Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2020] Ngày 23 tháng 4 năm 2020, hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ vì nói với mọi người về đức tin của họ, một pháp môn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện tại, cả hai học viên đều đang bị giam ở trong một cơ sở giam giữ ở thành phố Chung Tường.

Bà Bạch Vân và một nữ học viên họ Đàm bị báo chính quyền vì nói chuyện với người dân ở gần một trường tiểu học. Cảnh sát đã lục soát nhà họ vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày.

Theo lời người chứng kiến sự việc, cảnh sát đã ghi hình hai học viên trong khi bắt giữ họ. Nhiều người qua đường đã tụ tập lại quanh hiện trường để xem chuyện gì đang xảy ra. Vì các học viên cố gắng giải thích rằng họ không vi phạm bất kỳ luật gì khi truyền rộng thông tin về đức tin của họ, một cảnh sát đã lấy số tài liệu đã giật lấy của các học viên và nói với người xung quanh rằng: “Nhìn đi, đây là thứ mà Pháp Luân Công làm đấy!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/3/湖北荆门市两名法轮功学员被绑架-404692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184637.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share