Phóng viên Trịnh Nham của Minh Huệ đưa tin

[MINH HUỆ 30-11-2022]

Sáng ngày 30/11, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây như New York Times, Los Angeles Times, Tạp chí Phố Wall, Bloomberg News, CNN, NBC, BBC, VOA, v.v. đồng loạt đưa tin về cái chết của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, chết ở tuổi 96. Tân Hoa Xã của ĐCSTQ cũng đưa tin vào ngày 30 tháng 11.

Giang Trạch Dân là cựu lãnh đạo của ĐCSTQ và là kẻ hưởng lợi lớn nhất từ ​​cuộc đàn áp Lục Tứ “ngày 4 tháng 6”. Ông ta còn phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã kéo dài hơn 23 năm và ước tính có hàng triệu người tử vong.

Tin tức về cái chết của ông ta đã sớm được truyền ra, và một số người dân lập tức đốt pháo ăn mừng sau khi biết tin. Lần này tin tức về cái chết của ông ta đã được chính Trung Cộng xác nhận, rất nhiều người dân ngoài việc vui mừng vì cuối cùng Giang quỷ đã bắt đầu hành trình xuống địa ngục, cũng có nhiều người hơi nuối tiếc – tiếc rằng ông ta đã được hưởng cuộc sống trong một thời gian dài, nhưng không bị công khai phơi bày trước công chúng và không bị trừng phạt.

Theo đặc san “Chân tướng” của Minh Huệ xuất bản vào ngày 30 tháng 10 năm nay: Ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân là:

Thứ nhất: Hán gian bán nước

Xuất thân Hán gian

Đặc vụ Liên Xô cũ

Bán phần lớn lãnh thổ của Trung Quốc

Thứ hai: Hậu trường chung của các phần tử tham nhũng của Trung Cộng

Tham nhũng chi phối quân đội

Con trai lớn là Giang Miên Hằng “Tham nhũng nhất Trung Quốc”

Rút ruột (đào rỗng) Trung Quốc, vắt kiệt người dân

Thứ ba: Bức hại Pháp Luân Công

Kích động sự việc, khiến hàng chục nghìn người thỉnh nguyện lên Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh

Ngụy tạo “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”

https://package.minghui.org/mh/packages/zifen/

Theo báo cáo của Minh Huệ Net, từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016, từng có 209.908 (177.482 trường hợp) học viên Pháp Luân Công và các thành viên gia đình của họ đã gửi bản sao đơn kiện bằng tên thật tới Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc và tòa án. Ngày 25 tháng 10 năm 2016, hơn 6 người (6 trường hợp) nộp đơn khiếu nại Giang Trạch Dân. Do mạng bị phong tỏa và bất tiện trong việc truyền tải thông tin, con số thực tế còn nhiều hơn nữa.

https://big5.minghui.org/mh/sujiang/

Trong những năm gần đây, các quan chức chính trị và pháp luật của Trung Cộng đi theo tập đoàn Giang để bức hại Pháp Luân Công đã lần lượt bị ngã ngựa. Vị trí chủ nhiệm “Phòng 610” do tập đoàn Giang Trạch Dân thành lập để bức hại Pháp Luân Công (tương tự như tổ chức Gestapo của Đức Quốc xã và KGB của Liên Xô cũ) trở thành “chức vị tử thần”, từ lâu đã là bí mật công khai trong nội bộ Trung Cộng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/30/迫害法輪功的元凶江澤民-死訊公開-452560.html

Đăng ngày 02-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share