Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2020] Một cặp vợ chồng ở Hô Hòa Hạo Đặc, Nội Mông Cổ đã bị giam giữ hai tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 3 năm 2020, ông Thành Phúc Vinh và bà Lương Phượng Anh bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát theo dõi vì phân phát tài liệu về việc chính quyền cộng sản che đậy dịch bệnh corona virus với cùng chiến thuật sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát tịch thu máy tính và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của hai vợ chồng ông Thành. Họ tính mỗi một trang tài liệu là một bằng chứng riêng rẽ để trình vụ án tới viện kiểm sát nhằm kết án tù nặng hai học viên.

Hai vợ chồng ông Thành đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Hô Hòa Hạo Đặc.

Hai vợ chồng ông Thành sở hữu một phòng khám Trung y nhỏ ở Hô Hòa Hạo Đặc. Họ được biết đến với kiến thức y học sâu rộng, thiện lương, nhiệt tình, chính trực và thường xuyên điều trị miễn phí hay lấy giá rẻ cho những hộ gia đình có thu nhập thấp. Việc hai vợ chồng bị bắt giữ đã khiến bệnh nhân của họ phải vất vả đi tìm bác sỹ mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184402.html

Đăng ngày 12-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share