Bài viết của một đệ tử ở ngoài Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-09-2011] Pháp hội thường niên là những dịp trọng đại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cùng với Pháp hội, rất nhiều hoạt động Đại Pháp lớn ngoài trời cũng là những sự kiện và là cơ hội tuyệt vời cho việc giảng chân tướng. Tuy nhiên, Pháp hội gần đây được tổ chức tại New York đã bị lùi lại và nhiều hoạt động đã phải hủy bỏ do điều kiện thời tiết xấu. Là học viên, chúng ta nên suy ngẫm về điều này một cách nghiêm túc.

Pháp hội ở Washington DC được tổ chức sáu tuần trước đó cũng gặp can nhiễu và bị lùi lại tới gần 3 tiếng. Một vài học viên đã chia sẻ nhận thức của mình về sự việc này trên trang web Minh Huệ. Tuy nhiên, vấn đề này dường như không thu hút được sự chú ý của phần lớn học viên.

Dự báo thời tiết đã cảnh báo về cơn bão gần một tuần trước Pháp hội. Các hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã thúc giục mọi người loại bỏ can nhiễu bằng chính niệm. Tuy nhiên, kết cục của sự việc đã không phản ánh được sức mạnh của chính niệm của các đệ tử Đại Pháp. Các phương tiện giao thông công cộng đã bị ngưng trệ. Nhiều hoạt động bị hủy bỏ. Và Pháp hội bị lùi lại gần hai tư tiếng.

Các đệ tử Đại Pháp đều có chính niệm. Tuy nhiên, tại sao sự việc lại diễn ra như vậy trong khi có rất nhiều đệ tử Đại Pháp cùng ở đó? Theo tôi hiểu, nguyên nhân chính nằm ở chính chúng ta. Các nhân tố bất chính mà chúng ta còn ôm giữ đã dẫn tới những can nhiễu này.

Tôi cảm thấy chúng ta cần hướng nội và tự vấn bản thân về mục đích của việc tham dự Pháp hội là gì.

Sư phụ từng giảng:

“Mong rằng mọi người thông qua Pháp hội này đều có thể tìm thấy những thiếu sót [của mình], càng tinh tấn hơn, biến Pháp hội thành Thánh hội tỷ học tỷ tu, hướng về thế nhân mà triển hiện Chính Pháp.” (“Gửi Pháp hội Đài Loan”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Trong số chúng ta có bao nhiêu người tới Pháp hội với nguyện vọng đề cao tâm tính và sự thôi thúc đề cao trong tu luyện? Tại mỗi Pháp hội, có bao nhiêu học viên liên tục vào và ra khỏi hội trường, hoặc ngủ gật thay vì trật tự lắng nghe chia sẻ của các đồng tu? Tất nhiên, có một vài học viên đã rất mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Nhưng mặc dù vậy, chúng ta vẫn nên tăng cường chủ ý thức và giữ tỉnh táo. Nhiều học viên đã tới Pháp hội chủ yếu chỉ để gặp Sư phụ và nghe Sư phụ giảng Pháp.

Thêm nữa, như tôi nhận thấy, một vài bài chia sẻ trình bày quá nhiều về những gì người nói đã làm được, và về dự án mà người đó muốn phát triển. Họ cũng đề cập tới những can nhiễu gặp phải, nhưng dường như chủ yếu là để chứng thực bản thân mình đã tu luyện tốt như thế nào. Cựu thế lực đã nhìn thấy còn có học viên thậm chí không nhìn nhận Pháp hội trang trọng này một cách nghiêm túc, và do đó, đã có lý do để can nhiễu. Chúng ta không thừa nhận can nhiễu, nhưng chúng ta vẫn cần phải trước tiên loại bỏ những nhân tố bất chính tồn tại trong bản thân bằng cách hướng nội. Khi đó, những nhân tố gây can nhiễu sẽ không còn môi trường mà nó cần có để tồn tại.

Tôi cũng muốn chia sẻ nhận thức của mình về các hoạt động Đại Pháp có quy mô lớn. Việc tập hợp và diễu hành trong suốt thời gian diễn ra Pháp hội thể hiện những dịp hiếm hoi mà nhiều học viên có mặt cùng nhau. Đây là những dịp rất tốt để giảng chân tướng. Tuy nhiên, vì số lượng các dự án được tăng lên, với nhiều trụ sở ở New York, có khá nhiều học viên đến New York để thực hiện dự án của họ, và trong kế hoạch của họ không có dự định tham gia các hoạt động này. Với những học viên tham dự hoạt động này, bao gồm các học viên sống ở New York, mặc dù thân họ ở đây, nhưng dường như tâm của họ đang để ở nơi khác.

Rất nhiều người đến trễ, hoặc tán gẫu trong các hoạt động, thậm chí đi mua sắm trong thời gian diễn ra các hoạt động. Liệu các vị thần sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những hành xử như vậy? Một vài hành xử không đúng đắn cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực trong việc giảng chân tướng. Cựu thế lực đang rình rập mọi sơ hở để gây can nhiễu cho chúng ta. Chúng ta cần thật sự hướng nội và hiểu tầm quan trọng của các hoạt động trong thời gian diễn ra các Pháp hội. Khi đó, các can nhiễu cũng sẽ biến mất.

Trên đây là một vài suy nghĩ ở tầng thứ của tôi. Xin từ bi chỉ ra các điểm còn thiếu sót.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/4/对这次纽约活动及法会受到重大干扰的一些想法-246127.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/6/127869.html
Đăng ngày 12-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share