[MINH HUỆ 04- 01-2013] Nghệ thuật Shen Yun, đoàn biểu diễn nghệ thuật múa cổ truyền Trung Quốc nổi tiếng thế giới, đã có năm buổi biểu diễn ngoạn mục, bán hết sạch vé tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Ottawa, Canada vào các ngày từ 27 đến 30 tháng 12 năm 2012.

Đoàn biểu diễn nghệ thuật Shen Yun đã có năm buổi biểu diễn bán hết sạch vé trong bốn ngày tại Ottawa, thủ đô của Canada

Một nhạc sỹ nghỉ hưu: Muốn sống thêm 75 tuổi nữa sau khi xem Shen Yun

Ông Jean-Jaques, một nhạc sỹ nghỉ hưu, và bà Helene Therien (trái) tham dự buổi biểu diễn Shen Yun ngày 30 tháng 12

Ông Jean-Jacques Brunel, 75 tuổi, là một nhạc sỹ về hưu, đã đến xem buổi biểu diễn Shen Yun cùng người bạn của mình là bà Helene Therien. Bà đã giới thiệu với ông về buổi biểu diễn này sau khi bà xem nó cách đây vài năm.

Ông Brunel là một người chơi nhiều loại nhạc cụ và dạy thanh nhạc tại trường trung học, đã nhận xét dàn nhạc của Shen Yun chơi rất chính xác.

“Mọi thứ rất hoàn hảo,” ông nói, “Cách mà các nghệ sỹ chơi những nốt nhạc, bạn biết âm nhạc rồi đấy, không quan trọng là chúng ta chơi nhạc cụ gì, mà quan trọng là cách chúng ta chơi chúng.”

Cựu nhạc trưởng kiêm chỉ huy dàn nhạc cho biết ông đánh giá cao âm nhạc, mô tả nó như một điều gì đó “lớn lao hơn cả cuộc sống”. Ông nói rằng ông cảm thấy cuộc sống của ông trở nên phong phú hơn sau khi xem buổi biểu diễn.

Ông Brunel xúc động nói: “Tôi xin ngả mũ trước các bạn,” và nói thêm: “Tôi muốn sống thêm 75 tuổi nữa!”

Bà Therien nói rằng bà “… thấy rằng buổi biểu diễn này cực kỳ tuyệt vời, và cực kỳ truyền cảm”.

Bà giải thích: “Cách đây bốn năm, tôi đã dắt theo đứa cháu bốn tuổi [bị thương] của mình. Buổi biểu diễn đã đem lại nguồn cảm hứng cho tôi, nó mang lại cho tôi hy vọng trong cuộc sống. Và hôm nay được xem buổi biểu diễn một lần nữa, tôi cảm thấy rất xúc động.”

Bà Therien sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, mọi người trong nhà đều yêu thích ca hát và có một vài người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bà nói: “Đây là một trong những buổi biểu diễn tuyệt vời nhất mà tôi từng xem trong đời.” Bà còn mong ước rằng sang năm bà sẽ quay trở lại cùng con gái, vì bà nghĩ rằng buổi biểu diễn sẽ truyền cảm hứng cho cô ấy.

Bà Therien giải thích lý do khiến bà thích mọi khía cạnh của buổi biểu diễn. “Mỗi tiết mục của buổi biểu diễn đều đầy cảm hứng và rất tuyệt vời. Mọi thứ thật đáng kinh ngạc. Cách họ phối hợp, cách họ di chuyển. Âm nhạc, màu sắc, tất cả mọi thứ, tôi nghĩ rằng, cực kỳ truyền cảm.

“Cách họ múa, sự đồng đều, và những màu sắc đều rất đẹp.”

Bà kết luận: “Hơn nữa, chúng tôi đã biết được thêm nhiều điều về văn hoá truyền thống, và còn thấy được hiện tại nó đang diễn ra như thế nào. Tất cả mọi thứ, từ âm nhạc cho đến cách họ di chuyển, những nghệ sỹ này thật quá duyên dáng. Mọi thứ thật tuyệt vời!”

Cựu nhân viên Liên Hiệp Quốc: Shen Yun là một “chương trình biểu diễn ngoạn mục”

Ông Bob Simminds, một cựu nhân viên Liên Hiệp Quốc, nói rằng ông rất ấn tượng về toàn bộ buổi biểu diễn Shen Yun.

“Thật là một chương trình biểu diễn ngoạn mục,” ông nói. “Buổi biểu diễn này thật đáng kinh ngạc.”

Vợ ông, bà Susanne Sarault, một ca sỹ kiêm nghệ sỹ múa jazz/ballet, nghĩ rằng tất cả mọi người nên đến xem buổi biểu diễn này.

Bà nói: “[Shen Yun] thật tuyệt mỹ. Nếu bất cứ ai chưa từng có cơ hội xem buổi biểu diễn này, họ nhất định nên đến xem nó.”

Bà Sarault nói tiếp: “Nó giống như một xã hội cổ đại và có quá nhiều điều chúng ta không biết [về nó] bởi nó tìm về lại lịch sử rất xa xưa. Và cũng thật thú vị khi biết thêm về nó, nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa cũng như các nguyên lý của cuộc sống và là một phần của xã hội Trung Hoa truyền thống.

“Nó rất thâm thúy và giàu triết lý; đó là một thế giới quan hoàn toàn khác.”

Ông Simmonds rất thích phông nền kỹ thuật số động của Shen Yun, nói rằng chúng “thật sự mỹ lệ”.

Vợ của ông nói thêm: “Những màu sắc và kỹ thuật múa, cùng các hiệu ứng đặc biệt trên màn hình là những thứ tôi chưa từng được xem trước đây.”

Chủ nhân của huy chương Diamond Jubilee: Shen Yun đã trở thành điểm đến truyền thống hàng năm

Đại úy Gilles Plouffe (phải), người được Nữ Hoàng Elizabeth II trao tặng huy chương Kim khánh bội tinh Kim Cương (Diamond Jubilee Medal), đã đến xem buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun hai năm liên tiếp với con trai của ông là Raymond tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia ở Ottawa vào ngày 29 tháng 12.

Đây là năm thứ hai Đại úy Gilles Plouffe đến xem Shen Yun cùng con trai của mình là Raymond. Ông là người từng được Nữ Hoàng Elizabeth II trao tặng huy chương Kim khánh bội tinh Kim Cương.

Đại úy Plouffe nói: “Nó đã trở thành điểm đến [truyền thống] hàng năm của chúng tôi.” Ông nói thêm: “Đây là lần thứ hai [bố con tôi đi xem với nhau] và chúng tôi thật sự đánh giá rất cao về buổi biểu diễn. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã giới thiệu [nó] cho tất cả bạn bè của mình.”

Đại úy Plouffe kể rằng Raymond đảm bảo gia đình cậu phải mua vé cho buổi biểu diễn năm nay, sau khi thật sự bị xúc động bởi buổi biểu diễn năm ngoái.

Người đại úy này đã được trao tặng huy chương Kim khánh bội tinh Kim cương của Nữ Hoàng vào ngày 02 tháng 04 cho 22 năm phục vụ của ông trong công ty Commissionaires, một công ty bảo mật hàng đầu ở Canada.

Ông không chỉ đánh giá cao vẻ đẹp và sự lộng lẫy của Shen Yun, mà còn ông còn mong muốn khôi phục lại nền văn hoá Trung Hoa truyền thống.

Những vở kịch múa của Shen Yun dựa trên những câu chuyện có thật về lòng can đảm và sự phản kháng ôn hoà của các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), cũng như cách mà họ đã đối mặt với sự đàn áp và bất công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Plouffe nhận xét: “Chúng tôi có những quan điểm giống nhau. Chúng tôi không thích bất công, tất cả mọi người đều muốn được đối xử một cách công bằng, tất cả mọi người đều muốn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Và thông điệp này có trong Shen Yun. Nó đã được truyền tải và đón nhận.”

Ông cũng rất thích phông nền số hoá của Shen Yun và những bộ trang phục tự thiết kế. Ông nhận xét: “Sự lộng lẫy, những bộ váy, những hình ảnh tuyệt mỹ, và sự kết hợp giữa video và diễn xuất của các nghệ sỹ múa thật nhuần nhuyễn và tuyệt đẹp.”

Ông Plouffee cũng cảm thấy thực sự ấn tượng với sự nhuần nhuyễn và đồng đều một cách hoàn hảo của các nghệ sỹ múa trong những tiết mục múa tập thể của Shen Yun.

Ông nói: “Tất cả mọi thứ rất đồng đều. Tôi thật sự đánh giá cao về điều đó.” “Tất cả mọi thứ rất đẹp, rất lộng lẫy và phối hợp ăn ý.”

Ông cũng nhận xét rằng việc MC có thể nói được ba thứ tiếng khi giới thiệu mỗi điệu múa trong chương trình cho phép khán giả hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của từng điệu múa.

Ông Plouffe nói “nó thật thú vị”, và nói thêm: “Người dẫn chương trình có thể nói được tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, và nói rất hay.”

Với các ca sỹ solo của Shen Yun hát các bài hát tiếng Trung Quốc theo phong cách opera bel canto, ông Plouffe nói rằng ông đánh giá cao việc dịch lời bài hát sang tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung để chiếu lên phông nền số phía sau các ca sỹ.

Ông nói: “Lời hát của giọng nữ cao và giọng nam cao được chiếu trên màn hình. Khi chúng tôi nhìn thấy những chữ đó, chúng tôi mới có thể đánh giá đúng được những gì anh ấy hoặc cô ấy đang truyền đạt hoặc đang hát, và chúng làm cho tiết mục thú vị hơn nhiều.”

Chuyên gia Trung Quốc/Nhà cựu ngoại giao tìm thấy hy vọng trong Shen Yun

Ông Brian MacAdam, một nhà cựu ngoại giao, chia sẻ niềm vui của ông về sự hồi sinh của nền văn hoá Trung Quốc trong Shen Yun sau khi xem buổi biểu diễn lần thứ bảy tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia ở Ottawa vào ngày 19 tháng 12.

Ông McAdam, một fan hâm mộ trung thành của Shen Yun, đã xem tất cả các buổi biểu diễn của đoàn tại Ottawa, tổng cộng là bảy lần

Ông cảm thấy buổi biểu diễn đem đến cho ông một tia hy vọng về Trung Quốc. “Rất thanh lịch, rất đẹp và rất cảm động,” ông MacAdam nói thêm, “Đến cuối cùng, tôi mới cảm nhận được rằng những gì tôi vừa mới xem đã làm tôi rất xúc động. Tôi nhận ra những nỗ lực tuyệt vời mà mọi người đã bỏ ra để sản xuất chương trình này.

“Ta có thể thấy những nghệ sỹ múa đầy sức sống. Thật tuyệt vời. Nó không giống như những buổi biểu diễn thông thường mà mọi người hay xem, chẳng hạn như chương trình Broadway. Bạn có thấy nghị lực phi thường của con người, thật tuyệt vời.”

Ông MacAdam đã sống ba năm ở Hồng Kông. “Tôi nhớ rằng tôi đã từng đi xem rất nhiều chương trình của ĐCS. Thứ nhất là vì tôi cũng tò mò muốn xem chúng trông như thế nào, thứ hai là tất cả họ đều mang súng và một cuốn sách nhỏ màu đỏ cùng các biểu ngữ và la hét, hô hào tất cả những khẩu hiệu trên [biểu ngữ].

“Đỉnh điểm trong sự thối nát, cơ bản nghĩa là một nền văn hoá lụi tàn. Dĩ nhiên đó là những gì đã xảy ra tại thời điểm đó, bởi vì Mao Trạch Đông tuyên bố rằng ông ta muốn phá huỷ tất cả các nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc. Và ông ta đã cố gắng làm điều đó, hiện giờ họ vẫn đang cố gắng làm điều đó.”

Ông McAdam tiếp tục giải thích rằng trong quá trình huỷ diệt nền văn hoá truyền thống Trung Hoa, ĐCSTQ đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân Trung Quốc. Thế nhưng, ông nói nền văn hoá mà nó đang cố gắng huỷ diệt, lại hồi sinh trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun.

“Tôi rất vui mừng vì mọi người có thể chiêm ngưỡng nền văn hoá này. Nó thật là tuyệt vời.”

Các tiết mục của Shen Yun thật rực rỡ và tái hiện sống động các truyền thuyết và sự tích của nền lịch sử lâu đời Trung Hoa. Ông McAdam nói rằng nỗ lực khôi phục nền văn hóa Trung Hoa này là một kỳ tích.

Ông McAdam nói rằng: “ĐCS nắm quyền vào năm 1949, vì thế con người ngày nay không biết nhiều về văn hoá của Trung Quốc.”

Ông bàn về quá khứ gần đây của Trung Quốc và cách mọi người liên tưởng Trung Quốc với chế độ độc tài và tàn bạo. Ông chỉ ra rằng gần đây, Trung Quốc được biết đến với những toà nhà cao tầng và tốc độ phát triển nhanh chóng, nhưng lại khiếm khuyết về sự phát triển của nhân tính.

“Bạn sẽ không nhìn thấy bất cứ sự cải thiện nào về nhân tính. Ở đó chắc chắn không có tình yêu, mà chỉ toàn lòng tham. Vì thế, thật tuyệt vời khi đem buổi biểu diễn nghệ thuật này đến với công chúng. Đó mới là Trung Quốc truyền thống đích thực trong tâm trí của tôi.

Ông McAdam kết luận: “Nó là một cái gì đó rất, rất đáng để tự hào, và tôi nghĩ rằng đó là một chương trình tuyệt vời và chắc chắn tôi sẽ đến xem hằng năm.”

Nỗ lực khôi phục nền văn hoá truyền thống Trung Hoa của Shen Yun được đại biểu Quốc hội cấp tỉnh hoan nghênh

Đây là lần thức hai ông Jack Maclaren đến xem buổi biểu diễn của Shen Yun cùng với vợ và con gái

Một thượng khách khác, đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Jack Maclaren, đã đến xem chương trình biểu diễn Shen Yun cùng vợ và con gái của ông.

Ông nói: “Tôi rất thích những bộ trang phục, những điệu múa, cách truyền đạt của nền văn hoá này và âm nhạc cũng thật tuyệt vời.”

“Con gái của tôi … đã rất ấn tượng. Con bé cực kỳ thích tiết mục chim khổng tước [truyền thuyết chim khổng tước]. Nó rất thích tiết mục đó.”

Ông MacLaren và vợ ông đã dẫn một cô con gái khác đến xem chương trình biểu diễn vào năm ngoái. Ông nói: “Tôi thích toàn bộ buổi biểu diễn. Tôi nghĩ rằng nó thật tuyệt vời.”

Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh nghĩ rằng Shen Yun đã đưa ra một cái nhìn thú vị và hấp dẫn về lịch sử văn hoá cổ xưa của Trung Quốc.

Ông nói: “Tôi nghĩ là nó thật tuyệt vời. Tôi khuyên mọi người nên đến và xem buổi biểu diễn.”

“Tôi rất ấn tượng với toàn bộ buổi biểu diễn. Cách trình diễn rất ý nghĩa.”

Ông MacLaren nói ông đã đặc biệt xúc động bởi phần trình diễn của hai nhóm múa miêu tả về cuộc đàn áp các học viên tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc hiện nay.

Ông MacLaren nói: “Đây là một vấn đề ở Trung Quốc, ở đó người dân bị ngược đãi.”

Ông nhận xét: “Có những người khác nhau, những nhóm khác nhau, theo thời gian đã bị bức hại tại Trung Quốc. Và Pháp Luân Công là vấn đề được nói đến nhiều nhất hiện nay.”

Ông nói thêm: “Tôi cảm thấy rất khó chịu vì việc Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc.”

Ông MacLaren cảm thấy việc để cho người dân phương Tây hiểu được nền lịch sử và văn hoá lâu đời của Trung Quốc là rất quan trọng vì chế độ cộng sản đang dần hủy diệt nền văn hoá [lâu đời] đó.

“Phần lớn [văn hóa] đã bị mục ruỗng và tiêu vong, nhưng tuyệt vời thay, buổi biểu diễn này đang nhắc nhở mọi người rằng đây là một phần lịch sử của Trung Quốc, văn hoá và lịch sử của Trung Quốc.”

Ông nói rằng ông rất ngưỡng mộ việc Shen Yun làm sống lại nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc, đồng thời giáo dục người dân về bề dày lịch sử của nó.

“Tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn thật là tuyệt vời và tất cả mọi người sẽ đều yêu thích nó.”

Nhạc trưởng: Shen Yun trên cả tuyệt vời

Nhạc trưởng Patrick Roy xem Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia vào thứ bảy ngày 20 tháng 12 trong năm thứ tư liên tiếp

Ông Patrick Roy, nhạc trưởng của một số nhà thờ Công giáo ở vùng Ottawa, nói rằng ông rất say mê Shen Yun.

Ông nói: “Tôi rất thích nó.” Ông cho biết: “Đây là năm thứ tư tôi quay lại xem Shen Yun và mỗi năm tôi lại biết thêm một chút về Shen Yun, tôi rất thích nó và cả âm nhạc đằng sau nó nữa. Nó vẫn rất tuyệt vời, như mọi năm.”

Khi được hỏi về cảm nghĩ đối với dàn nhạc độc đáo kết hợp cả nhạc cụ phương Tây và Trung Quốc của Shen Yun, ông cho biết: “Nói một cách đơn giản, âm nhạc tuyệt hay.  Phối khí cũng rất tuyệt. Hoà âm rất hợp với vũ đạo và trang phục của các nghệ sỹ múa xinh đẹp.”

Ông Roy cho biết ông rất thích nghệ sỹ độc tấu thanh nhạc của Shen Yun: “Nghệ sỹ độc tấu – bạn có thể nói rằng cô ấy đã được đào tạo rất bài bản; giọng nam cao cũng vậy, giọng của anh ấy đã vang vọng cả thính phòng. Tôi đặc biệt thích phần biểu diễn của nghệ sỹ solo nữ.”

Ông Roy kết luận:  “Thần Vật thật là tuyệt vời, và hôm nay chúng tôi học được câu  ‘wo ai Shen Yun’, nghĩa là ‘Tôi yêu Shen Yun’.”

Một sỹ quan Canada: Shen Yun thật “phi thường”

Phó Chủ tịch của Văn phòng Giáo dục Quốc tế (CBIE) Canada, ông Bashir Hassanali, cũng là một trong số thượng khách. Đây là lần đầu tiên ông đến xem Shen Yun.

Ông Hassanali nói rằng bên cạnh ý nghĩa giải trí, buổi biểu diễn này cũng cho khán giả những hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá truyền thống của Trung Hoa.

Ông nói: “Phông nền, điệu múa, âm nhạc, và trang phục … tất cả đều rất tuyệt.”

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-inspires-septagenarian-to-live-another-75-years-330461.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/its-a-tremendous-show-says-former-un-officer-329857.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/queens-medal-winner-makes-shen-yun-a-family-tradition-330006.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/china-expert-former-diplomat-finds-hope-in-shen-yun-330053.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/mpp-lauds-shen-yuns-effort-to-revive-chinese-culture-330457.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/music-director-shen-yun-is-fantastically-great-329912.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/business-community-lauds-shen-yuns-talented-people-330032.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/2/加首都场场爆满-观神韵领悟回归真谛(图)-267332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/4/136966.html

Đăng ngày 25-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share