Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2020] Một công dân của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây vừa bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 9 năm 2019, bà Điền Huệ Linh, một nhân viên thuộc chính quyền quận Nghênh Trạch, và một nhóm học viên Pháp Luân Công địa phương đã bị bắt tại nhà của bà. Bà Điền đã bị giam riêng tại một trại tạm giam của địa phương kể từ đó.

Vào 11 giờ đêm ngày 24 tháng 12 năm 2019, con gái của bà Điền – cô Lý – đã nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là luật sư chỉ định cho bà Điền. Ông nói rằng phiên tòa xét xử bà dự kiến sẽ diễn ra tại tòa án vào sáng hôm sau.

Cô Lý hỏi vị luật sư tại sao ông không thông báo cho cô sớm hơn và nói rằng gia đình cô sẽ không chấp nhận luật sư chỉ định, bởi vì cô đã thuê một luật sư riêng cho mẹ mình. Người đàn ông đã cúp máy mà không nói thêm một lời nào.

Đối với hầu hết các vụ án có liên quan đến Pháp Luân Công, các luật sư do tòa án chỉ định đều được hướng dẫn biện hộ “có tội” cho các học viên Pháp Luân Công.

Sáng sớm ngày 25 tháng 12, cô Lý đã đến Tòa án Nhân dân quận Nghênh Trạch để dự thính phiên tòa xử án bà Điền, nhưng cô đã không được phép vào phòng xử án.

Làm trợ lý luật sư trong nhiều năm, bà Điền đã tự biện hộ cho mình và giải thích trước tòa rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là thiếu cơ sở pháp lý, và tại sao bà không thể bị bức hại chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Khi bà nói về những lợi ích mà mình được hưởng từ việc tu luyện Pháp Luân Công, quan tòa đã nhiều lần cắt ngang lời và cười bà.

Bốn ngày sau, bà Điền đã bị tuyên án 5 năm tù và bị phạt hai vạn nhân dân tệ. Luật sư của bà hiện đang thay mặt bà để chuẩn bị kháng cáo.

Từ năm 2018, Tòa án Nhân dân quận Nghênh Trạch đã kết án tù hơn 30 học viên Pháp Luân Công chỉ vì đức tin của họ. Trong đó, vào khoảng tháng 5 năm 2019, bà Vương Tố Bình, 67 tuổi, đã bị kết án 10 năm tù và bị phạt ba vạn nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/26/182756.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share