Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2022] Gần đây bà Vu Lan Phương (quê gốc ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông) đã bị yêu cầu chấp hành bản án 3,5 năm tù giam ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô lân cận, vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vu Lan Phương, 55 tuổi, đã chuyển tới Tô Châu ở cùng với con gái để giúp chăm sóc cháu trai vào năm 2020. Vào lúc 6:00 ngày 28 tháng 1 năm 2021, năm cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà và bắt giữ bà. Cháu trai 2 tuổi của bà vô cùng kinh sợ và sau đó bị sốt cao 3 ngày.

Tại Đồn Công an Phong Kiều, cảnh sát đã vặn tay bà Vu ra sau lưng, ấn người và đầu bà vào tường, và chụp hình bà. Tiếp theo, họ còng bà vào một chiếc ghế kim loại trong hơn 30 tiếng đồng hồ. Tại thời điểm bà được thả, chân của bà đã sưng tấy đến mức bà không thể đi lại. Khi cần sử dụng nhà vệ sinh, bà chỉ có thể dựa vào tường và từ từ lê từng bước nhỏ.

Trong khi thẩm vấn, cảnh sát không ngừng đe dọa sẽ kéo dài án tù của bà, nhưng bà từ chối thỏa hiệp.

Sau 36 ngày bị giam giữ, bà Vu đã được tại ngoại vào ngày 4 tháng 3. Sau đó, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát huyện Ngô Giang. Cơ quan này đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà tới Tòa án quận Ngô Giang.

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, tòa án thông báo tới con gái của bà Vu rằng họ sẽ xét xử bà Vu vào ngày 14 tháng 6. Cô đã đã thuê luật sư cho bà Vu và người luật sư này đã biện hộ vô tội cho bà trước tòa.

Tòa án đã công bố phán quyết đối với bà Vu vào ngày 29 tháng 9. Thẩm phán tuyên bố rằng trước đó bà đã bị Tòa án Sơn Đông kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế vào năm 2016 vì treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công, nên ông ta đã hủy bỏ việc quản chế bà và ra lệnh cho bà phải chấp hành án tù 3 năm ở trong tù, mặc dù đã thời hạn quản chế đã kết thúc từ lâu. Ông ta cũng tuyên bà bản án mới với thời hạn 1 năm nhằm trừng phạt bà sau vụ bắt giữ gần đây nhất. Vì bà đã bị giam giữ tổng cộng 6 tháng sau vụ bắt giữ năm 2016 và vụ bắt giữ gần đây nhất, nên bản án cộng gộp 4 năm (3 năm của 2016 và 1 năm của án tù mới) của bà được điều chỉnh giảm còn 3,5 năm.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, cảnh sát Hoàng Hải Bằng tống giam bà Vu trở lại. Hiện bà đang bị giam trong Đồn Công an Phong Kiều.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vu bắt đầu theo học Pháp Luân Công vào năm 1998. Bởi kiên định đức tin, bà liên tục bị chính quyền cảnh sát nhắm đến trong suốt hơn 23 năm qua.

Bà Vu bị bắt vào năm 2000 khi đi đến Bắc Kinh để kêu gọi quyền thực hành Pháp Luân Công. Cảnh sát dùng dùi cui cao su đánh vào chân bà khiến chân bà đầy vết bầm tím và bà đã ngất đi vì quá đau đớn.

Trong một chuyến công tác tới thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô vào ngày 14 tháng 6 năm 2006, bà Vu đã bị bắt tại khách sạn, sau khi cảnh sát Nam Kinh phát hiện bà mang theo các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Cú Đông.

Bà Vu bị bắt một lần nữa vào ngày 22 tháng 2 năm 2016 vì treo biểu ngữ có nội dung về làn sóng kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc) tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam thành phố Duy Phường và vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 29 tháng 3. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 14 tháng 9. Tòa án Khu Phát triển Công nghệ cao đã kết án bà 3 năm tù với 4 năm quản chế và khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 9 năm 2016.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Lệ Bằng (刘丽鹏), chánh án, Tòa án quận Ngô Giang: +86-512-63983975
Hoàng Tú PHong (黄秀峰), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Ngô Giang: +86-512-63969043
Hoàng Hải Bằng (黄海鹏), cảnh sát, Đồn Công an Phong Kiều: +86-512-65362718
Tương Đại Vĩ (蒋大伟), cảnh sát, Đồn Công an Phong Kiều

Bài liên quan:

Một người phụ nữ bị xét xử vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/3/450359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/7/204191.html

Đăng ngày 11-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share