Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2020] Hai cư dân huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ hơn năm tháng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cảnh sát từ chối thả người dù viện kiểm sát địa phương đã trả lại vụ án của họ do thiếu chứng cứ. Một trong hai người hiện vẫn đang bị biến chứng vì bị đánh đập cách đây vài tháng sau khi bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mã Phượng Cúc bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2019 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà tin rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà bà đã khỏi bệnh hen suyễn và giúp bà cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng.

Một học viên khác, bà Lưu Vận Anh, là người cùng đi phát tài liệu với bà, cũng bị bắt giữ.

Cảnh sát cố gắng lấy dấu vân tay của bà Mã trong khi thẩm vấn bà tại đồn công an. Bà từ chối hợp tác. Sau đó cảnh sát đã tát vào mặt bà hàng chục lần.

Ngày hôm sau, khi hai nữ học viên bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận, một cảnh sát khác đã tát vào mặt bà Mã trong khi kiểm tra sức khỏe.

Sau khi bị cảnh sát đánh đập tàn bạo, bà Mã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Gia đình đã tới đồn cảnh sát đòi công lý cho bà sau khi hay tin về tình huống của bà. Vương Đông, đồn trưởng của Đồn Công an Yêu Trạm, người từng đánh đập bà Mã, đã quát tháo và đe dọa gia đình bà.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Mã và bà Lưu sang Viện Kiểm sát Quận Vọng Hoa vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Công tố viên đã trả lại vụ án của họ vào tháng 12 năm 2019 vì không đủ chứng cứ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn từ chối thả người và cố gắng thu thập thêm bằng chứng hòng buộc tội họ.

Theo gia đình bà Mã, hiện bà đang ở trong trại tạm giam, huyết áp của bà cao ở mức nguy hiểm và bệnh tim nghiêm trọng. Bà liên tục bị choáng váng và phải vịn vào tường để đi lại. Gia đình rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà và đang yêu cầu thả bà vô điều kiện.

Bài liên quan:

Một phụ nữ tỉnh Liêu Ninh bị cảnh sát hành hung vẫn đang phải chịu đựng các vấn đề về sức khỏe dù đã sau hai tháng bị giam giữ vì đức tin của mình

Một phụ nữ bị đau đầu, tâm bất an và huyết áp cao sau khi bị cảnh sát tát vào mặt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/18/401349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/27/183427.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share