[MINH HUỆ 28 – 12 – 2012] Công ty Quốc tế Shen Yun khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2013 ở Buenos Aires, Argentina, từ các ngày 13 đến 21 tháng 12 năm 2012. Khán giả được thưởng thức tám buổi diễn đầy màu sắc và hứng khởi với vũ múa Trung Hoa cổ điển, những phông nền đẹp mắt, và trang phục rực rỡ – gợi nhớ đến nền văn hóa 5000 năm cổ xưa của Trung Quốc.

Công ty Quốc tế Shen Yun đã có tám buổi trình diễn tại nhà hát Teatro Ópera Citi’ ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina các ngày từ 13 đến 21 tháng 12 năm 2012

Nam diễn viên miêu tả Shen Yun “rất phong phú”

Nam diễn viên người Argentina, Antonio Grimau

Trong số nhiều thượng khách xem biểu diễn có nam diễn viên người Argentina, Antonio Grimau. Ông nói mình rất vinh dự và tự hào vì Shen Yun đã chọn mở màn chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2013 ở Argentina.

Ông đánh giá chiều sâu của những câu chuyện và khía cạnh nghệ thuật của các tiết mục múa như sau: “Xét từ một mức độ nghệ thuật, tôi cho rằng mỗi cảnh diễn đều có kỷ luật tuyệt vời, mỗi tiết mục đều có chiều sâu được thể hiện qua những cử chỉ động tác và ngôn ngữ cơ thể [của các nghệ sĩ múa] –thực sự đáng ngưỡng mộ.”

Ông nói tiếp: “Thật tuyệt vời. Quả thật, có được toàn bộ lịch sử rộng lớn như vậy đằng sau từng tiết mục khiến cho người ta cảm động. Thực sự đó là một trải nghiệm rất phong phú, rất phong phú về mặt văn hóa. Nó đã có thể lay động lòng người.”

Ông Grimau nói rằng sự trong sáng và đơn giản trong của các tiết mục biểu diễn là một trong những lý do khiến Shen Yun thành công. Ông cũng nhận xét chương trình biểu diễn “vô cùng sâu sắc”.

Ông Grimau nói ông nhất định sẽ giới thiệu Shen Yun với gia đình và bạn bè.

Giáo viên thanh nhạc nói Shen Yun là “một viên ngọc quý”

Cũng đến xem biểu diễn có bà Regina Braied, một nhạc sĩ, giáo viên, và phát thanh viên. Bà Braied nói rằng bà thành lập một trung tâm giáo dục ở Argentina nhằm thúc đẩy và giảng dạy âm nhạc, và một chương trình phát thanh “dành riêng cho việc phổ biến nghệ thuật âm nhạc”.

Bà nói rằng Shen Yun là một viên ngọc quý cho đất nước bà. “Sáng mai, tôi sẽ gọi cho nhiều người mà tôi biết để họ không bỏ lỡ chương trình này – thật là đáng quý khi có được chương trình này ở Buenos Aires,” bà nói.

Bà Braied miêu tả Shen Yun là “một sự bổ sung rất lớn cho văn hóa ở đất nước của chúng tôi”, bà nói thêm rằng thật vui mừng “khi có thể được thưởng thức cảm xúc, sự ngọt ngào, mà [Shen Yun] mang đến”.

Suốt cuộc đời mình, bà Braied đã học âm nhạc ở Argentina và châu Âu. Bà giảng dạy phương pháp Dalcroze và Kodaly, các phương pháp này sử dụng việc rèn luyện tai và ứng khẩu, và liên kết âm nhạc, sự vận động, tâm hồn, và thân thể.

Bà đặc biệt yêu thích dàn nhạc kết hợp giữa các nhạc cụ Trung Hoa truyền thống và các nhạc cụ phương Tây. “Âm nhạc [của Shen Yun] – nó thẩm thấu và bao trùm quanh bạn thông qua các cử động của nghệ sĩ múa,” bà nói.

Bà lưu ý rằng có một “sự cân bằng giữa các cử động và các nhạc cụ, điều này đã thể hiện rõ ràng tính cách của các nghệ sĩ múa”.

Cùng đi xem biểu diễn với bà Braied là cháu trai Arial Cohen, cũng là một nhạc sĩ. Anh Cohen nói Shen Yun mang đến cho Argentina một loại hình nghệ thuật và văn hóa mới.

“Không dễ để được xem những màn múa này, nghe loại âm nhạc này, nhìn thấy những trang phục này, hay thưởng thức những nội dung này,” anh Cohen nói. Anh cảm thấy rằng các nghệ sĩ đã tạo ra một ấn tượng rất tốt.

Bà Braied nói rằng tiêu chuẩn đạo đức luôn là trọng tâm của từng tiết mục múa của Shen Yun, có thể dạy cho thế hệ trẻ biết trân quý sự yên bình và cảm thông với những người khác.

“Thông qua văn hóa [truyền thống Trung Hoa] bạn đạt đến sự an hòa, sự trung thực, và sự thăng hoa của cảm xúc,” bà nói. “Chúng ta nên khuyến khích con người có cảm xúc này từ thời thơ ấu.”

Bà nói rằng bà muốn sẽ có càng nhiều người đến xem Shen Yun càng tốt.

“Tôi hy vọng mọi người có thể đến xem chương trình này – thậm chí là giới trẻ thì càng tốt hơn – để họ có thể biết âm nhạc hay là như thế nào, điệu múa đẹp, còn cả các động tác, sự  ngọt ngào đó mà họ truyền tải.”

Nhà báo nổi tiếng: Shen Yun “một ốc đảo”

Nhân vật truyền hình kiêm nhà báo nổi tiếng Fanny Mandelbaum

Một khán giả khác, bà Fanny Mandelbaum, nhân vật truyền hình kiêm nhà báo nổi tiếng, đã hết lời khen ngợi buổi diễn.

“Nó khiến cho tâm hồn bạn thảnh thơi,” bà nói. “Bước chân ra khỏi nhà hát và bạn không thể tin rằng ở bên ngoài kia quá ồn ào – nó như thể [việc xem diễn xuất Shen Yun] khiến bạn cảm giác như lọt vào một ốc đảo.”

Bà Mandelbaum cho rằng buổi diễn “rất tuyệt vời”, bà nói thêm, “Không chỉ là diễn xuất, mà cả biên đạo múa, trang phục, và màu sắc.”

Bà miêu tả bà cảm nhận của mình trong suốt buổi diễn, “Tôi nhắm mắt lại và có thể cảm thấy như có cái gì đó đang ôm bao quay mình, [giống như một] vỏ trứng trong suốt như pha lê.”

Bà cảm thấy như có cái gì đó thần thánh đang được truyền đạt lại thông qua từng vở diễn khác nhau. “Bạn cảm thấy rằng thiên đường có tồn tại, và con người thực sự cần phải tin tưởng hơn vào Thượng đế,” bà nói.

Bà Mandelbaum nói rằng bà cũng thích các phông nền và dàn nhạc, thứ mà bà cho là “sự pha trộn hoàn hảo” những âm thanh khác hẳn nhau một cách điển hình của phương Đông và phương Tây.

“Tuyệt vời!” bà Mandelbaum hào hứng nói. “Sự kết hợp giữa âm thanh phương Tây và phương Đông tăng thêm một sự đặc biệt cho chương trình này; và nhạc trưởng đã làm hết sức tuyệt vời.”

Chủ chương trình truyền hình nổi tiếng nói Shen Yun thật thần thánh

“Tuyệt diệu, tuyệt diệu” là cách mà bà Susana Fimenez, chủ chương trình truyền hình nổi tiếng của một show truyền hình Argentina và có lẽ là nhân vật nổi tiếng nhất trong làng giải trí Argentina, đã miêu tả buổi diễn Shen Yun.

Bà nói về độ khó của biểu diễn múa Trung Quốc truyền thống. “Người ta phải thực sự tập trung cao độ để thực hiện mọi thứ mà họ làm vì nó thật không thể tin được,” bà nói thêm, “Tôi rất thích khi biết nó là múa Trung Quốc cổ điển. Nó là thứ gì đó rất tuyệt.”

Bà Gimenez có một sự nghiệp đáng nể ở Argentina từ những năm 1960. Bà xuất hiện trong nhiều bộ phim, các chương trình biểu diễn ở nhà hát, và tất nhiên, cả trong chương trình truyền hình nổi tiếng Susana Gimenez của bà.

Bà nói rằng phông nền kỹ thuật số sống động đã đưa bà tới “nhiều nơi phi thường”.

“Tôi rất vui khi được xem buổi diễn này, tôi thực sự yêu thích nó!” bà xúc động nói.

Người chủ chương trình truyền hình nói rằng bà thấy toàn bộ chương trình là một công trình nghệ thuật, bà nói rằng độ nhanh nhạy cần thiết để biểu diễn các kỹ thuật nhào lộn chỉ được thấy ở múa Trung Quốc cổ điển.

Khi bà Gimenez biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho Shen Yun biểu diễn ở Trung Quốc, bà nói rằng chế độ này không có quyền cấm văn hóa Trung Quốc, “nó hàng nghìn năm tuổi”, bà nói thêm, “Mọi người trên khắp thế giới cũng như ở Trung Quốc nên xem chương trình này.”

“Người Trung Quốc sẽ yêu thích nó. Tôi không hiểu vì sao Đảng lại cấm nghệ thuật,” bà nói, bà nhận thấy rằng thật kỳ lạ khi một chính quyền cấm nghệ thuật cổ xưa.

Bà Gimenez nói rằng người Argentina không nên bỏ lỡ chương trình này. “Đây là thứ gì đó khác biệt. Chúng ta vẫn thường xem cùng thể loại âm nhạc. Đây là thứ gì đó mà không thể bỏ lỡ,” bà thốt lên.

Bà nói rằng bà đã mua ngay vé sau khi xem quảng cáo Shen Yun trên truyền hình. “Khi tôi nhìn thấy đoạn quảng cáo, tôi đang chạy trên chiếc máy chạy thể dục có gắn một màn hình tivi của mình. Tôi đã xem hết và nói: ‘Tôi nhất định phải đi.’”

“Đây là thứ gì đó thật thần thánh,” bà Gimenez kết luận.

Nữ diễn viên Argentina: Shen Yun cải thiện “chất lượng cuộc sống”

Một khán giả nổi tiếng khác, bà Cristina Alberó, nữ diễn viên nổi tiếng Argentina, nói rằng Shen Yun ban tặng cho khán giả một trải nghiệm vượt ra ngoài việc thưởng thức âm nhạc và vũ múa Trung Quốc cổ điển chuyên nghiệp.

“Tôi cho rằng buổi biểu diễn này đáng kinh ngạc, đến mức không diễn tả được”, bà Alberó nói.

Nhìn vào xã hội phương Tây bà nói rằng mọi người có một xu hướng coi những công việc hàng ngày của mình như mục tiêu cuối cùng của cuộc đời họ.

“Tôi nghĩ đã có một sự đảo lộn về giá trị dẫn tới vấn đề [mọi người] làm việc quá mức và đặt lợi ích vật chất lên trên tinh thần.”

Việc Shen Yun miêu tả các giá trị và tinh thần cổ xưa đã làm bà Alberó khá ngạc nhiên.

“Họ đang diễn xuất ra cả vật chất, tinh thần, và trí tuệ. Tôi thực sự quan tâm, vì tôi tin các giá trị được miêu tả trong chương trình này nên được khuyến khích trong thế giới này; toàn bộ các thông điệp về tinh thần, các thông điệp về các giá trị, các giá trị cơ bản để con người cùng tồn tại, và trên tất cả là sự cần thiết phải nâng cao [tinh thần], đặt tinh thần lên trên tất cả mọi thứ.”

Nữ diễn viên nói rằng các giá trị được nói đến trong Shen Yun cải thiện chất lượng cuộc sống ở Thế giới phương Tây.

Sự kết hợp của các loại hình nghệ thuật

Bà Alberó, là diễn viên nổi tiếng từ cuối những năm 1970, nói Shen Yun gây ấn tượng với bà không chỉ vì sự mỹ hảo của nó, mà còn vì cách mà nó kết hợp một cách siêu việt giữa vũ múa, âm nhạc, trang phục đầy màu sắc, và những cảnh phông đẹp trên sân khấu.

“Họ đang hợp nhất những loại hình khác nhau [chẳng hạn như] âm nhạc, ca hát, và cả vũ múa,” bà nói.

Bà Alberó cũng khen ngợi những phông nền kỹ thuật số và dàn nhạc Shen Yun, bà thấy ngày nay thật hiếm khi được xem vũ múa đi cùng với nhạc sống.

Bà kết luận rằng, “Tôi nghĩ là sẽ khuyến khích mọi người đến xem chương trình biểu diễn này.”

Shen Yun “tràn đầy tình yêu và chân lý”, giảng viên dạy múa nói

Khán giả, biên đạo múa, và là vũ công tango lão luyện, Victoria Colosio, miêu tả diễn xuất Shen Yun là “ngoạn mục, quá sức tuyệt vời” bà nói thêm, “Một người bình thường thậm chí không thể nghĩ hay đạt đến được giá trị của một diễn xuất thuần mỹ và mạnh mẽ như vậy.”

“Nhưng hơn hết, điều thực sự gây chú ý là sự thi vị gắn kết thiện tâm và lòng can đảm. Ở đây, âm nhạc hòa hợp các loại hình nghệ thuật, tiếng hát, và dàn nhạc đa dạng,” bà Colosio giải thích.

Bà Colosio nói rằng bà nhận ra rằng còn xa mới đạt đến được trình độ của diễn xuất Shen Yun.

“Điều mà tôi thích nhất là chất thơ biểu cảm của các ca sĩ [Shen Yun], những bài hát của họ vượt qua khỏi [thế giới trần tục này],” bà nói. “Sự luân hồi chuyển sinh và quyền năng có ở những nơi khác của vũ trụ. Tôi rất thích điều đó – chúng ta quá nhỏ bé, rất thú vị.”

Sau đó, bà Colosio nói về điều đã làm bà xúc động với buổi diễn. “Một người sẽ cảm động trước cơ hội được thưởng thức một [diễn xuất] chân thực, tràn đầy tình yêu và chân lý.”

Nhận thấy thật khó mà dùng ngôn từ để miêu tả Shen Yun, bà nói rằng bà sẽ bảo bạn bè đến xem chương trình này, “Chẳng hạn như rất đẹp, rất tuyệt vời, bạn có cả một khoảnh khắc hài hòa và mỹ lệ,” vị giảng viên múa nói. “Hãy cố gắng đi xem nhé – nó sẽ làm bạn vui và trên hết, nó sẽ mang đến cho bạn rất nhiều chân lý.”

Tham khảo:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/actor-antonio-grimau-says-shen-yun-very-rich-325120.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/music-educator-shen-yun-a-jewel-325246.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-an-oasis-for-renowned-journalist-327841.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/famous-tv-host-susana-gimenez-says-shen-yun-divine-326732.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-improves-quality-of-life-says-argentine-actress-325180.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/professor-of-dance-shen-yun-full-of-love-and-truth-327327.html

 


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/28/136816.html

Đăng ngày 16-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share