Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 28-05-2019] Các học viên Pháp Luân Công một lần nữa được mời tham gia Lễ hội Thành phố Blacktown thường niên vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Nằm ở phía Tây Sydney, Blacktown là thành phố lớn thứ ba của Úc và là thành phố đông dân thứ hai ở bang New South Wales với khoảng 330.000 cư dân đến từ hơn 30 dân tộc. Thành phố này có hơn 48 vùng ngoại ô và hai trung tâm thương mại lớn.

Đoàn Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành đặc trưng bởi Đoàn nhạc Tian Guo, một chiếc thuyền Pháp, và một đội trống lưng. Khoảng 10.000 người đã tham dự cuộc diễu hành.

f5a0070447957882f12da2503d73e467.jpg

8e6698f36998c0a4d539efd982c9d19c.jpg

9dda6f3fb102c51c7b150065f127c597.jpg

058f8c3ad5f4b84e39038cf7118a44a8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Thành phố Blacktown thường niên vào ngày 25 tháng 5 năm 2019

Ủy viên hội đồng thành phố bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công

Ông Jess Diaz đã là thành viên hội đồng thành phố Blacktown được 11 năm. Ông cũng là chủ tịch của Ủy ban Ngôn ngữ Philippines và là luật sư người Philippines đầu tiên được công nhận là Luật sư tại Úc. Ông chỉ ra rằng ngày càng có nhiều tổ chức tham gia vào sự kiện thường niên này. Ông cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người thuộc các nhóm dân tộc khác nhau hội tụ và tôn vinh sự đa dạng văn hóa.

f87c32445b9e5a5b44266843b295912e.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Blacktown, ông Jess Diaz, ca ngợi các học viên và nói: “Phong thái của các học viên đã làm tăng thêm giá trị cho hoạt động này. Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức xuất sắc.”

Ủy viên hội đồng, ông Jess Diaz, đã ca ngợi các học viên và nói: “Phong thái của các học viên đã làm tăng thêm giá trị cho hoạt động này. Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức xuất sắc.”

“Qua nhiều năm, tôi đã quan sát những nỗ lực chân thành của các thành viên trong nhóm này để truyền tải thông điệp của họ đến thế giới. Tôi rất ấn tượng. Tôi biết các học viên đang trải qua thời kỳ khó khăn. Phương pháp thiền định và tu luyện mà họ giới thiệu mang lại lợi ích cho mọi người trong cộng đồng. Tôi tin môn tu luyện này là tốt cho cả thân lẫn tâm. Các bạn phải tiếp tục những gì các bạn đang làm. Tôi biết các bạn đã làm việc rất chăm chỉ và tôi thực sự khâm phục những gì các bạn đã làm.”

Pháp Luân Công được mời giới thiệu trên Đài phát thanh

68749c1c311545fcd0598a71bd7b55c5.jpg

Anh John làm việc tại một đài phát thanh địa phương

Anh John, người làm việc tại một đài phát thanh cộng đồng, đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên và hỏi một số câu hỏi. Khi anh được cho biết về việc môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào, anh đã đề nghị các học viên đặt một giờ trên đài phát thanh hàng tuần để nói với nhiều người hơn về Pháp Luân Công. Anh cho biết nó sẽ rất hiệu quả vì có nhiều người nghe phát thanh.

Mọi người tò mò về Pháp Luân Công

c9e100c2f7e1156e2f1e4ccc809a9f05.jpg

116c1ebddc6aba4979980daabb8f9b30.jpg

Người đi đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Anh Justin là một cảnh sát đi cùng với những cảnh sát khác qua khu trưng bày của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã chào đón nồng nhiệt các học viên và anh Justin đã giơ ngón tay cái lên với họ. Anh Justin trước đó đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại và đã bước vào tu luyện.

Cô Tracy đã bị thu hút bởi những bông hoa sen trang trí quầy thông tin và muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Cô nói: “Các bài công pháp và thiền định rất tốt cho cả thân và tâm của mọi người. Tôi tin môn tu luyện này hẳn là tuyệt vời.”

Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp, nhiều người đã bị thu hút bởi những động tác thư thái và âm nhạc thăng hoa. Một số người cho biết họ muốn học Pháp Luân Công và hỏi han về các điểm luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/28/387981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/2/177892.html

Đăng ngày 04-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share