Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-12-2022] Ngày 14 tháng 12, The Philadelphia Inquirer, tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất tại bang Pennsylvania, đã đăng một bài viết ngắn của học viên Pháp Luân Công Hoàng Khuê có tiêu đề “Di sản của Giang Trạch Dân” trong mục Thư gửi Ban biên tập. Ông Hoàng từng là nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa, vì tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị ĐCSTQ bức hại và bỏ tù trong 5 năm. Giống như hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công khác ở Trung Quốc, ông đã phải chịu đủ loại khốc hình bức hại về cả thể chất và tinh thần bởi cuộc bức hại do Giang Trạch Dân khởi xướng. Dưới đây là bản dịch toàn văn bức thư:

“Di sản kinh hoàng nhất của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân là phát động chiến dịch diệt chủng nhằm nhổ tận gốc Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.“

“Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện cổ xưa của Phật gia dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Trong 23 năm qua, có khoảng 70 – 100 triệu người đã bị hành hung, bỏ tù, tra tấn tàn bạo và thậm chí chết vì bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Tôi là một trong những nạn nhân đó.”

“Tháng 12 năm 2000, tôi bị bắt khi đang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Thanh Hoa (còn gọi Viện Công nghệ Massachusetts – MIT tại Trung Quốc) ở Bắc Kinh, và sau đó tôi phải ngồi tù 5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bị bắt lao động khổ sai 16 giờ mỗi ngày, bị tra tấn bằng dùi cui điện cao thế, bị cấm ngủ trong 30 ngày liên tục và bị ép ngồi xổm trong 3 ngày ròng. Tinh thần tôi gần như suy sụp.”

“Cái chết của Giang đã mang lại chút hy vọng cho người dân Trung Quốc. Mong rằng họ có thể làm theo lương tâm của mình và chấm dứt tham gia vào chiến dịch tiêu diệt (Pháp Luân Công) tàn bạo này.”

“Hoàng Khuê, Pennsylvania”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/22/453444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/23/205329.htm

Đăng ngày 27-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share