Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2020] Ba cư dân thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc hiện đã bị giam gần ba tuần vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 2 năm 2020, ông Tư Chí Dân, bà Lữ Hội Bình và bà Lý Lan Hân đã ra ngoài phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một phụ nữ trên đường phố không những không nhận tài liệu mà còn hô hoán: “Ở đây có vài người Pháp Luân Công!”

Một nhóm nhân viên quản lý đô thị đã bao vây các học viên và gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng kéo đến và bắt họ về Đồn Công an Thị trấn Đông Đình.

Cảnh sát đã đến nhà bà Lữ, nhưng không có ai ở đó. Họ xé cặp câu đối treo trên cửa nhà có thông tin về Pháp Luân Công xuống và sau đó kéo sang nhà bà Lý. Họ cũng xé bỏ những chữ trang trí Năm mới trên cửa nhà bà Lý xuống và muốn nhòm vào trong nhà. Con gái bà Lý cực lực phản đối và nói rằng nhất quyết không cho người lạ vào nhà cô do dịch bệnh virus corona đang bùng phát.

Cuối cùng, những cảnh sát này lại kéo tới nhà ông Tư. Vợ ông Tư đã mở cửa cho họ. Họ xé câu đối trên cửa và các bức tranh ở trong nhà họ. Một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cũng bị lấy đi.

Cảnh sát đã đưa các học viên tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và buổi chiều hôm đó. Trại tạm giam Thành phố Định Châu đã từ chối tiếp nhận họ (trước đó, trại tạm giam cũng từ chối tiếp nhận vài học viên khác). Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, ba học viên đã được thả ra.

Vào ngày 7 tháng 2, ba học viên đã bị triệu tập đến đồn công an. Cảnh sát cố gắng lục soát nhà họ một lần nữa, nhưng không thành công. Trong ngày hôm đó, các học viên bị đưa đến trại tạm giam Thành Bắc. Thông tin chi tiết về tình huống của các học viên hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/25/401646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/29/183453.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share