Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2023] Không lâu sau khi trở về sau nhiều tháng sống xa nhà để tránh bà tay cảnh sát, bà Vương Văn Kiệt đã bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 và dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 6 tháng 4 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 12 năm 2018, bà Vương, một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị bắt lần đầu tiên cùng với bà Hác Lệ Cần vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cả hai học viên đều bị giam ở trong Trại tạm giữ huyện Thanh Long và được tại ngoại vào ngày 5 tháng 1 năm 2019.

Ngày 22 tháng 1 năm 2020, cảnh sát cưỡng chế đưa hai người phụ nữ này đến Viện Kiểm sát huyện Xương Lê ký tên vào hồ sơ vụ án của họ để chuyển cho công tố viên.

Khoảng 2 tháng sau, vào ngày 19 tháng 3, cảnh sát đến nhà và bắt họ đến viện kiểm sát để công tố viên thẩm vấn.

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Tòa án huyện Xương Lê xét xử bà Hác và kết án 3 năm 10 tháng, phạt 3.000 nhân dân tệ. Để tránh bị cầm tù phi pháp, bà phải rời nhà và tránh cảnh sát. Ngày 27 tháng 10 năm 2021, bà lại bị bắt, và bị xét xử vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Không rõ liệu thẩm phán yêu cầu bà chấp hành bản án cũ hay áp dụng bản án mới với bà.

Cũng trong ngày 27 tháng 10 năm 2021, bà Vương buộc phải rời nhà để tránh bị bắt. Lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2022 , đồn trưởng của Đồn Công an Mộc Đầu Đắng Đàm Quân đã dẫn một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà chị gái bà để tìm kiếm bà. Cảnh sát cũng đe dọa vợ chồng em gái bà, bà Vương Văn Bình và ông Lý Học, yêu cầu họ không được tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, cảnh sát lục soát nhà và chụp ảnh danh bạ điện thoại của họ.

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, ngay khi trở về nhà, bà Vương Văn Kiệt bị bắt và đưa vào Trại tạm giam huyện Xương Lê. Theo dự kiến, bà sẽ bị xét xử tại Toà án huyện Xương Lê vào ngày 6 tháng 4.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Vương Hiểu Quang (王晓光), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Thanh Long: +86-13933602110.
Triệu Minh Phong (赵明丰), trưởng phòng, Phòng 610: +86-18633569053
Tống Học Cường (宋学强), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa huyện Thanh Long: +86-13903340818

(Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 4 tháng 9 năm 2022 (15 báo cáo)

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 30 tháng 12 năm 2018 (16 báo cáo)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/20/457925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/26/207829.html

Đăng ngày 16-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share