Bài viết của Thiện Ngôn

[MINH HUỆ 08-04-2010] Tôi biết nhiều học viên lớn tuổi trong khu vực của tôi đang trở nên già hơn, và một số người trong họ rất yếu. Một số ít đã qua đời theo sự an bài của cựu thế lực.

Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân,Bài giảng thứ 5:

“Lão, Bệnh, Tử cũng là một loại ma, nhưng được sinh ra để duy hộ đặc tính vũ trụ”

Hầu hết các học viên đều hiểu rằng học viên không bị bệnh. Khi một triệu chứng bệnh xuất hiện, đó là do tiêu trừ nghiệp lực. Nếu triệu chứng mà bị hiểu sai cho là bệnh, thì học viên đó sẽ trải qua bệnh cho đến khi học viên đó hiểu đúng. Những học viên đã hoàn toàn vứt bỏ khái niệm về bệnh có thể nhanh chóng đột phá qua giai đoạn trả nghiệp, bởi vì ma bệnh không thể đụng đến họ được.

Với ma “lão”, nhiều học viên lớn tuổi chấp nhận quan niệm rằng họ đã già, và trở nên già là một hiện tượng tự nhiên. Sự thừa nhận này là tương đồng với việc thừa nhận triệu chứng bệnh tật như là bệnh thật sự, vì vậy cho phép ma “lão” trở thành một phần của họ. Nhiều học viên lớn tuổi bắt đầu tu luyện ở độ tuổi sáu mươi và bảy mươi. Quan niệm rằng: “tôi già rồi”, được chấp nhận trước khi họ bắt đầu tu luyện. Sau nhiều năm tu luyện họ vẫn nói: “Tôi già rồi. Chân của tôi không còn lanh lẹ nữa. Rất khó cho một người lớn tuổi học”. Nói những lời này cũng giống như là đang thừa nhận ma “lão”. Họ bị ảnh hưởng một cách thụ động bởi ma này, ảnh hưởng đến cả tu luyện và cơ hội chứng thực Pháp của họ.

Sự hiểu biết của tôi về “Lão” là nó tồn tại trong Tam Giới, giống như “Tình”. Mặc dù nó được tạo cho con người, nhưng các học viên không nên thừa nhận nó. Khi chúng ta loại bỏ quan niệm này từ khuôn khổ khái niệm của chúng ta, chúng ta đã vượt qua nó, và nó không thể kiểm soát chúng ta được nữa. Cơ thể của chúng ta sẽ ngừng già đi, bởi vì tinh thần và vật chất là một.

Tôi nghĩ rằng “tử” cũng tương tự như “lão” và “bệnh”, nó cũng tồn tại trong Tam Giới. Một người chân tu nên loại bỏ tất cả các chấp trước thế gian trong quá trình tu luyện. “Tử” sẽ rời xa chúng ta sau khi chúng ta buông bỏ chấp trước “sinh tử”. Đúng vậy, chúng ta cần phải vượt qua “tử” để nó không thể khống chế chúng ta được nữa.

Tôi hy vọng rằng sẽ có ít học viên hơn bị giới hạn bởi khái niệm “lão”, và thay vào đó là mang phong thái như những người trẻ tuổi trong thời kỳ Chính Pháp. Bằng cách này, họ sẽ có thể làm nhiều việc hơn trong chứng thực Pháp.

Xin cảm ơn các bạn đồng tu. Làm ơn chỉ ra những chỗ không thích hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/8/221156.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/19/116195.html
Đăng ngày 23-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share