Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2023]

Một cư dân ở huyện Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công và gia đình ông không được phép vào thăm sau khi ông bị chuyển đến một trại tù địa phương.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Nhan Tú Hồng, 53 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ông bị Tòa án huyện Quảng Tông kết án 4,5 năm tù vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 và bị đưa đến trại tù Ký Đông vào ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Gia đình ông Nhan đã gọi điện đến trại tù vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 để hỏi xem ông đang ở đâu, vì Trại tù Ký Đông có 9 chi nhánh và gia đình ông không biết ông đã bị đưa đến chi nhánh nào. Ban quản lý trại tù nói rằng ông Nhan đang tham gia một khóa đào tạo người mới đến và ông không được phép gặp mặt hay gọi điện cho gia đình mình. Họ cũng từ chối cung cấp thông tin về cách gửi tiền cho ông để mua nhu yếu phẩm hàng ngày ở trong tù.

Gia đình ông Nhan đã gọi điện cho giám đốc trại tù vào tháng 1 năm 2022 và được thông báo rằng ông bị giam giữ tại chi nhánh số 2, nhưng không cho biết khu giam giữ cụ thể. Giám đốc trại tù đã đổ lỗi cho ông Nhan là đã không cung cấp số điện thoại của gia đình ông cho trại tù và nói rằng ông ta sẽ giục ông Nhan gọi điện cho gia đình mình. Nhưng gia đình ông đã không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ ông sau đó.

Gia đình ông Nhan lại gọi điện cho giám đốc trại tù vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 và yêu cầu được vào thăm ông Nhan. Giám đốc trại tù đã từ chối yêu cầu. Ông ta vẫn khẳng định rằng chính ông Nhan không muốn gọi điện cho gia đình mình. Ông ta cũng từ chối cung cấp thông tin về cách gia đình ông Nhan có thể liên lạc với ông.

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, gia đình ông đã gọi điện đến Chi nhánh số 2 của Trại tù Ký Đông, yêu cầu được nói chuyện với ông Nhan. Vào buổi tối, ông Nhan đã gọi điện cho gia đình và nói rằng ông đang bị giam giữ tại tổ 1 trong khu số 1.

Gia đình ông đã liên lạc lại với trại tù vào tháng 2 năm 2023, khi tất cả các hạn chế về COVID đã được dỡ bỏ và yêu cầu được vào thăm ông Nhan. Lính canh trả lời cuộc gọi đã nói rằng họ có thể sắp xếp việc vào thăm vào tháng 3.

Sau đó, khi gia đình ông gọi điện để xác nhận việc vào thăm vào tháng 3, họ đã được thông báo rằng việc vào thăm đã bị hoãn lại đến tháng 5. Người trả lời điện thoại cũng nói rằng chỉ có cha mẹ, vợ hoặc con cái của ông Nhan mới được phép vào thăm ông, trong khi trại tù biết quá rõ rằng cha mẹ ông đã qua đời và ông còn độc thân, chị gái và anh trai ông là những người thân thiết nhất của ông.

Báo cáo liên quan:

Hebei Man Sentenced to Prison for His Faith

Tội ác của Trưởng phòng Hách Thuyên Ký và Phó phòng Tống Duy Trung của Phòng Quản lý Nhà tù Ký Đông, tỉnh Hà Bắc, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/18/457858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/25/207816.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share