Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2012] Vào ngày 23 tháng 04 năm 2012, lúc 11 giờ trưa, khi bà Khang Thục Phong ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông đang phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bị theo dõi và bị đưa đến đồn công an ở đường Bắc Hồ Tân ở quận Đức Thành. Lúc 2 giờ chiều, bà Khang bị công an Trương Hồng Kỳ của đồn công an Đức Thành thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn, một công an khác là Vương Văn Quân đe dọa rằng nếu bà không cung cấp cho họ thông tin họ cần, công an sẽ bắt con trai bà.

Sau đó bà Khang bị Lưu Đại Vĩ đưa đến nhà giam. Vương Văn Quân và một công an khác đã tìm một thợ khóa mở cửa nhà bà rồi khám xét. Máy nghe MP3 và lịch Pháp Luân Công đã bị lấy đi.

Chiều ngày 28 tháng 04, người ở đồn công an đã ra lệnh cho gia đình bà Khang trả họ số tiền phạt là 500 nhân dân tệ và một khoản cam kết là 800 nhân dân tệ, trước khi bà được thả.

Sau khi con trai bà đến đưa bà về nhà, công an ở Đồn công an Tiễn Tử Cổ ở quận Đức Thành đã chặn anh lại. Họ tìm thấy tài liệu về Đại Pháp ở trong xe anh, và anh bị đưa đến đồn công an. Con trai bà Khang bị còng vào một cái giường bằng kim loại trong cả đêm, và bị tra khảo về nguồn gốc của tài liệu Đại Pháp. Sau khi con trai bà Khang nói với họ, công an đã thả anh. Tuy nhiên, những tài sản ở trong xe ôtô, bao gồm số tiền mặt khoảng 3.000 nhân dân tệ, một sổ tiết kiệm, một laptop, hai đĩa DVD, một máy nghe MP3, một máy quay, nhiều tài liệu Đại Pháp, cùng chứng minh thư và bằng lái xe thì công an không trả lại cho anh. Khi con trai bà Khang quay lại đồn công an để yêu cầu họ trả lại đồ, công an lại cãi rằng họ không cầm những thứ đó.

Công an cũng đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản tiền gửi của bà Khang mà không thông báo cho bà. Số tiền trong tài khoản của bà đã bị trừ đi một khoản “phí hoạt động” liên quan đến các hoạt động Pháp Luân Công của bà. Ngoài ra, tài khoản ngân hàng của những người thân của bà Khang cũng bị kiểm tra và kể cả bản thân họ cũng bị điều tra.

Đội an ninh quốc gia:

Trương Hy Khôn: +86-13853498626 (di động)

Lưu Đại Vĩ: +86-13853495328 (di động)

Vương Văn Quân: +86-13605340176 (di động)

Trương Hồng Kỳ

Đồn công an Tiễn Tử Cổ: +86 0534-236011

Phó Tuấn Phong, trưởng đồn: +86-13356267186 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/23/山东德州法轮功学员康淑风遭绑架勒索-259292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/15/134442.html

Đăng ngày 7-8-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share