Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2020] Một công dân của thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc vừa bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, bà Tô Diễm Anh, 60 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, và các sách Pháp Luân Công của bà. Bà đã bị giam giữ tại trại tạm giam Lang Phường kể từ đó.

Sau khi cảnh sát đệ trình vụ án của bà lên Viện kiểm sát khu An Thứ, công tố viên Ngô Hiểu Cần đã nhanh chóng truy tố bà và chuyển vụ án của bà lên Tòa án nhân dân khu An Thứ. Quan tòa Trương Minh đã tiếp nhận vụ án.

Cả công tố viên Ngô và quan tòa Trương đều tích cực tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Họ đã xử tù một số học viên địa phương trong vài năm gần đây.

Bà Tô bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 24 tháng 12 năm 2019. Các nhân viên tòa án đã cố gắng kiểm tra túi của luật sư biện hộ cho bà, nhưng ông đã phản đối việc này và nói rằng luật sư được miễn kiểm tra an ninh. Vì vậy, họ đã thay đổi thái độ và không tiến hành kiểm tra nữa.

Lúc đầu, chồng của bà Tô bị nhân viên tòa án chặn lại không cho bước vào phòng xử án với lý do rằng đây là một phiên tòa bí mật. Sau khi luật sư lý luận với họ, các nhân viên của tòa án đã cho ông vào; tuy nhiên, trong suốt phiên tòa, ba nhân viên tòa án luôn đứng cạnh ông và không cho phép ông nói bất cứ điều gì.

Chồng bà Tô nghi ngờ rằng các viên chức tòa án không muốn ông lên tiếng cho vợ của mình ở tòa, bởi vì trước đó ông đã nhiều lần đến đồn cảnh sát để yêu cầu họ thả bà. Ông cũng lên án cảnh sát vì đã tham gia vào cuộc bức hại.

Luật sư của bà Tô đã cố gắng biện hộ vô tội cho bà. Ông đã bác bỏ cáo buộc chống lại bà với tội danh “Sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng nhằm buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Khi công tố viên buộc tội bà Tô vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công, luật sư đã biện hộ rằng ở Trung Quốc không có bất kỳ điều luật nào nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp, và rằng thân chủ của ông có quyền tự do tín ngưỡng để thực hành đức tin của mình và quyền tự do ngôn luận để chia sẻ đức tin đó với mọi người. Bà không hề gây tổn hại gì cho bất kỳ ai hay cho xã hội, chứ chưa nói đến tội phá hoại việc thi hành pháp luật. Cuối cùng, luật sư đã yêu cầu tòa án trả lại tự do cho bà Tô.

Bà Tô cũng đã tự biện hộ cho mình. Bà nói rằng mình không hề phạm pháp, bà chỉ cố gắng trở thành một người tốt khi thực hành theo các nguyên lý của Pháp Luân Công.

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, quan tòa đã kết án bà 3 năm tù giam và phạt bà 2.000 nhân dân tệ. Hiện tại, chồng của bà đang chuẩn bị kháng cáo bản án này .

Mẹ chồng 90 tuổi của bà Tô cũng đang kêu gọi cảnh sát thả con dâu bà. Bà nói rằng con dâu bà đã chăm sóc cho bà rất chu đáo, kể cả việc chuẩn bị đồ ăn, giúp bà tắm, và giặt quần áo bẩn cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/3/398525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/28/182986.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share