Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2020] Ngày 15 tháng 8 năm 2019, năm công dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt trong khi đang học Pháp chung tại một nhà riêng. Hiện tại, ba trong số các học viên đang đối mặt với việc bị truy tố.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát của Đồn Công an Lộc Tuyền Thành Quan ở Thạch Gia Trang đã xông vào nhà bà Trần Tiên Hoa trong khi bà và bốn học viên Pháp Luân Công khác gồm có bà Trương Vân, bà Mã Tố Thụy, bà Trương Chí Thanh và bà Tiết Vấn Linh đang học Pháp cùng nhau.

Bà Trương Chí Thanh và bà Tiết được trả tự do sau vài ngày bị giam giữ. Bà Trần được trả tự do dưới sự bảo lãnh vì vấn đề sức khỏe. Bà Mã và Bà Trương Vân đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang.

Ngày 21 tháng 11, cảnh sát trình vụ việc của bà Trương Vân, bà Mã và bà Trần tới Viện kiểm sát Lộc Tuyền, nhưng sau đó ba vụ việc được bàn giao lại cho Viện kiểm sát khu Kiều Tây. Ba học viên đang đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình.

Những chịu đựng trong quá khứ của ba học viên

Bà Trương Vân, 64 tuổi là một cựu sỹ quan cảnh sát cao cấp. Trước lần bắt giữ gần đây, bà từng ba lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian bốn năm chín tháng từ năm 2001 đến năm 2010. Bà bị kết án ba năm rưỡi tù giam sau khi bị bắt vào năm 2013. Trong khi đang thụ án tại Nhà tù nữ Tỉnh Hà Bắc, bà Trương đã phải chịu sự tra tấn khủng bố và tẩy não dữ dội khiến nhiều lần bà bị rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Bà Mã Tố Thụy từng một lần bị kết án lao động cưỡng bức. Bà bị bắt cùng với bà Trương Vân vào năm 2013 trong khi đang phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị kết án ba năm tù giam.

Năm 2016, bà Trần Tiên Hoa ngoài 60 tuổi bị bắt khi bà cùng một học viên khác đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Cả hai bà bị buộc phải trả khoản tiền phạt phi pháp 25.000 nhân dân tệ trước khi được trả tự do vào ngày hôm sau.

Bài liên quan:

Sau chín năm bị giam giữ, cựu sỹ quan cảnh sát cao cấp lại bị bắt vì đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/6/398639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/20/182251.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share