Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

Tên: Trương Cẩm Hoa (张锦华)

Giới tính: Nữ

Tuổi: hơn 60

Địa chỉ: Chung cư số 15, Vườn Giai Cảnh, huyện Bình Định, thành phố Dương Tuyền

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 05 tháng 03 năm 2012

Nơi bị giam gần nhất: Trại giam thành phố Dương Tuyền (阳泉市看守所 )

Thành phố: Dương Tuyền

Tỉnh: Sơn Tây

Hình thức bức hại: Lục soát nhà, giam giữ

[MINH HUỆ 10-07-2012] Nhiều người đã đứng bên ngoài Tòa án Bình Định ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, vào ngày 04 tháng 07 năm 2012. Họ muốn theo dõi vị luật sư chính nghĩa, biện hộ cho học viên Pháp Luân Công, bà Trương Cẩm Hoa tại tòa án.

Có nhiều xe cảnh sát và công an mặc thường phục đứng ở bên ngoài phòng xử. Công an thiết lập ba vòng kiểm tra tại lối vào. Người nhà gia đình bà Trương phải xuất trình chứng minh thư và bị kiểm tra an ninh và khám người trước khi được vào phòng. Tuy nhiên, những “khán giả” được tòa bố trí đã ngồi gần hết số ghế trong phòng xử, chỉ để lại một ít ghế cho gia đình bà Trương.

Khi một người qua đường muốn vào phòng xử, công an đã không cho ông vào. Sau khi ông đưa chứng minh thư, công an vẫn không cho ông vào. Người đó hỏi công an “Đây không phải là phiên xử công khai sao? Tại sao các ông không cho tôi vào? Tại sao các ông lại sợ Pháp Luân Công?” Công an đã chỉ giữ im lặng và không đáp lại.

Trong phiên xử, luật sư bào chữa đã chất vấn công tố viên về cái gọi là chứng cứ. Ông chỉ ra chứng cứ mà không có chữ ký của bên liên quan là bất hợp pháp; không có điều luật nào chỉ ra Pháp Luân Công là tà giáo; Điều 300 trong Bộ luật hình sự không thể được dùng một cách hợp pháp để phán quyết các học viên Pháp Luân Công phạm tội. Đối diện với luận điểm mạnh mẽ của luật sư, công tố viên và quan tòa đã giữ im lặng. Một số công an được tòa án bố trí để theo dõi phiên xử đã giơ ngón tay cái lên, và nói “Nói rất hay. Ông xứng đáng là một luật sư Bắc Kinh.”

Bà Trương Cẩm Hoa, hơn 60 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào ngày 05 tháng 03 năm 2012. Tham gia vụ bắt giữ có hơn mười người và các viên chức ở Phòng 610 huyện Bình Định và Đội an ninh nội địa huyện. Họ lục soát nhà bà Trương và lấy đi một máy tính, các sách về Pháp Luân Công, hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, và nhiều tài sản cá nhân khác.

Gia đình bà Trương đã mời một luật sư ở Bắc Kinh đến bào chữa cho bà. Ngày 03 tháng 07 là ngày luật sư gặp bà Trương trước phiên xử. Lúc đầu viên chức ở trại giam đã không cho luật sư vào với cặp đựng tài liệu. Khi luật sư yêu cầu quyết liệt, cuối cùng ông đã được vào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/惧怕民众旁听真相-山西平定县法院层层设防-260019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/18/134473.html

Đăng ngày: 11 – 8 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share