Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 28-02-2023] Từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 2023, triển lãm tranh áp phích có tiêu đề “Sinh mạng, Nhân quyền và Cướp Nội tạng” đã diễn ra tại Towerhall Funabori ở Edogawa-ku, Tokyo. Triển lãm này phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhà tổ chức hy vọng sẽ có thêm nhiều người giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

8734162ae1103a17da59964916ee4569.jpg

Triển lãm tranh áp phích “Sinh mạng, Nhân quyền và Cướp Nội tạng” được tổ chức tại Tokyo từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 2023

Bà Ida, người tổ chức triển lãm, cho biết mục đích của việc tổ chức triển lãm tranh áp phích quốc tế này tại Nhật Bản là để nhiều người Nhật hơn biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên để kiếm lời. Triển lãm cũng kêu gọi người dân Nhật Bản giúp chấm dứt những tội ác này của ĐCSTQ.

34e0a1747807908dbb7eceb46c6a268c.jpg

Bà Ida, người tổ chức triển lãm

Ước tính chỉ riêng năm 2016 đã có đến 192.000 ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc. Nội tạng được lấy từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ phi pháp. Sau khi Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, vô số học viên ở Trung Quốc đã bị giam giữ và mất tích.

e20fe4196168e5f4559cf12166df3fb3.jpg

Học viên Mục hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Ông Mục, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “15 năm trước, khi lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ về những tội ác như vậy diễn ra ở Trung Quốc, rất ít người Nhật tin rằng chúng có thật. Cuốn sách ‘Thu hoạch đẫm máu’ miêu tả thực trạng của nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc, và đã được toàn thế giới công nhận.” Ông cho hay: “Tôi hy vọng thông qua triển lãm tranh áp phích này, mọi người có thể biết đến sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ ở Trung Quốc.”

Bà Ida, người tổ chức, cho biết nhiều người đã tham dự triển lãm và xem video phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Họ cảm ơn các học viên đã giúp họ biết được sự thật thông qua hoạt động này.

Một thanh niên chăm chú xem các tấm áp phích. Anh cho hay anh đã nhận được tờ rơi về triển lãm trong hộp thư của mình. Là một nhân viên lọc máu của bệnh viện nên anh quan tâm đến chủ đề này và đã đến thăm triển lãm. Anh nói rằng khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc, “Tôi đã bị sốc. Nó thật tàn bạo.”

Sau khi xem các áp phích, cô Akiko cho biết: “Ở Trung Quốc, sau khi bạn gọi điện đến bệnh viện và thông báo muốn ghép tạng, thì chỉ mất một tuần là tìm được nội tạng phù hợp. Những gì họ làm để đạt được điều này thật quá tàn nhẫn.“

Cô cũng xem video và nói: “Ngày mai tôi sẽ lại đến. Tôi muốn nói với bạn bè của mình về vấn đề quan trọng này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/28/457253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/3/207530.html

Đăng ngày 05-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share