Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 29-05-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện ngày thông tin tại trung tâm thành phố Freiburg vào ngày 25 tháng 5. Đó là một ngày thứ Bảy nắng đẹp, và trước cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu một ngày.

Quầy thông tin Pháp Luân Công được dựng tại một ngã tư rất dễ nhận thấy. Các biểu ngữ và bảng thông tin có thể thấy từ xa, thu hút sự chú ý của người đi bộ và đi xe đạp. Họ dừng lại để ký bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các nhóm du khách đến từ Đài Loan và Hàn Quốc đi ngang qua và vẫy tay chào hỏi.

Các học viên cũng đã gặp nhiều người Trung Quốc là khách du lịch, sinh viên và người đi thăm họ hàng. Các học viên nói với họ về Pháp Luân Công và trả lời câu hỏi của họ.

f44d0f2b5d213a69defb9f652c4391b1.jpg

4b43ea7f792b36cfa45a948d3b4f818d.jpg

c7c8cbf725927c1c2b74980fe82ad5f5.jpg

f3de7003925f6aebe35e2d229a2fbc61.jpg

c51cf08fefd7d03018f39a11f8edfc09.jpg

44e7e2eec57b081e69032647e6b42fe0.jpg

6c7b7fce29c5c5d39425f05407ad059c.jpg

e136e1611ac7110531fcf173e4941448.jpg

08ddf120595b8888a5a618191ef9f1c4.jpg

3e053c9f86512d591f40978c49892132.jpg

87ee3d51cedd62772b5d8840441268c0.jpg

Người qua đường tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và ký bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công trong hoạt động Ngày thông tin tại trung tâm thành phố Freiburg vào ngày 25 tháng 5 năm 2019

Du khách Campuchia tìm hiểu sự thật

Ba du khách đến từ Campuchia đọc bảng trưng bày và trò chuyện với một học viên. Một người đàn ông cho biết ông bà của anh đến từ Quảng Đông, Trung Quốc, và Đảng Cộng sản Campuchia đã giết gần như toàn bộ gia đình mẹ anh.

Người học viên nói với họ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trợ giúp Đảng Cộng sản Campuchia trong cuộc diệt chủng cướp đi sinh mạng của gần một phần tư dân số của quốc gia này trong khoảng từ năm 1975 đến 1979.

Họ đã lấy hai cuốn sách – Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và Mục tiêu cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản – và nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm về chủ nghĩa cộng sản mặc dù tiếng Trung của họ không lưu loát lắm.

Sinh viên Trung Quốc: Thu hoạch tạng sống là sự thật. Tôi phải thoái Đảng!

Một sinh viên quốc tế người Trung Quốc đứng rất lâu trước các bảng trưng bày và đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau đó, anh nói chuyện với một học viên và được cung cấp thêm bằng chứng.

Anh nói rằng thông tin đã giúp anh hiểu về hai thuật ngữ phổ biến ở Trung Quốc. Anh giải thích: “Tôi tin những thuật ngữ như ‘jin huang’ và ‘hong lu’ không phải là vô căn cứ. ‘Jin huang’ có nghĩa là các quan chức có tiền (jin) có thể mua tình nhân (huang) và ‘hong lu’ có nghĩa là họ có thể mua nội tạng (để cấy ghép) để sống lâu hơn.”

“Ở nước ngoài, một quan chức có thể có quyền lực, hoặc một người đàn ông giàu có có thể có đủ tiền, nhưng họ không thể mua nội tạng người theo yêu cầu. Nhưng riêng ở Trung Quốc, thì bạn có thể. Vì vậy, họ đều bay đến Trung Quốc để cấy ghép.”

Một học viên nói thêm rằng Thời báo Đại Kỷ Nguyên (the Epoch Times) đưa tin rằng chính quyền cộng sản đã hối lộ một người đàn ông giàu có ở Hồng Kông bằng nội tạng được thu hoạch.

Người sinh viên đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh niên của nó. Anh nói: “Nạn thu hoạch tạng sống là sự thật. Tôi phải thoái (Đảng)! Giờ đây tôi chắc chắn rằng chính quyền cộng sản sẽ sụp đổ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/388018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177917.html

Đăng ngày 06-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share