Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2019] Một phụ nữ 73 tuổi đang phải đối mặt với án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Cuối năm 2018, bà Lý Khánh Hoa ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt hai lần sau khi bị báo chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công.

Đầu năm 2019, cảnh sát đã đệ trình vụ án của bà lên Viện kiểm sát huyện Lâm Thuật. Họ liên tục sách nhiễu bà Lý và gia đình bà, khiến bà buộc phải sống xa nhà trong vài ngày.

Ngày 9 tháng 8 năm 2019, cảnh sát của Đồn Công an Lĩnh Tuyền đã đột nhập vào nhà bà và đe dọa sẽ tống bà vào tù.

Chồng bà, người duy nhất ở nhà lúc đó, đã rất sợ hãi. Ông nói với cảnh sát rằng bà Lý đang cùng con gái đi thăm một người họ hàng của họ. Cảnh sát yêu cầu ông cung cấp số điện thoại của con gái, rồi định vị họ, tìm ra địa chỉ và đến bắt bà Lý.

Vì bà Lý không đủ điều kiện sau ba lần kiểm tra sức khỏe, trại giam địa phương đã từ chối nhận bà. Cảnh sát đã đưa bà về nhà và yêu cầu bà trả 300 tệ chi phí các lần kiểm tra sức khỏe.

Vài ngày sau, cảnh sát quay trở lại và cố gắng cưỡng ép bà Lý ký tên vào một tài liệu. Khi bà từ chối, cảnh sát đã cưỡng chế cháu trai bà, cũng là một cảnh sát, ký thay bà. Cảnh sát đe dọa bà Lý rằng họ đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát huyện Lâm Thuật và họ sẽ không dễ dàng từ bỏ vụ án.

Mười ngày sau, công tố viên đã liên lạc với bà Lý và đưa cho bà một bản cáo trạng.

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, các quan chức Tòa án huyện Lâm Thuật đã gọi cho bà Lý yêu cầu bà đến trình diện. Khi bà cùng con trai tới nơi, một nhân viên nói với họ rằng họ đã lên kế hoạch xét xử bà.

Người nhân viên đó nói: “Bà tuổi tác đã cao, bởi vậy bà nên hợp tác và làm theo mọi yêu cầu của chúng tôi, bằng không bà sẽ lãnh hậu quả.”

Ngày 20 tháng 9, con trai bà Lý nhận được thông báo chính thức từ tòa án rằng bà sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 9.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/393817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/30/180125.html

Đăng ngày 13-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share