Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2019] Một phụ nữ 57 tuổi gần đây đã bị kết án sáu năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà đang chuẩn bị kháng cáo bản án.

Toà án cấp cao hơn phủ quyết bản án sơ thẩm 7 năm

Bà Dương Hoán Bình, một cư dân của thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ cùng với 30 học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Ngày 28 tháng 9 năm 2015, bà Dương bị Toà án Quận Kiều Tây kết án bảy năm tù nhưng đã được thả tại ngoại do sức khỏe yếu.

Bà Dương đã nộp đơn kháng cáo và Tòa án Trung cấp Thạch Gia Trang đã lật lại bản án vào tháng 12 năm 2016 và yêu cầu tái thẩm.

Bà Dương phải bỏ trốn sau khi tái thẩm

Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Tòa án Quận Kiều Tây đã tổ chức một phiên xét xử khác đối với bà Dương. Luật sư đã biện hộ bà vô tội và lập luận rằng bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi kiên định đức tin của mình.

Bà Dương cũng tự bào chữa cho mình và chia sẻ về việc Pháp Luân Công đã chữa khỏi các vấn đề về gan, thận và tim, cũng như giúp bà trở nên điềm tĩnh và hòa ái hơn.

Trong khi kết quả tái thẩm còn chưa rõ, bà Dương đã trốn đi ngay sau đó để tránh bị tống vào tù. Sau đó, bà bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát.

Bị kết án 6 năm sau lần bị bắt gần đây nhất

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, bà Dương bị bắt một lần nữa sau khi cảnh sát tìm thấy vị trí của bà và theo dõi một thời gian. Bà bị giam giữ tại Nhà tù Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang kể từ đó. Gần đây, được biết bà đã bị kết án 6 năm, nhưng hiện chưa xác minh được rõ liệu phiên toà tuyên án đã từng được thực hiện hay chưa và nếu có thì thời gian là khi nào.

Ba lần bị bắt giữ trước đó vì đức tin của mình

Trước lần bị bắt giữ vào năm 2013, bà Dương đã ba lần bị bắt vì đức tin của mình – vào năm 2000, 2001 và 2002. Trong hai lần bị bắt đầu tiên, bà được thả ngay sau khi bị bắt nhưng lại bị phạt 3.000 Nhân dân tệ. Khi bị bắt lần thứ ba vào tháng 12 năm 2002, bà Dương đã bị giam giữ trong 76 ngày. Để tránh sự sách nhiễu liên tục sau đó của cảnh sát, vào năm 2004 bà đã rời khỏi nhà trong ba tháng.

Báo cáo liên quan:

Bà Dương Hoán Bình bị tái xét xử sau ba năm bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/395537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/9/181019.html

Đăng ngày 06-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share