Bài viết bởi Tôn Bách và Tô Dung

[MINH HUỆ 28 – 11 – 2009] Gần đây phiên tòa quốc tế Tây Ban Nha chính thức buộc tội 5 quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cựu chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân và các tay sai đắc lực La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính với các tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các nhà chính trị Đài Loan bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ tòa án Tây Ban Nha.

Ông Dương Thu Hưng, Thị trưởng thành phố Cao Hùng phát biểu: “Quốc gia Tây Ban Nha thật vĩ đại. Tôi ngưỡng mộ ý thức về công lý của đất nước bạn. Trường hợp này có thể truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo tương lai và có một ý nghĩa tượng trưng tối quan trọng”.

2009-11-28-twsuejiang-01--ss.jpg
Ông Dương Thu Hưng, Thị trưởng thành phố Cao Hùng: “Cuộc bức hại nhân quyền sẽ bị toàn thế giới lên án”

Ông Dương nói tiếp: “Cuộc bức hại nhân quyền sẽ bị toàn thế giới lên án. Chúng tôi đánh giá cao hệ thống tư pháp Tây Ban Nha. Nhiều quốc gia sẽ theo kiện”

2009-11-28-twsuejiang-02--ss.jpg
Thành viên hội đồng thành phố Lâm Ngọc Dung nói rằng vụ kiện của Tây Ban Nha thu hút sự quan tâm của toàn thế giới

2009-11-28-twsuejiang-03--ss.jpg
Thành viên hội đồng thành phố Hoàng Thục Mỹ: “Chúng ta phải dũng cảm bảo vệ nhân quyền và quyền tự do”

Thành viên hội đồng thành phố Hoàng Thục Mỹ đã nói: “Đài Loan có nền dân chủ nhưng sự can thiệp từ phía ĐCSTQ không bao giờ kết thúc, ví dụ như can thiệp vào việc phát sóng của NTDTV đến Đài Loan. ĐCSTQ vi phạm nhân quyền. Chúng tôi cảm thấy rằng người dân Đài Loan chúng tôi không được tôn trọng [bởi ĐCSTQ]. Vì mục đích của tự do ngôn luận và tự do báo chí, chúng ta phải dũng cảm bảo vệ nhân quyền và quyền tự do của chúng ta“.

2009-11-28-twsuejiang-04--ss.jpg
Thành viên hội đồng thành phố Trần Huệ Văn đã nói rằng tòa án Đài Loan nên thực hiện theo Tây Ban Nha trong việc buộc tội Giang Trạch Dân và các tay sai của ông ta về tội ác diệt chủng và tra tấn

Thành viên hội đồng thành phố Trần Huệ Văn nói: “Nếu tòa án Đài Loan có thể buộc tội Giang Trạch Dân giống như việc đứng lên bảo vệ nhân quyền của Tây Ban Nha thì sẽ đánh dấu sự tiến bộ lớn cho nhân quyền Đài Loan. Bộ máy tư pháp của Đài Loan sẽ đáng tin cậy hơn. Tôi hy vọng rằng hệ thống tư pháp [của Đài Loan] có thể tham chiếu theo Tây Ban Nha khi giải quyết các trường hợp về nhân quyền”.

2009-11-28-twsuejiang-05--ss.jpg
Thành viên hội đồng thành phố Lý Kiều Như nói: “Tôi hoàn toàn phản đối việc sử dụng các phương thức tàn bạo để kiểm soát quyền tự do ngôn luận của người dân của chế độ ĐCSTQ. Nó thật là vô nhân đạo”

2009-11-28-twsuejiang-06--ss.jpg
Thành viên hội đồng thành phố Ngô Minh Tứ: “Những người không tôn trọng nhân quyền và quyền nhân sinh sẽ bị lên án bất cứ nơi nào họ đến”

2009-11-28-twsuejiang-07--ss.jpg
Thành viên hội đồng thành phố Tạ Quý Lai: “Những người cai trị tham gia vào hành động vô nhân đạo nên nhanh chóng học một bài học và rút ra khỏi tội ác”

Thành viên hội đồng thành phố Tạ Quý Lai nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ vụ kiện cáo và bộ máy tư pháp của Tây Ban Nha. Tôi hy vọng họ có thể tham chiếu bản án trong vụ kiện cựu độc tài Iraq Saddam Hussein để ngăn chặn tội ác tàn bạo như vậy. Một bản án như vậy sẽ cảnh cáo cho những người cai trị tham gia vào hành động vô nhân đạo để nhanh chóng học một bài học và rút ra khỏi tội ác [gây ra cho nhân dân của họ]. Những nhà cai trị nên chăm sóc cho nhân dân và trân quý từng sinh mệnh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/28/213477.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/30/112726.html
Đăng ngày: 04 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share