Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2020] Một cư dân 71 tuổi sống ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án ba năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vì giúp mọi người nâng cao nhận thức đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dư Thọ Vinh bị bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2019 trong khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người gần một trường trung học. Kể từ đó, bà bị giam giữ ở trại tạm giam Nam Câu.

Bà Dư có mặt ở tòa án quận Vọng Hoa vào ngày 27 tháng 12 năm 2019. Bà bị cáo buộc “sử dụng tổ chức tôn giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được dùng để kết tội Pháp Luân Công. Bằng chứng buộc tội bà bao gồm các tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công mà bà đã phân phát.

Trước bản án gần đây nhất, bà Dư đã một vài lần trở thành đối tượng bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bà đã hai lần nhận bản án ba năm ở trại cưỡng bức lao động trong những năm đầu của cuộc bức hại và sau đó bị kết án bốn năm tù vào năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/28/-404465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184286.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share