Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2019] Sắc và dục là một trong các nhân tố của “tình” cấu thành nên Tam giới này.

Nhưng cựu vũ trụ hiện đã đi đến bước cuối cùng của chu trình thành-trụ-hoại-diệt, nghĩa là giờ đây “âm dương đảo chiều”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

cựu thế lực, chúng dùng trí huệ của cựu vũ trụ đã ở bước diệt để đối đãi với sự kiện Chính Pháp của Sư phụ, biến tâm sắc dục biến dị thành quan niệm hiện đại được chấp nhận, khiến chúng sinh thuận theo tư tưởng này mà tạo nghiệp và cuối cùng bị huỷ diệt, đây chính là mục đích của cựu thế lực.

Sắc và dục trong văn học nghệ thuật ngày nay

Nhằm hủy diệt nhân loại và các an bài của Sáng Thế Chủ, cựu thế lực đã thúc đẩy mạnh mẽ các quan niệm sắc và dục biến dị trong các tác phẩm văn học hiện đại, phim ảnh, các chương trình truyền hình, múa hiện đại, nhạc pop, thiết kế sản phẩm, v.v.

Phim điện ảnh và truyền hình chiếu cảnh người ta yêu nhau từ rất sớm, phá thai và quan hệ tình dục trước hôn nhân. Hành vi lăng nhăng giữa nam và nữ được coi là mốt, và đồng tính luyến ái hiện trở nên phổ biến trong các bộ phim truyền hình.

Hành vi đồng tính luyến ái giữa nam và nam, nữ và nữ thường được miêu tả sinh động, các cử chỉ của vũ công hiện đại khêu gợi dục vọng một cách công khai, và lời bài hát thường chứa đầy các ca từ tục tĩu. Những hình ảnh ma quỷ này đang tích tụ dần vào cơ thể con người.

Tình đang bị biến dị

Sắc dục bị dẫn động bởi tình, và sự biến dị của tình sẽ dẫn tới sự biến dị của sắc dục.

Tình thương của người mẹ dành cho con trai, hoặc người cha dành cho con gái đã hoàn toàn vượt ngưỡng tình thương của cha mẹ và trở nên giống như cách người ta đối đãi với người tình.

Sự biến dị này con người không dễ nhận ra. Nó xảy ra do sự biến dị của tình, không chỉ có hại cho bản thân họ mà còn làm cho đứa trẻ không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân tương lai của chúng.

Sắc và dục quá được chú trọng trong xã hội hiện đại

Xã hội hiện đại quá chú trọng vào đời sống tình dục của vợ chồng và lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá cuộc hôn nhân của họ có hạnh phúc hay không? Tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng ở Trung Quốc đang tăng cao là một hệ quả, và con người ta thậm chí sẽ ly hôn hoặc có nhân tình ngay cả khi tuổi đã khá già.

Ở Trung Quốc, đàn ông khoảng 40 tuổi bắt đầu bị teo cơ, và phụ nữ tương đối trẻ tuổi có nước da sẫm màu. Họ đã bị đầu độc bởi tâm sắc dục.

Đại Pháp quy chính nhân tâm, truyền thống đặt định lại nhân tính

Là người tu luyện, chúng ta nên học Pháp nhiều hơn, tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, và chủ động bài trừ các quan niệm và tư tưởng không phù hợp với Pháp.

Chủ nguyên thần của chúng ta nên làm chủ bản thể và tu luyện. Có người thấy rất khó để vượt qua khảo nghiệm về tâm sắc dục trong tu luyện bởi thể ngộ của họ chưa đủ và liên tục bị can nhiễu.

Quan trọng nhất là, họ không nhận thức được quan niệm hiện đại về sắc dục là biến dị, vốn do ảnh hưởng của cựu thế lực.

Nếu người ta coi tâm sắc dục biến dị là “bình thường”, và thực sự thừa nhận quan niệm này, thì kết quả là vật chất sắc dục sẽ tồn tại trong trường không gian của người đó.

Khi quan niệm này ngày càng được thừa nhận, thì chủng vật chất “sắc dục” sẽ ngày càng mạnh, và sẽ rất khó để tu khứ được chấp trước sắc dục.

Trong văn hóa truyền thống, các tiêu chuẩn được quy định minh xác rằng con người nên sống và ứng xử ra sao để được gọi là “lễ nghi”. Bậc trưởng bối nên đối xử nhân ái với con trẻ, ngược lại con cháu cần tôn kính bề trên của mình. Người lớn không nên thuận theo sự ngạo mạn của văn hóa Đảng để can dự và cố gắng khống chế các thế hệ kế tiếp, trong khi trẻ nhỏ nên được giáo dục bằng lòng nhân ái và cảm thông để chúng biết đáp lại những giá trị này.

Vợ và chồng trong mối quan hệ hôn nhân nên tương kính như tân. Không ai lợi dụng ai cả.

Đàn ông và phụ nữ nên chú ý đến ranh giới trong giao tiếp: không nên có tiếp xúc thân thể quá mức giữa những người cùng giới. Con người có thân thể vật chất trong không gian này, và việc tiếp xúc thân thể quá mức có thể thúc đẩy tâm sắc dục.

Người xưa chào nhau bằng cách giơ nắm tay và hành lễ. Hành động giữ khoảng cách như vậy giúp duy trì đạo đức và lễ tiết của con người, nhờ vậy đàn ông sẽ khiêm tốn và lịch sự còn phụ nữ thì nhã nhặn và có hàm dưỡng.

Mỗi khi tôi xem biểu diễn nghệ thuật Thần Vận, tôi nhận thấy vũ công nam và nữ không bao giờ tiếp xúc thân thể quá mức; họ thậm chí còn không chạm vào tay của nhau.

Đây chính là tiêu chuẩn truyền thống của con người.

Chúng ta nên chủ động tu nhất tư nhất niệm của bản thân, bất kể cựu thế lực muốn hủy hoại con người thế gian và người tu luyện bằng cách nào đi nữa.

Miễn là chúng ta dùng Đại Pháp để quy chính bản thân, chúng ta có thể đột phá trở lực và “ngược dòng mà lên”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/395079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/10/181036.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share