Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2019] Hai cư dân thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã bị giam giữ năm tháng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Tháng 7 năm 2019, ông Bàng Vĩnh Cương, 45 tuổi, ở quận Kiến An đã bị công an của Đồn Công an thôn Thất Lý Điếm bắt giữ tại nhà.

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, ông Thái Tuấn Bình (cùng quận) đã bị người của Đồn Công an thôn Tô Kiều bắt giữ.

Cả hai học viên đều bị giam ở Trại tạm giam quận Kiến An kể từ đó.

Có thông tin cho hay, hai vụ bắt giữ này đều được thực hiện theo chỉ thị của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Hứa Xương (một tổ chức nằm ngoài hệ thống tư pháp) và Phòng 610 (một tổ chức ngoài vòng pháp luật). Cả hai đều tổ chức này đều được trao quyền lực vượt trên hệ thống pháp luật để thi hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Đây không phải lần đầu tiên ông Bàng bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Tháng 7 năm 1999, ông bị bắt tại Bắc Kinh vì thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công và bị giam ba tháng.

Ông Bàng đã bị sách nhiễu nhiều lần vào năm 2015 sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/20/397275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/28/181254.html

Đăng ngày 04-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share