Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2020] Một cặp vợ chồng ở Thiên Tân và con gái họ hiện đang đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Quốc Khánh, một tổng giám đốc của công ty điện lực địa phương, vợ ông bà Vu Ba, và con gái họ cô Lý Lôi, đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Ninh Hà bắt giữ vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của họ, trong đó có ba chiếc xe hơi thuộc sở hữu riêng của họ.

Cha ông Lý đã vô cùng đau khổ trước sự bắt giữ vô lý đó, đã lên cơn đột quỵ và phải nhập viện.

Gia đình ba người này vẫn đang bị giam giữ kể từ đó. Họ đã bị truy tố vào đầu tháng 3 năm 2020. Hiện tại, họ đang chờ xét xử, và theo dự kiến họ sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Ninh Hà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/28/404463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/10/184417.html

Đăng ngày 12-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share