Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-06-2019] Ngày 31 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa gần Phủ Tổng thống Đức trong chuyến viếng thăm của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công.

7208b61dc115c6f48d67319c1a53cb5f.jpg

9c50939df8924ee958a0ab39d88e5abd.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ gần Phủ Tổng thống Đức

4572f4275bbfbb6957b4ca44f309dfeb.jpg

3eb5078359c1aaebe97d4abc7650fb10.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Các học viên giương cao một số biểu ngữ phía bên kia đường đối diện Phủ Tổng thống. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường vì tò mò muốn tìm hiểu thêm đã dừng lại hỏi về cuộc kháng nghị, Pháp Luân Công là gì và tại sao Pháp Luân Công lại bị bức hại.

e53451d87c81d08b15f0850310ac4b08.jpg

Một học viên (bên trái) giảng chân tướng về cuộc bức hại cho anh Sasha (ở giữa) và bạn của anh ấy Michaela (bên phải)

Anh Sasha đến từ Cologne và sắp tới sẽ làm việc ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên anh và bạn anh là Michaela nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Anh Sasha nói: “Các học viên Pháp Luân Công đang làm một việc tốt và họ nên để tất cả mọi người đều biết đến cuộc bức hại.”

Anh Sasha chia sẻ quan điểm của mình về việc liệu trong cuộc đối thoại cấp cao giữa chính quyền Đức và Trung Quốc vì mục tiêu phát triển kinh tế, tình huống nhân quyền tại Trung Quốc hiện nay có nên được chú ý đến hay không, và nói: “Kinh tế tất nhiên cần phát triển, nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. So sánh giữa vấn đề nhân quyền và kinh tế, tôi cho rằng vấn đề nhân quyền quan trọng hơn. Nếu không, mọi người sẽ phải đối mặt với những hệ lụy kinh hoàng.”

Anh Sasha chỉ vào tờ thông tin đang cầm trên tay và nói: “Tôi phải tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

a92bd8de7a0e6883fda22af98b6b5f12.jpg

Hai du khách đến từ Koblenz đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Hai du khách đến từ Koblenz đang đi thăm Berlin. Họ đi ngang qua cuộc kháng nghị và lấy một tờ thông tin giới thiệu về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại.

Một người trong số hai người đàn ông nói: “Cuộc bức hại tàn khốc này đã diễn ra 20 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến nó. Phương tiện truyền thông nên đưa tin về vấn đề này để mọi người biết tình trạng thực tế đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Anh cho biết khi anh trở về nhà anh sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm.

Cuộc kháng nghị ôn hòa kết thúc vào lúc 3 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/1/388160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/2/177883.html

Đăng ngày 05-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share