Theo phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2012] Tòa án Vũ Xương ở Vũ Hán đã coi thường thủ tục luật pháp và kết án sai bảy học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi, từ ba đến sáu năm tù. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 05, phiên tòa chỉ diễn ra trong sáu ngày. Các chứng cứ và lời khai đều hoàn toàn bị bỏ qua, kể cả những lý lẽ bảo vệ đanh thép của luật sư.

Chánh án ở Tòa án quận Vũ Xương đã kết án ông Trương Tô sáu năm tù, ông Trương Vĩ Kiệt năm năm tù, ông Phùng Chấn ba năm rưỡi tù, bà Hàn Thục Hoa ba năm tù, ông Hạ Dương ba năm tù, và ông Hùng Vĩ Minh ba năm hoãn thi hành trong bốn năm. Những kẻ tham gia việc xét xử không công bằng này gồm có chánh án Hoàng Nguyên Phong ở Tòa án quận Vũ Xương, chánh án Đặng Quân, Chu Hoành Quân, bí thư Trần Nguyên, Đồng Di Vân, thanh tra Trương Vi thuộc Viện kiểm sát quận Vũ Xương, và phó thanh tra Bành Diễm Linh. Các chữ ký và hồ sơ bản án chính là bằng chứng cho những tội ác của họ.

Trang web Minh Huệ đã đăng thông tin lần đầu vào ngày 09 tháng 06 với tựa đề “Viên chức ĐCSTQ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lên kế hoạch xét xử bảy học viên Pháp Luân Cônghttps://en.minghui.org/html/articles/2012/6/9/133871p.html

Trong 12 năm đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ít nhất 42 học viên ở Vũ Xương đã bị kết án phi pháp. Hầu hết các bản án đều được phán quyết bởi Tòa án Vũ Xương, với thời hạn giam lâu nhất là 11 năm. Nhiều học viên đã bị kết án hơn hai lần, với thời hạn lâu nhất là 13 năm. Viên chức ở Tòa án Vũ Xương tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công, và thông thường coi nhẹ trình tự đúng đắn. Dưới đây là hai ví dụ.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2011, Tòa án Vũ Xương đã xét xử học viên Pháp Luân Công, ông Thang Hải An, họ chỉ thông báo cho gia đình ông một giờ trước khi phiên xử bắt đầu. Cũng không có bị đơn, luật sư, hay người theo dõi ở trong phòng xử. Luật sư chỉ hỏi người kiện một vài câu hỏi và sau đó dời đi chỗ khác. Vào ngày 13 tháng 1, gia đình ông nhận được thông báo rằng ông Thang đã bị kết án năm năm tù.

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2011, ông Lý Hỏa Sinh bị đưa ra xét xử bí mật, mà không thông báo gì cho gia đình hay những người có liên quan. Không một ai có mặt tại phiên xử. Cũng không có người bảo vệ cho ông Lý. Chỉ khi ông Lý viết một lá thư từ trại giam thì gia đình ông cuối cùng mới được biết, lá thư viết rằng ông đã bị kết án năm năm tù. Đó là lá thư duy nhất đến tay người nhà ông; tất cả thư từ trước đó đều bị giữ lại.

Ông Tăng Kiến Tân, một học viên Pháp Luân Công bị Tòa án Vũ Xương kết tội vào ngày 01 tháng 02 năm 2002. Ông là người bán vé tàu. Ông bị kết án phi pháp vì ông đã bán 20 vé tàu cho các học viên, những người muốn đến thỉnh nguyện tại Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/1/武昌法院冤判七人-政法委又添新罪-258346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/28/134169.html

Đăng ngày 28-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share