng thức Shen Yun tại Place des Arts, Montreal vào ngày 06 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Một trong số những khán giả là cô Julia Larina – nhà thiết kế và người mẫu quốc tế, sinh ra tại Nga. Cô thốt lên: “Tôi đã rất thích thú với buổi diễn Shen Yun, đây là một trải nghiệm mới!”

“Tôi nghĩ nó hoàn toàn thể hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa,” cô nói.

Cô Larina, người được trao vương miện Hoa hậu Nga và Hoa hậu Châu Âu năm 2005, cũng làm việc với các người mẫu thời trang, tổ chức trình diễn thời trang và hiện tại đang làm việc cùng một vũ công múa lửa.

Cô nhận xét các màn múa là “tuyệt vời!” đặc biệt là màn ‘Hòa thượng Thiếu Lâm bảo vệ Hoàng đế’, một vở diễn dựa trên truyện về các hòa thượng trong chùa cuối cùng đã ăn thịt, một điều mà các hòa thượng Phật giáo bị giới cấm trong nhiều thế kỷ. Cô cũng thích thú với trang phục và màu sắc đa dạng của Shen Yun, nói rằng chúng vừa giàu năng lượng vừa mang đến sự phấn khởi.

“Trang phục thật đẹp,” cô nói. “Tuyệt vời, đẹp, nhiều màu sắc, dễ thương, tươi sáng. Chúng mang đến năng lượng, chúng tạo ra sự vui nhộn.”

Cô Larina đặc biệt thích giọng nam cao Yuan Qu, nói rằng, “Tôi thật sự thích nghe giọng nam cao. Đó là chất giọng mà tôi thích nghe, rất êm ái với tai. Tôi đã tận hưởng nó.”

Cô nói rằng cô muốn Shen Yun “đến Montreal thường xuyên hơn, bởi vì tôi thích đến Place des Arts để xem nhiều loại biểu diễn khác nhau.”

“Thanh tao” – nhận xét của chuyên gia đạo đức

Trong khán giả tham dự có Michel Bergeron, người đã khen ngợi Shen Yun về chất lượng nghệ thuật và khả năng khắc họa nhiều mặt của đời sống Trung Quốc.

“Tôi rất thích sự thanh tao – khía cạnh nghệ thuật của buổi diễn – và sự nhất quán xuyên suốt,” ông nói.

“Trong cả trang phục và cách di chuyển, có một sự thanh tao được truyền tải qua các điệu múa, ngoài ra sức sống của các nghệ sĩ múa cũng lan tỏa qua từng điệu múa.”

Ông Bergeron là thành viên của Ban Tư vấn Liên ngành về Đạo đức Nghiên cứu thuộc chính phủ Canada. Ban [Tư vấn] này là một phần trong nỗ lực phối hợp nhằm quảng bá việc tiến hành một cách có đạo đức các nghiên cứu có sự tham gia của người.

Ông Bergeron nhận xét rằng sự đồng bộ của các nghệ sĩ múa không hề làm mờ nhạt nét riêng của mỗi người.

“Ở một số nghệ sĩ múa, tôi thấy có vài sự khác biệt trong cách họ thể hiện, qua cách họ dùng đôi mắt, trong cách họ di chuyển,” ông nói.

Ông đặc biệt thích “Điệu múa bát của Mông Cổ”, trong đó những nữ nghệ sĩ múa giữ thăng bằng chiếc bát một cách khéo léo trên đầu trong một điệu múa chào mừng. “Ba nghệ sĩ múa chính ở hàng trên đã không giữ bát thăng bằng theo cùng một cách, cách họ sử dụng tay cũng không giống nhau,” ông Bergeron nói.

“Họ biểu hiện độ mở nhiều hơn trong một vài trường hợp – và đôi lúc tay của họ lại đóng vào hơn – và thật là thú vị khi thấy cách họ thể hiện cùng một điệu múa và động tác với một chút khác biệt.”

Ông khen hết lời về vũ đạo và sự phối hợp của các nghệ sĩ múa “Tôi thấy thật hay, thật thú vị.”

Cựu thứ trưởng Quebec: Shen Yun thật “lộng lẫy”

Dàn nghệ sĩ của Công ty Shen Yun New York chào tạm biệt Montreal sau năm buổi diễn “cháy vé” (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Một khán giả VIP khác là ông Normand Bolduc, cựu trợ lý thứ trưởng của Quebec và hiện là chủ tịch Hội đồng Hành chính Tư pháp, ông đã lái xe trong suốt ba giờ đồng hồ để đến xem biểu diễn.

“Thật là lộng lẫy, thật là kỳ diệu,” ông nói, và nhận xét thêm: “Thật khó tìm đúng từ diễn tả tất cả cảm xúc mà chúng tôi đang có khi xem [buổi diễn].”

Ông Bolduc nói rằng ông cảm thấy mình có một tình cảm trân trọng hơn đối với văn hóa Trung Hoa sau khi xem Shen Yun.

“Nền văn hóa này thật kỳ diệu. Thật là phong phú. Nó làm tôi thật ấn tượng. Đơn giản là thật đáng kinh ngạc.”

Shen Yun khiến viên chức Liên đoàn Hockey Quốc gia cảm động sâu sắc

Ông Luc-Benoît Lauzon, viên chức Liên đoàn Hockey Quốc gia, đã ca ngợi các nghệ sĩ múa Shen Yun và các màn trình diễn của họ tại Place des Arts ngày 04 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên.)

Luc-Benoît Lauzon, một viên chức Liên đoàn Hockey Quốc gia và chủ một công ty tư vấn, cũng có mặt trong số các khán giả. “Chúng tôi cảm thấy sự tinh khiết, sự chân thực và tỏa sáng từ những người tham gia biểu diễn,” ông nhận xét sau khi xem.

Ông Lauzon nói rằng ông cảm thấy có cái gì đó thật sự đặc biệt từ các nghệ sĩ múa, ca sĩ và nhạc công.

“Chúng tôi cũng cảm thấy sự tinh khiết tương tự trong giọng ca và động tác của họ. Khi nghe bài hát, âm thanh của dàn nhạc, chúng tôi cảm thấy sự chân thành đang lan tỏa. Đó là ấn tượng đầu tiên,” ông giải thích.

Ông Lauzon bị quyến rũ bởi sự đồng bộ của các nghệ sĩ múa Shen Yun.

“Không chỉ là sự đồng bộ giữa những người trên sân khấu, mà còn đồng bộ với nhạc và phông nền động. Ngay cả một đoạn nhạc được ghi âm sẵn cũng không thể chính xác hơn. Sự kết hợp này thật phi thường!”

Viên chức Liên đoàn này nói rằng thông thường trong cuộc sống, người ta càng làm gì nhiều thì việc đó càng trở nên dễ dàng hơn.

“Tối nay, mọi thứ nhìn có vẻ thật dễ dàng [đối với các nghệ sĩ múa]. Tôi tự hỏi công sức họ đã bỏ ra để có thể làm cho mọi thứ trông thật dễ dàng như vậy. Các nghệ sĩ múa nhào lộn và chúng tôi có cảm tưởng họ đã làm được như vậy từ rất lâu rồi, mà không cần phải khởi động hay luyện tập,” Ông Lauzon nói.

Shen Yun mang đến sự đẹp đẽ và hy vọng cho cựu chính trị gia người Anh

Cựu Đại biểu Quốc hội Anh, ông Alan Simpson, đã thưởng thức buổi diễn chiều của Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Place des Arts, Montreal vào ngày 05 tháng 01. Ông Simpson nói rằng buổi diễn mang đến thông điệp hòa bình và khoan dung mà thế giới cần. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên.)

Có mặt trong số các khán giả là cựu Đại biểu Quốc hội Anh, Alan Simpson và vợ ông. Cặp vợ chồng này nói rằng họ rất háo hức xem Shen Yun, buổi diễn đã được bạn bè của họ đánh giá cao.

Ông Simpson nói rằng buổi diễn thật “đáng yêu”. “Tôi nghĩ rằng một điều mà người phương Tây không hiểu đó là văn hóa và lịch sử Trung Hoa giàu có và phong phú đến chừng nào. Buổi diễn đã thể hiện được chiều rộng và chiều sâu của nền văn hóa.”

Cả mặt nghệ thuật lẫn tinh thần của buổi diễn đã gây ấn tượng cho ông Simpson.

“Về mặt nghệ thuật, nó thật là đẹp. Buổi diễn hoàn toàn được lấp đầy bởi vẻ đẹp và dường như tập hợp lại được tất cả vẻ đẹp trên hành tinh này mà chúng ta có thể tìm thấy,” ông nói rõ thêm.

Khi nói về Nghệ thuật Shen Yun, ông nói: “Bất kỳ công ty nào, bất kỳ nền văn hóa nào nói về hòa bình, khoan dung, sự chiêm nghiệm và vẻ đẹp tâm linh thì đều đáng được hoan nghênh.”

Ông Simpson đã giúp trả tự do cho một vài học viên Pháp Luân Công, những người có gia đình bị giam và cầm tù ở Trung Quốc.

Ông nghĩ điều các học viên Pháp Luân Công đang làm chủ yếu là tinh thần, hòa bình, nghệ thuật và sáng tạo.”

Thực ra, các nguyên lý của Pháp Luân Công về Chân – Thiện – Nhẫn bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa, và nhiều người Trung Quốc đã tái kết nối với các di sản [văn hóa] sau khi bước vào môn tu luyện tinh thần này.

Thông điệp mà cựu Đại biểu quốc hội Anh gửi đến ĐCSTQ luôn là: “Hãy nhìn xem, đúng là một lỗi lầm to lớn khi tước đoạt đi giá trị tinh thần và cố gắng áp đặt cho nó một khái niệm chính trị hoặc quân sự. Đó không phải là hòa bình mà là một hiểm họa cho hành tinh ngày nay, đó là sự thiếu vắng hòa bình.”

Ông cũng nói với ĐCSTQ: “Hãy chấp nhận một thứ giúp người ta kết nối với quá khứ của mình – đó là một tài sản, không phải là một mối đe dọa.”

Ông Simpson tin rằng các giá trị và nguyên lý thể hiện trong Shen Yun là cần thiết cho con người khi họ tiến lên phía trước.

“Mọi chuyện phụ thuộc vào việc chúng ta hiểu chúng ta dựa vào nhau như thế nào và sự khoan dung và bao bọc nhau sẽ là cột trụ cho bất kỳ xã hội nào muốn tồn tại,” ông kết luận.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/12/137081.html

Đăng ngày 30-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share