Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2023]

Hai cư dân ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với một vài người dân làng về Pháp Luân Công. Những người dân làng này đã không chỉ từ chối lắng nghe bà Lưu Diên Dân và bà Phùng Thanh, mà còn chụp ảnh của họ và gửi chúng đến một nhóm trò chuyện trên WeChat, một nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, vì chính quyền đã treo phần thưởng cho những người tố cáo các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Sau khi bà Lưu và bà Phụng bị đưa đến đồn cảnh sát Oa Bắc, bà Lưu cảm thấy khó chịu và nôn mửa. Cảnh sát buộc tội bà giả vờ. Bà đã giải thích rằng đó là do áp lực tinh thần gây ra.

Cảnh sát đã đưa họ đến bệnh viện để khám sức khỏe và cả hai bà đều bị huyết áp cao. Do đó, họ đã được tại ngoại vào khoảng nửa đêm.

Cảnh sát đã đưa cho chồng bà Lưu một thông báo giam giữ 10 ngày vào ngày hôm sau và yêu cầu ông đưa bà đến trại tạm giam địa phương. Bà từ chối đi.

Cảnh sát cũng cố gắng bắt giữ bà Phụng. Bà đã từ chối tuân theo và buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Tiêu Giai (肖佳), trưởng phòng cảnh sát huyện Tô Ninh: +86-16631762888

Miêu Thắng Lợi (苗胜利), trưởng phòng An ninh Quốc gia huyện Tô Ninh: +86-15831721111

Vương Hồng Tông (王红松), trưởng đồn cảnh sát Oa Bắc: +86-13483462590

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/28/458211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/6/207970.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share